Ancelotti đã vội vàng khi chê Bundesliga nhàm chán

17/10/2016 10:23 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hoà 2-2 trước Eintracht Frankfurt nối dài chuỗi trận không thắng của Bayern Munich lên con số ba. Trước đó họ đã để thua Atletico Madrid ở Champions League và bị Cologne cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà Allianz Arena. Đội bóng xứ Bavaria bộc lộ rất nhiều bất ổn trong ba trận đấu gần nhất. Đã có những câu hỏi được dấy lên rằng, liệu Carlo Ancelotti có đang làm tốt công việc như Pep Guardiola đã từng hay không?

Quá nhiều bất ổn ở Frankfurt

Đối với nhiều người trận hoà của Bayern trước Eintracht Frankfurt quả là điều không tưởng. 10 trận đối đầu, Die Adler (Những Chú Đại Bàng, biện danh của Eintracht Frankfurt) chỉ có nổi 2 trận hoà, thua đến 8 và từ khi thế kỷ mới bắt đầu, họ chỉ thắng nổi Bayern vỏn vẹn 3 lần. Diễn biến trên sân còn tiếp tục củng cố rằng Bayern Munich sẽ có một trận đấu dễ dàng. Họ hai lần vượt lên dẫn trước do công của Arjen Robben và Joshua Kimmich, có lợi thế về quân số trong gần nửa giờ đồng hồ sau khi Szabolcs Huszti bị đuổi khỏi sân ở phút 65. Nhưng cuối cùng trận đấu lại kết thúc với tỉ số hoà 2-2. Đội chủ nhà đã phản kháng quyết liệt và hiệu quả, nhưng không thể bỏ qua được Bayern đã bộc lộ rất nhiều bất ổn ở trận đấu này.

Hàng tiền vệ có lẽ là đáng trách nhất, hoàn toàn thiếu hiệu quả trong tấn công lẫn phòng ngự. Xabi Alonso bị thay ra ngay sau hiệp một, Renato Sanches trám vào ngay chỗ của Thiago, người được kéo về đá thay lão tướng người Tây Ban Nha. Nhưng đó không phải là giải pháp phù hợp. Trang thống kê Whoscored cho biết Eintracht Frankfurt thực hiện cắt bóng thành công tới 20 lần, hầu hết đều diễn ra ở trung tuyến nơi Bayern triển khai tấn công.


Renato Sanches vào sân không giúp tuyến giữa của Bayern được cải thiện

Bộ tứ vệ được đánh giá ở đẳng cấp hàng đầu thế giới của đội khách cũng không thi đấu tốt. David Alaba tỏ ra bối rối khi bên cạnh anh không phải là Franck Ribery quen thuộc. Kingsley Coman ngoại trừ mang những phẩm chất khác người đàn anh còn ít đóng góp vào công tác phòng ngự hơn hẳn. Cặp trung vệ Mats Hummels và Jerome Boateng cũng thi đấu không thành công dù Mats Hummels góp dấu giày trong cả hai bàn thắng của Bayern. Cựu cầu thủ Borussia Dortmund thường xuyên đứng sai vị trí, xử lí mạo hiểm, để cho người đá cặp phải rơi vào tình huống nguy hiểm.

Trên hàng công, người hâm mộ Bayern Munich đã hy vọng cảm hứng từ vòng loại World Cup sẽ giúp hồi sinh Thomas Mueller. Chính Ancelotti cũng đặt niềm tin vào tuyển thủ Đức, để anh đá cao nhất và cất Robert Lewandowski trên băng ghế dự bị. Mueller di chuyển tích cực, đóng góp vào việc xây dựng lối chơi nhưng điều đó chỉ giúp anh chạm bóng vỏn vẹn 35 lần, ít thứ nhì trong số những cầu thủ trên sân. Đến khi Lewandowski vào sân thì tình hình cũng không biến chuyển mấy, bản thân thủ quân Ba Lan cũng đang trải qua 5 trận liên tiếp tịt ngòi với Bayern.


Kimmich đang mắn bàn, nhưng đến bao giờ?

Cả ba tuyến đều thiếu hiệu quả, rõ ràng vai trò huấn luyện của Ancelotti cần được nhắc tới, hay cụ thể hơn là chiến thuật 4-3-3 liệu có phù hợp với Bayern? Hạn chế hiện ra rất rõ ràng khi những người chạy cánh xuất sắc nhất của Bayern đang ngồi ngoài vì chấn thương, với mỗi Robben là sung sức. Coman là một cầu thủ có khả năng gây đột biến cao nhưng nhìn chung lối chơi vẫn rất chân phương, dễ đoán. Những tiền vệ trung tâm của Bayern đều có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt nhưng trong tay ông tất cả đều phải đá thấp hơn so với bình thường. Với Mueller anh có lẽ sẽ nguy hiểm hơn nếu xuất hiện bên cạnh Lewandowski trong vai trò hỗ trợ hơn là dạt cánh hay đá cắm như hiện tại.

Ancelotti đã hiểu nước Đức chưa?

Hai tháng trước khi có thông tin Ancelotti dẫn dắt Bayern Munich, ông từng phát biểu tự tin rằng đội bóng xứ Bavaria quá nhàm chán và Bundesliga có rất ít sự cạnh tranh, có lẽ lúc này chiến lược gia người Ý nên suy xét lại điều này một cách cặn kẽ.

Hầu hết các HLV ở Bundesliga đều là những chiến lược gia bản lĩnh, thích đi sâu và chi tiết và cởi mởi tiếp nhận những hệ thống mới mẻ. Đó là lí do tại sao hiện có rất nhiều đội bóng Đức thuần thục cách chơi gegenpressing mang lại hai chức vô địch Bundesliga của Juergen Klopp một thời. Ấn tượng hơn, họ đi sau nhưng cải tiến lại cho phù hợp với cầu thủ, để không phải đi vết xe đổ mùa giải 2014-15 của Klopp.

Pep Guardiola có 3 mùa giải thống trị với Bayern Munich vì ông chính là chiến thuật gia xuất sắc nhất thế giới hiện tại, người luôn làm mới mình bằng sự táo bạo và kĩ lưỡng. Dù Bayern luôn có ưu thế về lực lượng nhưng Pep vẫn dành sự tôn trọng cho tất cả đối thủ. Việc đó giúp ông vạch ra sách lược phù hợp, áp đảo về khả năng kiểm soát bóng trước khi giành chiến thắng bằng đẳng cấp của các ngôi sao trên hàng công. Sau 114 trận Bundesliga, Pep chỉ để hoà 11 trận, thua 8. Về điểm này Bundesliga thật ra khá giống với Serie A, nơi thành danh của Ancelotti, khi mỗi trận đấu là cuộc đấu trí giữa các HLV.


Ancelotti đang dần nếm trải khó khăn của Bundesliga

“Carletto” thực ra chỉ giành được 3 chức vô địch quốc gia từ khi khởi nghiệp cầm quân, và chỉ một lần duy nhất ở Serie A. Điều này phần nào nói lên những hạn chế của ông trong cuộc đua đường trường. May mắn là Bayern vẫn chưa phải trả giá. Nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu, Ancelotti cần nhanh chóng thể hiện mình xứng đáng với kì vọng của người Bavaria về giai đoạn thành công hơn Pep Guardiola!


Frankfurt 2-2 Bayern Munich

Chiêm Thành Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm