21h30, 30/1, Dortmund – Ingolstadt (lượt đi 4-0): Năm 2016, Marco Reus sẽ hồi sinh?

30/01/2016 13:35 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Marco Reus là một trong những cầu thủ hay nhất Bundesliga. Đó là một mệnh đề không cần phải chứng minh lại nữa. Kể từ khi tỏa sáng tại Borussia Moenchengladbach cho tới khi quay về mái nhà Borussia Dortmund, anh luôn là một ngôi sao. Nhưng mùa này, xuất hiện ý kiến khác...

Rất đơn giản bởi Reus dường như không đạt được phong độ cao nhất ở mùa giải hiện tại. Nói một cách chính xác hơn, vì là một ngôi sao, anh nhận quá nhiều kỳ vọng và ở một chừng mực nhất định thì có vẻ Reus không đáp ứng được kỳ vọng.

Nhưng một bàn thắng và một pha kiến tạo giúp Dortmund vượt qua Gladbach với tỉ số 3-1 ở vòng 18, khi Bundesliga mới trở lại, đã có hiệu lực như một hồi chuông gióng lên thông điệp rằng anh vẫn vẹn nguyên đẳng cấp.

Thống kê số liệu đang ủng hộ Reus. Với 8 bàn sau 12 lần ra sân mùa này, anh thực ra đã vượt qua thành tích ghi bàn mùa trước – 7 bàn sau 16 trận. 8 bàn, cũng có nghĩa là Reus vẫn đang thuộc danh sách Top 10 chân sút tốt nhất giải. Tỷ lệ chuyền chính xác của anh là 80% - cao nhất sự nghiệp.

Dĩ nhiên cần nhìn nhận rằng cách sử dụng Reus của Thomas Tuchel khác so với Juergen Klopp. Số lần chuyền bóng trung bình giảm từ 34 xuống 28/trận đã cho thấy rằng anh không còn vai trò lớn như trước, trong ý đồ chuyên môn.

Hơn nữa, nếu đặt vào hoàn cảnh thay đổi trên băng ghế huấn luyện, rõ ràng Reus cũng cần được đánh giá một cách khách quan. Các đồng đội của anh đang chịu ảnh hưởng to lớn của sự thay đổi này. Ví dụ, Matthias Ginter từng bị coi là một thương vụ hớ, không phát tiết được tiềm năng dưới thời Klopp, nhưng giờ đang trở thành một hậu vệ phải sáng giá trong tay Tuchel. Và dĩ nhiên rõ ràng nhất chính là cặp đôi Henrikh Mkhitaryan – Pierre-Emerick Aubameyang. Một người trở thành “máy kiến tạo”, một người trở thành “máy săn bàn”. Cả hai đều khác hẳn so với khi Klopp dẫn dắt.

Điều đó dĩ nhiên không có nghĩa là Tuchel giỏi hơn Klopp, chỉ đơn giản là ông khác biệt. Phương pháp huấn luyện, lối chơi áp dụng khác biệt của Tuchel đã có ảnh hưởng tốt lên một số cầu thủ, và cũng sẽ dễ hiểu nếu như một vài người chưa kịp thích nghi.

Vậy Reus đã kịp thích nghi hay chưa? Có vẻ là chưa, nếu đặt vị thế ngôi sao của anh lên bàn cân. Nhưng một vài chấn thương nhỏ lẻ cũng không giúp ích cho anh nhiều. 2016 liệu có là khởi đầu mới?

Đội hình dự kiến:

Dortmund: Buerki, Piszczek, Sokratis, Hummels, Schmelzer, Guendogan, Weigl, Castro, Mkhitaryan, Reus, Aubameyang.

Ingolstadt: Oezcan, Costa, Matip, Huebner, Bauer, Morales, Roger, Hartmann, Kachunga, Lezcano.

Dự đoán: 2-0


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm