Miroslav Klose chính thức treo giày

01/11/2016 22:23 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn)- Huyền thoại của ĐT Đức, người ghi nhiều bàn nhất ở các VCK World Cup – Miroslav Klose vừa tuyên bố giã từ sân cỏ, khép lại sự nghiệp huy hoàng nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá trên cương vị mới.

Clip: TẤT CẢ 16 bàn thắng của Microslav Klose ở các VCK World Cup



Chân sút vĩ đại nhất mọi thời của bóng đá Đức đã quyết định treo giày, không lâu sau khi chia tay CLB Lazio. Trước đó, Klose nhận nhiều lời mời từ các đội ở MLS và cả đội bóng cũ Kaiserslautern.

Sau cùng, anh đã ngừng chuyến phiêu lưu đời cầu thủ, để đảm nhận một vị trí mới ở ĐTQG Đức. Cựu danh thủ 38 tuổi sẽ theo học một khóa đào tạo riêng do chính HLV trưởng Joachim Loew và Giám đốc Thể thao Hansi Flick hướng dẫn, với mục tiêu trở thành HLV trong tương lai. Đồng thời, anh cũng tham gia vào “bộ sậu” của ông Loew trên tuyển Đức.

“Tôi đã tận hưởng những thành tựu lớn nhất cùng đội tuyển quốc gia. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời và không thể nào quên. Đó là lý do vì sao tôi rất vui khi được trở lại với Liên đoàn bóng đá Đức (DFB)” – Klose chia sẻ trên trang chủ DFB.

“Hơn vài tháng trước, ý tưởng đứng trên đường pitch với một cương vị khác, một HLV, đã gieo vào đầu tôi. Tôi yêu thích việc phát triển các chiến thuật, chuẩn bị kế hoạch tác chiến và đọc trận đấu ngay từ ngày còn thi đấu”.

“Tôi rất biết ơn Jogi Loew và Hansi Flick vì đã cho tôi cơ hội tuyệt vời này” - anh khẳng định.


Klose trong màu áo Lazio, đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của anh

Microslav Klose khởi nghiệp cùng đội bóng FC 08 Homburg vào năm 1998. Sau đó, anh lần lượt gia nhập các đội Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Munich và cuối cùng là Lazio.

Những ngày khoác áo Bayern là thời kỳ đỉnh cao và thành công nhất sự nghiệp của Klose. Cùng Hùm Xám, anh giành được hai đĩa bạc Bundesliga và hai Cúp QG Đức. Klose cũng một lần lên ngôi Vua phá lưới Bundesliga vào mùa giải 2005-06.

Dẫu thế, màu áo Đức mới là nơi chứng kiến Klose đẹp nhất. Anh khoác áo tuyển Đức 137 lần (thua mỗi Lothas Matthaus trong lịch sử), và ghi 71 bàn thắng – nhiều nhất mọi thời.

Klose cùng Đức lên ngôi thế giới vào năm 2014, và một lần cùng đội về nhì năm 2002. Với tổng 16 pha lập công, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở các VCK World Cup. Thế giới bóng đá mến chào anh, Vua đánh đầu, nhưng chơi chân cũng hay không kém. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại!

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm