02h30 ngày 23/1, Hamburg - Bayern Munich: Vì sao Guardiola 'sợ' Dortmund?

22/01/2016 05:59 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng của Bayern Munich khi được hỏi về việc liệu đội bóng của ông đã vô địch hay chưa đã trả lời: “Ồ không. Phải thắng nhiều trận nữa thì chúng tôi mới vô địch”.

Ông thậm chí còn nhắc tới Borussia Dortmund như một trong những đối thủ tiềm tàng với khả năng “ngáng chân” các học trò của ông. “Dortmund là một trong năm đội mạnh nhất châu Âu” - Guardiola khẳng định. Ông cũng dành thời gian để ca ngợi người đồng nghiệp Thomas Tuchel.

Tự ti hay chiêu khích tướng?

“Có thể chúng tôi sẽ vô địch Champions League, có thể không. Chẳng quan trọng gì cả. Vì những người tiền nhiệm của tôi, ông Jupp Heynckes và ông Ottmar Hitzfeld sẽ càng trở nên tầm cỡ hơn với CLB này, so với tôi. Tôi chấp nhận vai trò của mình”.

Nghe những lời này liệu có giống như một động thái “phất cờ trắng” đầu hàng? Bởi ai cũng biết rằng, giờ đây mọi phát ngôn, mọi hành động của Guardiola đều sẽ được nhìn nhận dưới góc độ là một người chắc chắn sẽ rời khỏi Bayern.

Trước đó ít ngày, trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với báo Kicker (Đức), cựu HLV Hitzfeld đã cho rằng tinh thần của tập thể cầu thủ có thể sẽ gặp tác động tiêu cực nếu sự khởi đầu sau kỳ nghỉ Đông không tốt. Nếu như thế, thật đáng lo ngại về lời lẽ của Guardiola.

HLV người Tây Ban Nha dường như cũng tỏ ý không hài lòng khi CLB sắp xếp một trận đấu giao hữu với đội bóng tiểu nhược Karlsruher SC chủ yếu với mục đích ngoại giao. “Tôi thích các trận giao hữu, nhưng tôi muốn có thời gian để tập luyện và rèn giũa hệ thống thi đấu của chúng tôi hơn. Khi đang trong thời điểm bất ổn, tôi muốn tập luyện nhiều hơn”.

Thomas Mueller: 'Tôi không thể rời Bayern dù nước Anh luôn mời gọi'

Thomas Mueller: 'Tôi không thể rời Bayern dù nước Anh luôn mời gọi'

Thomas Mueller khẳng định rằng bản hợp đồng anh vừa ký cùng Bayern chính là cam kết cho việc anh sẽ không rời đội bóng, ngay cả khi nhận được rất nhiều đề nghị từ nước Anh.

“Bất ổn” ư? Thật khó hiểu với một đội bóng đang dẫn đầu BXH Bundesliga với khoảng cách 8 điểm so với đội xếp sau. Dường như Guardiola đang... cố tỏ ra rằng mình ở vị thế bất ổn. Một động thái “tâm lý chiến” lạ lùng. Mà ông chiến đấu với ai, với cái gì?

(Lại) Thử nghiệm mới

Cũng trong trận giao hữu nói trên, Guardiola đã đưa ra một số thử nghiệm. Đáng chú ý phải kể tới việc Arjen Robben và... David Alaba đá tiền đạo. Nếu như Robben đã từng một vài lần được sử dụng ở vị trí này (tiêu biểu là trận Chung kết Cúp Quốc gia Đức trước Dortmund vào cuối mùa 2013-14) thì đây dường như là lần đầu với Alaba.

“Chúng tôi có khoảng 7 tiền đạo, trong khi các đội khác thường chỉ có 3 mà thôi” - Guardiola vui vẻ đùa giỡn trước các phóng viên.

Từ đầu mùa giải tới nay, đội bóng của ông đã sử dụng gần 10 sơ đồ khác nhau, với 2 lối vận hành nhất định. Dù cách chơi vẫn đậm “chất Guardiola”, nhưng quả thực việc một đội bóng thi đấu gần như không hề có sơ đồ ổn định nào là điều vô cùng đáng ngạc nhiên.

Sự xuất hiện của Alaba trong vai trò tiền đạo vì thế cũng không thực sự đáng ngạc nhiên. Từng gọi Alaba là “Thánh trong Bayern”, Guardiola đã tiếp nối Louis van Gaal để... kéo anh từ vị trí này sang vị trí khác. Nếu như Van Gaal đưa Alaba từ tiền vệ trung thâm thành hậu vệ trái thì với Guardiola, Alaba đã đá hậu vệ trái, tiền vệ trái, trung vệ, tiền vệ trung tâm, tiền đạo cánh, tiền vệ công...

Trên thực tế, với khả năng kỹ thuật và đầu óc chiến thuật tuyệt hảo, Alaba hoàn toàn đủ khả năng chơi tiền đạo trong sơ đồ của Guardiola. Sự chuẩn bị này dường như cũng báo hiệu những bài vở mới đầy quan trọng để Guardiola chinh phục thử thách cuối cùng: Champions League.

Ba năm tại Đức, người ta chỉ chờ ông làm được điều đó mà thôi, không khác nào chờ Leonardo Di Caprio giành tượng vàng Oscar vậy. Nhưng cũng như Di Caprio không cần Oscar để được công nhận, Guardiola có lẽ cũng chẳng cần Champions League để chứng minh rằng ông đã thực sự thay đổi Bayern sau 3 năm.

Hamburg ư? Không, hãy cùng nghĩ về ngày Guardiola có mặt ở Premier League...

Dự đoán: 1-3

76,3 Tỷ lệ chiến thắng của Guardiola tại Bayern Munich đang là tới 76,3% - cao nhất trong sự nghiệp của ông.

8 Theo thống kê của WhoScored, David Alaba đã chơi tới 8 vị trí khác nhau kể từ đầu mùa giải.

0 Trong ba năm tại Bayern Munich, Pep Guardiola chưa thể giành được danh hiệu Champions League nào.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm