21h30, 12/12, Bayern Munich - Ingolstadt: Sebastian Rode đủ sức thay thế Vidal?

12/12/2015 08:18 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận cầu ít ý nghĩa như Bayern Munich gặp Dinamo Zagreb tại Champions League giữa tuần qua thường không phải thời điểm mà các cá nhân làm nên điểm nhấn sự nghiệp. Nhưng Sebastian Rode dường như đã chứng minh được bản thân trong hoàn cảnh ấy.

Cả Bayern và Dinamo đều không còn lý do để tung hết sức cho một trận cầu thủ tục. Trong khi CLB Croatia đã chắc chắn bị loại thì đội bóng Đức cũng đã chắc chắn nắm ngôi đầu bảng F. Thế nhưng, với Sebastian Rode, đó dường như lại là cơ hội không thể tốt hơn để gây ấn tượng với HLV trưởng Pep Guardiola, với cả thế giới.

Quyết tâm thầm lặng

Trước khi được ra sân ở trận đấu gặp Dinamo Zagreb, Rode mới chỉ được đá chính đúng một lần kể từ đầu mùa giải tới nay. Đó là trận Bayern thắng 3-0 trước CLB mới thăng hạng Darmstadt vào tháng 9. Trong trận ấy, anh ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần. Thế nhưng ngần ấy vẫn không khiến cho vị thế của Rode trong tập thể tốt hơn.

Đó thật ra không phải điều gì quá khó hiểu. Dù sao thì Xabi Alonso, Thiago Alcantara và Arturo Vidal vẫn là những danh thủ vượt trội anh về danh tiếng và khả năng ở thời điểm hiện tại.

Nhưng đáng nói là, Rode đã không thực sự nhận được nhiều cơ hội ra sân. Anh mới chỉ chơi 146 phút trên mọi đấu trường. Dù quả thực Rode đã gặp một chấn thương vào đầu tháng 10, nhưng rõ ràng anh đã được dùng quá ít. Thậm chí đến tài năng trẻ Joshua Kimmich còn được ưu ái chơi tới hơn 500 phút.

Thế nên những cơ hội như trận gặp Dinamo vừa qua là “ngàn vàng” với Rode. Trên mạng xã hội Twitter, phóng viên Stefan Bienkowski của tờ TZ nhận xét: “Không mấy cầu thủ có thể gây chú ý trong một trận hòa 0-0 chán ngắt, nhưng Rode đang làm điều đó”.

65/71 đường chuyền đi đúng địa chỉ, 5 trong đó dẫn đến cơ hội dứt điểm, lại là người chạy nhiều nhất sân với 11,9 km, rõ ràng Rode đã gửi một thông điệp hết sức rõ ràng tới Pep Guardiola rằng anh xứng đáng có nhiều cơ hội hơn.

Chỉ Pep Guardiola mới có thể vực dậy Man United

Chỉ Pep Guardiola mới có thể vực dậy Man United

Thứ Ba vừa rồi, Man United lại chơi một trận thất vọng nữa dẫn tới việc họ bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Một lần nữa, các manucian lại nghĩ đến chuyện tìm người thay HLV Louis van Gaal.


Đấu tranh cho một vị trí

Dù vậy, thông điệp này vẫn đang được phát ra một cách khá nhẹ nhàng. Không chỉ bởi bản thân Rode vẫn đang là một cầu thủ đang trên con đường hoàn thiện, mà còn bởi tính cách rất trầm của anh.

Vào tháng 12/2014, khi được báo Abendzeitung (Đức) phỏng vấn về 6 tháng đầu tại Bayern, anh đã tỏ ra khá khiêm tốn khi nói rằng “chưa thể cạnh tranh với các đồng đội khác”. Chủ yếu là hai cái tên: Bastian Schweinsteiger, vì đó là người đội phó với đẳng cấp được thừa nhận; Pierre-Emile Hojbjerg, vì chàng trai Đan Mạch này gắn bó với Bayern lâu hơn và được Guardiola yêu quí.

Sự khiêm tốn này có thể là tốt, nhưng Rode cũng cần nhớ kỹ rằng chính Guardiola là người đã gật đầu đón anh tới Bayern Munich. Năm nay 25 tuổi, Rode nên bắt đầu có những tham vọng lớn hơn chỉ là “làm nền”, kể cả là khi anh đang ở Bayern.

Bởi trên thực tế, mỗi khi được ra sân, Rode không chỉ cống hiến hết mình mà còn cống hiến rất hiệu quả. Đa năng và có kỹ thuật cơ bản tốt, anh là sự trung hòa cho rất nhiều trường phái tiền vệ tại Bayern.

Hiện tại, khi Schweinsteiger đã ra đi, Hojbjerg được gửi gắm tới CLB khác để tích lũy kinh nghiệm, Thiago và David Alaba đã chấn thương thì Rode chính là một trong những tiền vệ trung tâm duy nhất còn lại.

Bayer Leverkusen đang đánh tiếng muốn chiêu mộ Rode, nếu anh vẫn phải mòn mỏi ngồi trên ghế dự bị tại Bayern. Nhưng liệu Rode có muốn rời màu áo Bayern? Nếu không muốn, anh sẽ cần tận dụng những cơ hội như hiện tại. Dù sao thì Arturo Vidal cũng đã sang tuổi “đầu ba” còn Xabi Alonso thì gần ngưỡng giải nghệ. Sau Dinamo Zagreb, Ingolstadt là một cơ hội tốt nữa của Rode.

40 Sebastian Rode đã có tổng cộng 40 lần ra sân cho Bayern tính trên mọi đấu trường, tính tới thời điểm hiện tại. Anh ghi được tổng cộng 4 bàn.

78,3 Cứ trung bình 78,3 phút thi đấu thì Rode lại góp công trực tiếp vào một bàn thắng của Bayern – tỉ lệ không hề thấp chút nào.

3,5 Sebastian Rode đang hưởng mức lương 3,5 triệu euro/năm tại Bayern Munich.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: Neuer - Lahm, Martinez, Boateng, Rafinha - Alonso, Rode, Vidal - Mueller, Coman, Lewandowski.

Ingolstadt: Oezcan - Levels, Matip, Huebner, Bauer - Gross, Roger, Christiansen - Lex, Leckie, Hinterseer.

Dự đoán: 4-0


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm