22h30, ngày 13/8, Leverkusen - Bremen: Đợi chờ Leno

14/08/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Kể từ khi Rene Adler dính chấn thương, Leverkusen đã lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng ở vị trí thủ môn bởi những người thay thế chỉ là cái bóng mờ nhạt của Adler. David Yelldell đã chơi rất dở trong trận thua ở vòng 1 cúp Quốc gia với Dynamo Dresden. Fabian Giefer cũng mắc vô số sai lầm trong trận thua Mainz 0-2 ở Bundesliga và thậm chí còn dính chấn thương. Chỉ còn đúng một người gác đền, thi đấu lại không tốt, nên ban lãnh đạo Leverkusen đã phải vội vàng xin mượn Bernd Leno, thủ môn mới 19 tuổi của Stuttgart.

Thủ môn Leno - Ảnh Getty

Chọn một thủ môn trẻ măng như Leno thay vì một người dày dạn kinh nghiệm như Timo Hildebrand, vừa hết hợp đồng với Sporting Lisbon, rõ ràng Leverkusen đang đánh bạc với chốt chặn cuối cùng. Leno có thể tài năng (từng thi đấu cho các đội U-17, U-18 và U-19 của Đức) nhưng ở vị trí thủ môn, trong nhiều trường hợp, kinh nghiệm và bản lĩnh đóng vai trò quan trọng hơn hẳn. Đây là điều Leno không hề có bởi mới chỉ chơi hơn 50 trận ở giải hạng Ba trong màu áo đội trẻ Stuttgart. Bỗng dưng phải lên chơi ở giải chuyên nghiệp, có thể thủ môn này sẽ bị ngợp và mắc sai lầm.

Nguy cơ xảy ra điều tồi tệ này sẽ là rất cao bởi đối thủ của Leverkusen ở vòng này là Bremen, đội đã bất bại trong cả 5 lần hành quân đến BayArena gần đây, trong đó 2 lần giành chiến thắng. Tuần trước, đoàn quân của HLV Thomas Schaaf cũng đã thi đấu khá hay và đánh bại Kaiserslautern 2-0 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Markus Rosenburg. Ở lượt đấu này, Bremen hứa hẹn sẽ còn nguy hiểm hơn khi đón chào sự trở lại của chân sút chủ lực Claudio Pizarro.

Để hạn chế sức ép quá lớn cho Leno, các tuyến trên của Leverkusen sẽ phải thi đấu tập trung để hạn chế tối đa những sai lầm. HLV Robin Dutt cũng đã lường trước được sức công phá của đối thủ nên đã rất cảnh giác, tuyên bố sẽ sử dụng những tiền vệ trẻ, có tốc độ để hỗ trợ thêm cho hàng thủ, thay vì dùng một lão tướng chậm chạp như Michael Ballack. Với sự thận trọng này, liệu Leverkusen có tránh khỏi trận thua thứ ba sau khi đã thất bại trong cả 2 trận đấu trước đó (một ở cúp Quốc gia, một ở Bundesliga)?

Dự đoán: 2-2

T.K.A


Lực lượng

Leverkusen: vắng Adler, Barnetta.

Bremen: vắng Naldo, Wolf, Silvestre, Borowski; Pizarro có thể thi đấu.

Đội hình dự kiến

Leverkusen: Leno - Schwaab, Toprak, Reinartz, Kadlec - Rolfes - L. Bender, Renato Augusto - Sam, Derdiyok, Schuerrle.

Bremen: Wiese - Papastathopoulos, Mertesacker, Proedl, Schmitz - Wesley - Fritz, Hunt - Ekici - Rosenberg, Thy.

Dự đoán cùng TT&VH

20h30 ngày 13/8 Kaiserslautern - Augsburg 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm