Tương lai Pep Guardiola: Hãy đợi đến mùa Đông

27/11/2015 08:19 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Vị CEO tên tuổi của Bayern Munich mới đây đã khiến báo giới bất ngờ trong một buổi họp báo thường kỳ của CLB. Trả lời phỏng vấn về việc ông muốn gì ở nhân sự đội bóng, Rummenigge nói: “Ai thì cũng đến rồi đi mà thôi”.

Đó là một thái độ khó hiểu và... đáng sợ. Rummenigge được coi là nhân vật quan trọng nhất của Bayern kể từ khi Uli Hoeness đi tù vào đầu năm 2014. Tiếng nói của ông vì thế cũng đầy sức nặng. Thái độ bàng quan của nhà lãnh đạo này đã chứng tỏ được vị thế của CLB mà ông đang là người đứng đầu.

Chỉ đàm phán sau lượt đi

Thông điệp của Rummenigge là rất rõ ràng: Ai muốn thì cũng có thể ra đi. Điều này đã hoàn toàn chính xác trong các trường hợp của Toni Kroos (Hè 2014) và Bastian Schweinsteiger (Hè 2015). Họ lập tức được thay thế bằng Xabi Alonso và Arturo Vidal. Nhưng mong muốn của Bayern là gì? “Chúng tôi cho rằng không ai muốn thế (rời đội) nữa cả. Chúng tôi muốn giữ nguyên tập thể hiện tại” – Rummenigge cho biết.

Người Đức đã nói là làm. Ngay trước đó, Bayern đã khởi động quá trình gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột, dù còn rất lâu nữa hợp đồng của họ mới mãn hạn: Jerome Boateng (kết thúc vào 2018), David Alaba (2018), Manuel Neuer (2019) và Thomas Mueller (2019). Những cái tên này sẽ cam kết gắn bó với Bayern tới ít nhất là 2021 trong giao kèo sắp ký.

Riêng với trường hợp của HLV trưởng Pep Guardiola, Rummenigge cho biết: “Tôi đã thảo luận với cậu ấy từ mùa Hè và chúng tôi đều đồng ý rằng sau khi lượt đi Bundesliga kết thúc, chúng tôi mới đàm phán hợp đồng”.

“Tức là không lâu nữa đâu” – ông nhấn mạnh. “Cả CLB đang rất thư thái về vấn đề này”. Vẫn là thái độ đầy tự tin, tự tin đến khó hiểu và đáng sợ ấy. “Cầu thủ đến rồi đi. Các HLV cũng vậy ấy mà”.

Guardiola nên rời Bayern Munich nếu muốn tìm thách thức mới

Guardiola nên rời Bayern Munich nếu muốn tìm thách thức mới

Cựu hậu vệ của tuyển Pháp và Bayern Munich Willy Sagnol cho rằng Guardiola nên rời Bayern Munich vào cuối mùa nếu ông muốn tìm kiếm thách thức mới.


Rummenigge vẫn tin tưởng Pep

Điều cần nhắc lại là Rummenigge thực ra đã không ít lần thể hiện mong muốn rằng Guardiola sẽ ở lại. Và cũng nên nói lại rằng ông từng sát cánh bên nhà cầm quân này trong thời điểm khó khăn nhất kể từ khi Pep dẫn dắt Bayern.

Đó là tháng 4/2014, khi Bayern bị Real Madrid đánh bại nặng nề với sai lầm chiến thuật lớn của Pep. Trả lời phỏng vấn với phóng viên, Rummenigge khi ấy đã khẳng định: “Tôi đã nhìn lại cả quá trình và thấy rằng, tôi tin Pep là một HLV tài ba. Cậu ta có một ý tưởng rõ ràng, một kế hoạch chắc nịch, triết lý của riêng mình và rất nhiều hệ thống để phục vụ chiến thuật”.

“Tôi thực sự muốn cậu ta vô địch tất cả mùa này, dù lúc này chúng ta không thể làm được điều đó nữa. Những sự nghi ngờ nhắm vào cậu ta thật lố bịch. Có thể bởi bóng đá Đức quá đơn giản và giờ họ không hiểu được sự phức tạp của Pep” – Rummenigge suy luận.

“Khi Jupp (Heynckes) về nhì ở cả 3 đấu trường mùa trước, người ta đã nhanh chóng nói rằng ông ta không đủ tài. Nhưng rồi ông mang đến cho chúng tôi cú ăn ba. Khi ấy người ta mới hiểu được giá trị của ông là gì. Tôi nghĩ Pep cũng sẽ cần sự động viên tương tự để vượt qua thời gian khó khăn. Chúng tôi hoàn toàn tin vào Pep”.

Sự ủng hộ lớn lao này rõ ràng đã góp phần quan trọng để vị HLV người Catalunya đi đến thành công không thể phủ nhận ở thời điểm hiện tại.

Nhưng thế mới biết, Bayern thật đáng nể!

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm