Eder Militao: Chiếc phi cơ trên bầu trời Bernabeu

13/03/2023 14:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Vào đêm cuối tuần trước, Militao đã ghi một trong những bàn thắng quan trọng ở mùa giải cho Real Madrid để góp công vào cuộc lội ngược dòng của Dải thiên hà trước Espanyol.

Ngay lập tức, truyền thông xứ đấu bò lại làm cái công việc mà họ thích thú nhất, đó là so sánh trung vệ người Brazil với một huyền thoại khác của câu lạc bộ Sergio Ramos và gọi anh là phi cơ Militao, dù cho tầm vóc của bàn thắng này và sự nghiệp của Militao còn rất lâu mới đạt đến đẳng cấp của người đang khoác áo PSG.

Bàn thắng của Militao, như thường lệ (với anh), là một pha đánh đầu rất khó chịu, anh di chuyển rất nhanh trong một tình huống tấn công của đội bóng áo trắng, chọn một vị trí tinh tế vì rơi vào điểm mù của toàn bộ hệ thống phòng ngự Espanyol trước khi đón đường chuyền của Tchouameni. Và sau đó là bàn thắng.

Tất cả có thể chưa quen với hiện tượng đang ngày càng phổ biến: Anh đã ghi bốn bàn ở La Liga và tất cả đều bằng đầu, nhiều hơn bất kỳ ai khác ở giải đấu này, tiếp theo sau là Raphinha, Chimy Avila, Joselu và Muriqi, tất cả đều có ba. Đó đều là những cú hạ đo ván đối thủ, để giúp Dải thiên hà giành 6 điểm. Thành tích này ngang ngửa với những tiền đạo quái vật khác ở cựu lục địa như Osimhen và Haaland.

Và Militao không cần quá nhiều cơ hội để gây sát thương ở trên không. Anh thực hiện 9 lần đánh đầu, ít hơn nhiều so với người dẫn đầu về thống kê đó là Lewandowski của Barcelona với 22 lần, và 6 trong số đó đi trúng đích.

Eder Militao: Chiếc phi cơ trên bầu trời Bernabeu - Ảnh 1.

Những bàn thắng từ không chiến của Militao là một đặc sản của Real Madrid

Tiềm năng không chiến của trung vệ người Brazil là không thể phủ nhận: Anh đã thắng 43 pha không chiến trong tổng số 70 pha tranh chấp trên không (chiếm tới 61%). Đó là một con số đáng nể và được so sánh với một trung vệ hàng đầu khác ở khía cạnh này là Araujo của Barcelona, người giành chiến thắng tới 64% trong các pha tranh chấp tầm cao.

Theo nhật báo thân Real AS, trên thực tế, Militao là một trong những cầu thủ đánh đầu hay nhất châu Âu: 5 trong số 6 bàn thắng của anh trên mọi đấu trường đều đến theo cách này và là người thứ 3 ghi nhiều bàn thắng nhất bằng đầu trong 5 giải đấu lớn hàng đầu châu Âu, vị trí mà anh chia sẻ với Osimhen hoặc Haaland. Militao chỉ bị vượt qua bởi các tiền đạo khác là Embolo (6) và Harry Kane (8). Tính hiệu quả là ưu điểm chính của trung vệ mang áo số 3: Anh cần tổng cộng 14 pha đánh đầu để ghi 5 bàn thắng đó, so với 21 của Haaland và 27 của Osimhen.

Với 6 bàn thắng ghi được, Militao là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 6 ở Bernabeu mùa giải này, vị trí anh chia sẻ với Luka Modric và chỉ bị vượt qua bởi những tiền đạo, tất nhiên là như vậy như Asensio, Rodrygo, Valverde, Benzema và Vinicius.

Thiên Ý

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm