Dortmund: Chuyện gì đang xảy ra với Marco Reus?

29/09/2015 06:11 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Đã ba trận liên tiếp, Marco Reus gây thất vọng. Vấn đề không chỉ nằm ở việc anh không ghi bàn hay không kiến tạo, mà nằm ở việc anh không hề đóng góp được gì cho mặt trận tấn công của tập thể.

Trước khi mùa giải 2015-16 khởi tranh, Reus được coi là niềm hi vọng duy nhất còn lại ở hàng công Dortmund. Ở những trận đầu tiên, Reus vẫn chơi không tồi, thậm chí đã ghi tổng cộng 6 bàn. Nhưng thời gian qua là câu chuyện hoàn toàn khác.

Bất ngờ tụt dốc

Ngày 15/8, Marco Reus cùng Dortmund mở đầu mùa giải trước đối thủ tưởng như khó nhằn là Moenchengladbach. Nhưng Reus đã tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo để cùng Die Borussen khai màn đại thành công khi thắng Gladbach 4-0. Vòng tiếp theo, Reus vẫn chơi tốt, lần này ghi 1 bàn trong thắng lợi cũng 4-0 trước Ingolstadt.

Nhưng đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy hình ảnh một Marco-Reus-bình thường. Trong trận đấu tiếp theo, Dortmund hạ Hertha Berlin với tỉ số 3-1, nhưng Reus chơi vô cùng mờ nhạt trong suốt 79 phút có mặt trên sân.

Họa vô đơn chí, khi được triệu tập lên ĐTQG Đức vào đầu tháng 9, Reus bất ngờ dính chấn thương ngón chân và phải nghỉ dưỡng thương. Cũng trong thời gian đó, các đối thủ cạnh tranh vị trí của anh là Mario Goetze và Karim Bellarabi chơi nổi bật, góp công quan trọng trong thành tích chiếm ngôi đầu bảng D (Vòng loại EURO 2016) của tuyển Đức.

Trở về cấp CLB, Reus phải bỏ lỡ 3 trận, trong đó có 2 trận tại Bundesliga, 1 trận ở Europa League. Cần nhấn mạnh rằng, trong thời gian này, Dortmund vẫn thể hiện một bộ mặt tương đối ổn định. Các cầu thủ trẻ như Jonas Hofmann, Adnan Januzaj cũng như những “dự bị chuyên nghiệp” là Adrian Ramos, Park Joo-Ho đều chơi rất tốt khi cơ hội tới.

Ngày 24/9, Dortmund làm khách trên sân của Hoffenheim. Reus chơi đầy thất vọng và phải rời sân ở phút 54. Đây cũng là trận đầu tiên họ rơi điểm trong mùa giải, đánh mất vị trí nhất bảng vào tay Bayern Munich. 3 ngày sau, Reus thậm chí còn chơi tệ hơn nữa và phải rời sân ở phút thứ 59. Dortmund tiếp tục bị cầm hòa, lần này bởi CLB mới lên hạng Darmstadt, khoảng cách với Bayern bị nới rộng. Đó là trận đấu mà Dortmund chỉ dứt điểm trúng đích 4/16 lần. Không thể nói rằng Reus không phải chịu trách nhiệm.

Làm gì với Reus?

Chưa “hoàn hồn” sau chấn thương, đó dường như là một lý giải phù hợp với trường hợp Reus. Và cũng khó có lý do nào khác biện minh hoàn hảo được cho anh. Cũng như những ngôi sao khác tại trời Âu như Wayne Rooney, Sergio Aguero và thậm chí cả Cristiano Ronaldo thì Reus cũng “bỗng nhiên” tụt dốc một cách rất lạ lùng.

Chiến thuật dường như không phải lý do khiến Reus không thể chơi tốt. Thomas Tuchel thực chất chỉ xây dựng lại hệ thống đã bị “nhờn” dưới thời Juergen Klopp chứ không thay đổi quá nhiều chi tiết. Ở đó, Reus vẫn có chỗ, vẫn được chơi tương đối tự do trong một nhịp độ cao mà anh luôn tỏa sáng.

Đặt Reus trên băng ghế dự bị có thể là một giải pháp tốt cho một vài trận đấu tiếp theo, nhưng nhìn về đường dài, Dortmund vẫn sẽ rất cần anh. Dù cho Pierre-Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan, Ilkay Guendogan... có đang tỏa sáng rực rỡ đến thế nào đi chăng nữa, Reus vẫn sẽ là ngôi sao số một. Nếu ngôi sao số một không thể chơi tốt, thật khó lòng tập thể tiến lên...

3 Marco Reus đã “tịt ngòi” trong 3 trận gần nhất, cùng lúc đó Dortmund đánh rơi 4/9 điểm.

6 Tuy nhiên, anh cũng đã ghi tới 6 bàn trong 3 trận trước đó cho Dortmund (tính trên mọi đấu trường).

59 Reus đã ghi tổng cộng 59 bàn cho Dortmund sau 128 trận, tính trên mọi đấu trường.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm