Dortmund: Ngày Goetze trở về, mọi thứ đã khác rất nhiều

23/07/2016 13:58 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Như vậy sau 3 năm không mấy thành công tại Bayern Munich, Mario Goetze đã trở lại Signal Iduna Park. Với Borussia Dortmund, họ cho rằng mình đã hoàn tất một trong những thương vụ tuyệt nhất lịch sử, có được một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.

Quả thật, việc Goetze trở lại thi đấu cho CLB thời niên thiếu là rất thú vị nhưng nó cũng kéo theo những dấu hỏi thú vị không kém.

Dortmund cần Goetze

“Khi cậu ấy quyết định quay về với chúng tôi nghĩa là Mario đã chọn một con đường khó khăn”, Thomas Tuchel chia sẻ trong buổi họp báo ở Thượng Hải cùng ngày bản hợp đồng với Goetze được công bố. “Cậu ấy có thể ngăn ngừa các vấn đề nếu ra nước ngoài thi đấu, mọi thứ sẽ đỡ phức tạp hơn nhưng cuối cùng cậu ấy đã chọn Dortmund”.

Thuyền trưởng của Dortmund muốn ám chỉ rằng hoàn cảnh hiện tại đã khác rất nhiều so với trước kia và rất nhiều khó khăn đang chờ đợi Goetze tại Signal Iduna Park. Các CĐV đã đợi sẵn để tạo ra những tiếng ồn bất mãn. Không dễ gì để Goetze được chấp nhận. Với nhiều fan Dortmund, anh vẫn là một kẻ phản bội khi chuyển đến kình địch Bayern Munich hồi năm 2013.

Dortmund cũng nhận thức rất rõ vấn đề này, họ rất lo lắng rằng sự trở lại của Goetze có thể gây ra sự chia rẽ trên khán đài. Tuy nhiên, Goetze rõ ràng là cái tên khó có thể bỏ qua, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại.

Sau khi Ilkay Guendogan và Henrikh Mkhitaryan ra đi, Dortmund đang rất khao khát một tiền vệ tấn công, người có thể chơi sáng tạo và thể hiện những điều khác biệt. Goetze là mẫu cầu thủ có thể kiến tạo những bàn thắng cũng như giải quyết nhiều vấn đề ở tuyến giữa. Quãng thời gian trước kia ở Dortmund và Bayern đã chứng minh đầy đủ khả năng của anh. Ngoài ra, đó còn là phẩm chất của nhà vô địch khi anh đã có 5 chức vô địch Bundesliga và 1 cúp vàng World Cup.

Cần thời gian để trở lại chính mình

Với Tuchel, ông biết rõ Goetze sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tìm lại những gì tốt nhất của mình khi mà hiện tại, ngôi sao 24 tuổi đã tụt lại quá xa thời còn khoác áo Dortmund trước kia. Thể lực luôn là vấn đề lớn với tiền vệ này, cầu thủ chỉ góp mặt 25% thời lượng thi đấu của Bayern ở mùa giải năm ngoái, ảnh hưởng không nhỏ là các chấn thương.

Năm 2012, Goetze bị viêm xương mu bàn chân và nó khiến anh phải tăng cường cơ bắp để vùng này ổn định hơn. Nó vô hình trung làm giảm đi sự lanh lợi của tuyển thủ Đức. Tần suất chấn thương đã giảm nhưng sự nhanh nhẹn không được như trước nữa. Đó chính là vấn đề mà Tuchel cần giải quyết triệt để, qua đó giúp Goetze hồi sinh. Mùa đầu tiên tại Dortmund, vị HLV này cũng làm rất tốt trong việc nâng cao thể lực cho toàn đội.

Một trong những lý do chính khiến Goetze quyết định trở về “nhà” là vì anh sẽ được chơi bóng nhiều hơn tại vị trí sở trường. “Tôi thấy cậu ấy chơi tốt nhất ở khu vực trung tâm”, Tuchel chia sẻ. Những gì Tuchel nhìn thấy cũng là vị trí yêu thích của Goetze. Nhiều khả năng tiền vệ 24 tuổi sẽ là cầu nối giữa hệ thống phòng ngự và tấn công của Dortmund, nơi mà Guendogan trấn giữ trước kia. Hơn nữa, Tuchel hoàn toàn có thể sử dụng Goetze ở vị trí số 10.

Để trở lại quỹ đạo cũ, Goezte có thể mất ít nhất 6 tháng đầu tiên. Bên cạnh sự hỗ trợ của Tuchel, phải có sự góp sức đến từ những đồng đội ăn ý một thời, chẳng hạn như Marco Reus.

“Sau 3 năm, ở tuổi 24, tôi nhìn lại quyết định đến Bayern của mình theo nhiều hướng khác nhau. Tôi mới biết rằng rất nhiều CĐV cảm thấy khó hiểu với quyết định đó. Tôi sẽ không lặp lại điều đó một lần nữa vào lúc này. Tôi muốn trở lại đây và giành lại toàn bộ niềm tin của mọi người”, Goetze chia sẻ sau khi chính thức rời Bayern Munich.

Nếu Goezte có thể tìm lại được phong độ ngày nào và đạt tới những gì tốt nhất trong khả năng của mình, thì sân Signal Iduna Park sẽ lại sở hữu một thần tượng của bóng đá Đức như ngày nào, thậm chí còn hơn thế, trưởng thành và tận tâm hơn.

Sahin và Kagawa là tấm gương cho Goetze

Khó khăn đang chờ đợi Goetze chắc chắn không ít nhưng nếu cần điểm tựa, anh nên hướng về Nuri Sahin và Shinji Kagawa. Bộ đôi này chính là những nhân vật chính cùng Goetze tạo nên Borussia Dortmund vàng son ngày nào.

Sau những thành công đó, năm 2011, Sahin rời Dortmund để chuyển sang Real Madrid và rồi được cho mượn đến Liverpool nhưng chẳng để lại điều gì ấn tượng. Anh chính thức trở lại Dortmund năm 2013 và ngay lập tức thể hiện được vai trò nơi tuyến giữa mặc dù hiện tại đã không còn ra sân thường xuyên nữa.

Tương tự là Kagawa, anh sang Man United hồi năm 2012 với bao nhiêu kỳ vọng nhưng cũng đành thất vọng mà ngậm ngùi trở về Dortmund năm 2014. Thật tuyệt vời khi tiền vệ người Nhật Bản đã phần nào tìm lại được phong độ và hiện đang là nhân vật quan trọng trong kế hoạch của Tuchel.

Tuy nhiên, cả 2 đều không thể lấy lại được phong độ đỉnh cao như thời còn khoác áo Dortmund giai đoạn đầu tiên.


Từ Sơn (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm