Hansi Flick: Kiến trúc sư phục sinh Đức

13/10/2021 07:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Mới nắm quyền hơn hai tháng và qua 5 trận đầu tiên, Hansi Flick đã kịp đánh bóng lại tên tuổi đội tuyển Đức bằng một tấm vé sớm có mặt ở World Cup 2022. Có điều, những thử thách vẫn đang chờ cựu HLV Bayern Munich.

Bắc Macedonia vs Đức: Flick làm hồi sinh tuyển Đức từ Muller

Bắc Macedonia vs Đức: Flick làm hồi sinh tuyển Đức từ Muller

Việc Thomas Muller hồi sinh trở lại cho thấy Hansi Flick đang thành công trong việc tái thiết tuyển Đức sau thất bại từ EURO 2020.

Khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở HLV Flick, người dẫu đã có thâm niên 8 năm làm trợ lý ở ĐTQG, nhưng đây mới là những trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị thuyền trưởng Đức. Ít nhất, việc giúp Đức hoàn thành nhiệm vụ vòng loại World Cup 2022 là chiến tích đầu tiên của người đàn ông 56 tuổi này.

Tính tổ chức, định hướng rõ ràng dưới thời Flick

Tất cả dễ dàng chỉ ra những khác biệt giữa một Đức có kế hoạch, tầm nhìn rõ ràng dưới thời Flick với một đội tuyển thiếu bản sắc trong những tháng cầm quân cuối cùng của Joachim Low. Một điểm cộng quan trọng của cựu HLV Bayern Munich này: Duy trì mối quan hệ tốt với các HLV ở cấp độ CLB như Thomas Tuchel (Chelsea), Pep Guardiola (Man City) hay Mauricio Pochettino (PSG). Điều này không hề thừa thãi chút nào, bởi họ là những người làm việc trực tiếp và đều đặn với các trụ cột trong đội hình Đức. Việc đã có một quãng thời gian làm việc ở cấp độ CLB từ Hoffenheim cho đến Bayern Munich giúp vị HLV 56 tuổi này dễ dàng nhận được sự chia sẻ từ các đồng nghiệp về tình trạng của các trụ cột. Khi dịch chuyển vị trí thi đấu của Leroy Sane từ cánh phải sang cánh trái, ông đã tham vấn ý kiến của HLV Julian Nagelsmann, người trực tiếp làm việc với Sane ở Bayern Munich, để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra đồng nhất từ cấp độ CLB đến ĐTQG.

Thậm chí, ngay cả Arminia Bielefeld, đội bóng không đóng góp bất cứ cầu thủ nào trong danh sách đội tuyển Đức, HLV Flick không ngần ngại sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp từ HLV Frank Kremer. Đó là dẫn chứng cho thấy HLV Flick muốn tạo ra một văn hóa bóng đá mới. Trong mắt ông, Đức cần phải là một đội tuyển hội tụ sự tương tác, giao tiếp và tinh thần tập thể. Mọi thành viên có liên quan, bất luận trực tiếp hay gián tiếp, đều là một phần quan trọng trong thành tích của đội tuyển Đức. Điều này được chính HLV Flick chia sẻ ngay trong những ngày đầu kế nhiệm Low.

Chú thích ảnh
Mới qua 5 trận dẫn dắt, Hansi Flick đã đem tính tổ chức và định hướng trong lối chơi trở lại đội tuyển Đức

Một chi tiết không thể bỏ qua khác: Dưới thời Flick, tầm ảnh hưởng của Bayern Munich đã trở lại ở cấp độ ĐTQG. Không còn tồn tại thứ bóng đá nặng về kiểm soát bóng, nhưng cách triển khai tấn công có phần chậm chạp nữa. Yêu cầu của HLV Flick ở Đức rất rõ ràng: Duy trì sức ép thường trực ngay phần sân đối phương bằng thứ bóng đá có nhịp điệu, tịnh tiến trái bóng về phía trước và pressing cường độ cao. Đó là cách tiếp cận ông đã áp dụng trong hai năm dẫn dắt Bayern Munich. Cách chơi này hoàn toàn không xa lạ với những trụ cột của đội chủ sân Allianz như Sane, Gnabry hay Thomas Muller. Nó chính là la bàn đưa Đức lên đỉnh cao trong giai đoạn từ 2006 đến 2014 và giờ được tái sinh dưới thời HLV Flick.

Những thách thức vẫn còn đó

Thầy trò Flick đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tấm vé dự World Cup 2022 ở Qatar vào cuối năm sau. Đó mới chỉ là một phần trong cả hành trình dài đi tìm lại hình bóng của một ông lớn châu Âu. Những đối thủ Đức chạm trán ở bảng J, từ Romania, Iceland, Bắc Macedonia, Armenia cho đến Liechtenstein đều chưa phải thuốc thử xứng tầm cho bước tiến của thầy trò Flick.

23 bàn thắng sau 8 trận, trong đó riêng 15 pha lập công diễn ra ở 5 trận đầu tiên HLV Flick cầm quân, là một chỉ dấu rõ ràng cho sức mạnh hàng công Đức. Mặt khác, tất cả vẫn chưa thể an tâm với vị trí trung phong của Die Mannschaft. Werner đã lập một cú đúp, nhưng ai dám chắc một ngày xấu trời anh lại tái diễn thói quen bỏ lỡ cơ hội một cách khó tin. Karim Adeyemi đem đến những hy vọng về sự trở lại của một số 9 đích thực trên hàng công, nhưng đòi hỏi chân sút thuộc biên chế Red Bull lớn nhanh chỉ sau 12 tháng xem chừng là một nhiệm vụ đầy thách thức.

Hàng thủ, dẫu chỉ đẻ lọt lưới đúng 3 bàn, vẫn chưa hề vững vàng như suy nghĩ của nhiều người. Antonio Rudiger là trung vệ tốt nhất của Đức thời điểm hiện tại, nhưng ai sẽ là đối tác ăn ý nhất của anh giữa Sule hay Ginter. Jonas và Hofmann đang được HLV Flick tin dùng ở các vị trí hậu vệ cánh, nhưng bộ đôi này vẫn chưa để lại dấu ấn rõ ràng như các cầu thủ hậu vệ cánh tiền bối trước đây.

Giải quyết xong chừng đó bài toán, HLV Flick và các học trò mới tự tin trở lại vị thế ứng viên cho chức vô địch World Cup vào năm tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm