Đã đến lúc Bayern Munich làm cách mạng

20/04/2017 19:27 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài đã có những tác động đáng kể đến kết quả trận đấu ở Bernabeu. Nhưng một thực tế không thể phủ nhận là Bayern Munich đã không thể dứt điểm cuộc chơi khi có cơ hội. Việc bị loại cũng lột tả đội hình Bayern đang có sự chênh lệch khá lớn.

Những gì diễn ra trong 2 lượt đấu với Real Madrid có thể là khởi đầu cho cuộc cách mạng ở sân Allianz mùa Hè năm nay.

Những cuộc chia tay được báo trước

Khi Xabi Alonso rời sân giữa hiệp 2 trận lượt về Tứ kết Champions League, khán đài sân Bernabeu vang lên những tràng pháo tay tôn vinh anh. Đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Chưa biết kết quả chung cuộc sẽ như thế nào, Real đi tiếp hay chiếc vé thuộc về Bayern Munich, nhưng các Madridista hiểu một điều, Alonso đã chính thức khép lại cuộc phiêu lưu ở sân chơi Champions League. Anh vừa đá những phút cuối cùng trong sự nghiệp ở châu Âu.

Giờ đây, Alonso chỉ còn Bundesliga và Cúp Đức để tập trung, với hy vọng sẽ bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập rất đáng ngưỡng mộ. Từ vài tháng trước, Xabi đã xác nhận treo giày vào cuối mùa giải này. Cùng khép lại sự nghiệp như Alonso là Philipp Lahm. Người đội trưởng cần mẫn của Bayern quyết định chia tay khá sớm, khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi giã từ ĐTQG Đức, ở tuổi 33, Lahm vẫn còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa, nhưng anh vẫn quyết định dừng cuộc chơi.

Alonso và Lahm cùng nghỉ hưu để lại khoảng trống lớn cho Bayern. Từ Pep Guardiola đến Ancelotti đều xây dựng Alonso là mắt xích vận hành chiến thuật từ giữa sân. Trong đó, khác với Pep, Ancelotti có rất ít giải pháp dự phòng cho Xabi. Hoặc có nhưng ông không mấy trọng dụng, và lạm dụng nhiều vào tiền vệ người Tây Ban Nha. Tương tự, Lahm là một ông chủ đích thực bên cánh phải, khiến cho Kimmich không được thi đấu thường xuyên.

Xây dựng kế hoạch mới để lấp vào khoảng trống mà Alonso và Lahm để lại sẽ rất quan trọng với Bayern trong mùa Hè năm nay. Điều này cũng không hề dễ dàng, và cần thời gian tương đối dài.

Bayern bị Real loại cay đắng còn mất Neuer tới hết mùa

Bayern bị Real loại cay đắng còn mất Neuer tới hết mùa

Bayern Munich đã nhận hung tin sau khi bị Real Madrid loại khỏi Champions League. Thủ môn Manuel Neuer đã dính chấn thương trong trận đấu vừa qua và phải nghỉ hết mùa giải.


Thay đổi là cần thiết

Kế hoạch mới của Bayern không chỉ là tìm kiếm giải pháp thay Alonso và Lahm. Một thực tế là đội hình hiện tại không hoàn toàn phù hợp với Ancelotti - vốn mang tư tưởng chiến thuật khác biệt so với Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Italy đang phải làm việc với những nhân tố mà Pep để lại, trong khi ông chưa có được gương mặt phù hợp với mình. Ở Bernabeu, những cầu thủ Bayern vẫn còn lạm dụng việc chuyền bóng. Mà thực tế họ chuyền hỏng rất nhiều.

Bản thân Ancelotti theo đuổi thứ bóng đá đơn giản nhưng hiệu quả. Nhưng nhiều cầu thủ hiện tại vẫn còn chơi bóng kiểu Pep, để rồi nhiều tình huống họ không biết nên làm thế nào cho hợp lý. Những người này phải thay đổi, hoặc phải ra đi để nhường chỗ cho người mới. Họ là những ai? Đấy là Alaba, hậu vệ trái vốn sa sút nhiều trong khoảng 2 năm trở lại đây; là Douglas Costa xử lý rườm rà. Các trung vệ, nhất là Boateng, cũng phải thay đổi cách chơi.

Ngoài ra, cuộc cách mạng cần nhắm đến những gương mặt đã không còn trẻ nữa. Robben và Ribery là hai trong số đó. Trong cả hai lượt trận với Real, Robben và Ribery không tạo được nhiều dấu ấn. Họ bị những hậu vệ cánh Marcelo và Carvajal của Real bóp nghẹt bằng sự vượt trội về thể lực. Trận lượt về, Robben chỉ nổi bật ở pha bóng mang về phạt đền cho Bayern, trong khi anh bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội thuận lợi để ghi bàn. Đôi cánh Robben - Ribery đã mỏi, trong khi sự kế thừa (như Coman) chưa trưởng thành. Renato Sanches cũng chưa trưởng thành như kỳ vọng, dù từng là ngôi sao ở EURO 2016.

Cứ nhìn cách mà Ancelotti không tạo được sự đột biến từ những lần thay người trong hai lượt trận vừa qua đủ thấy đội hình Bayern rất mỏng. Ở đây là mỏng với chiến thuật của Ancelotti. Thực tế, dưới thời Pep, Bayern không mỏng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở vòng Bán kết Champions League, với những thất bại nặng nề. Thế nên, một cuộc cách mạng là cần thiết và bắt buộc.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm