Đức Huy tại Hà Nội FC: Đi cũng dở, ở không xong!

07/12/2020 06:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Phạm Đức Huy từng được kỳ vọng rất nhiều ở tuyến giữa Hà Nội FC, nhưng lúc này anh đang rơi vào tình trạng đi hay ở cũng đều "dở".

Đức Huy ngại va chạm Văn Hậu, rất vui nếu Messi về Hà Nội

Đức Huy ngại va chạm Văn Hậu, rất vui nếu Messi về Hà Nội

Từ khi về nước, Văn Hậu luôn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Những đồng đội như Đức Huy cũng cảm thấy rất "ngại" khi phải va chạm với Hậu trên sân tập.

Mùa giải 2020 khép lại tương đối thành công với CLB đá Hà Nội khi họ đoạt Siêu Cúp quốc gia, Cúp quốc gia và á quân V-League. Tuy nhiên, đây lại là một mùa giải đáng quên với tiền vệ Phạm Đức Huy. Cầu thủ người Hải Dương không còn là lựa chọn số 1 của HLV Chu Đình Nghiêm. Trong đợt tập trung hiện tại của ĐTQG, Đức Huy cũng vắng mặt. Đã đến lúc cầu thủ sinh năm 1995 phải tính đến chuyện đi hay ở để được thi đấu nhiều hơn.

Ở cũng "dở"

Năm 2018, sau thành công cùng U23 Việt Nam tại Thường Châu, tiền vệ Phạm Đức Huy từng được kỳ vọng sẽ vươn lên trở thành ngôi sao ở tuyến giữa của ĐTQG cũng như CLB Hà Nội. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại, Đức Huy vẫn chưa thể khẳng định mình và chỉ có 9 trận đá chính trong suốt năm 2018.

Đến mùa giải 2019, khi Hà Nội FC tham dự thêm đấu trường AFC Cup thì vai trò và sự đa năng của Đức Huy mới thực sự được phát huy. Cầu thủ 25 tuổi ra sân 19 lần trong đội hình chính tại V-League, nhưng anh chỉ có 2 lần đá chính ở AFC Cup.

Bước sang năm 2020, chấn thương lưng hành hạ khiến cầu thủ người Hải Dương không thể thi đấu ở phần lớn thời gian của V-League và mất luôn suất đá chính. Ở đấu trường Cúp quốc gia, Đức Huy cũng chỉ ra sân 1 lần từ đội hình chính thức ở trận gặp Đồng Tháp.

Sự tiến bộ vượt bậc ở hành lang cánh trái của Lê Văn Xuân và việc Trần Văn Kiên vẫn được tin dùng hơn ở cánh phải phần nào khiến Đức Huy hoàn toàn bị bật bãi ở 2 vị trí có thể cạnh tranh được. Trên hàng tiền vệ, mức độ cạnh tranh lại càng trở nên khó khăn hơn khi Moses luôn thể hiện được phong độ cao, và những sự ưu tiên còn lại dành cho khả năng kiểm soát bóng của Tấn Tài và Hùng Dũng.

Ở hai bên cánh, mỗi khi khỏe mạnh Quang Hải và Văn Quyết luôn có một suất đá chính. Trong mùa giải 2021 sắp tới, sự trở lại của Duy Mạnh, Văn Dũng, cùng với đó là bản hợp đồng mang tên Quốc Long khiến cơ hội cạnh tranh của Đức Huy lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Đức Huy, Hà Nội FC, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu V League, VPF, kết quả bóng đá
Trận gặp Đồng Tháp tại Cúp quốc gia là lần hiếm hoi Đức Huy được đá chính tại Hà Nội FC ở mùa giải 2020. Ảnh: Hoàng Linh

Đi cũng chẳng xong

Không thể cạnh tranh vị trí đá chính ở CLB và không có tên trên ĐTQG Việt Nam trong lần tập trung mới nhất, đã đến lúc, Đức Huy tìm cho mình một phương án tốt hơn. Đó có thể là một CLB mới để được thi đấu nhiều hơn. Hay xa hơn là một bến đỗ bên ngoài Việt Nam như vẫn đồn đoán.

Dù vậy, rất khó để anh có thể dứt áo ra đi trong thời điểm hiện tại. Ngoài khó khăn vì dịch bệnh thì với trường hợp không được thi đấu nhiều và thường xuyên mắc chấn thương như Đức Huy thì rất khó để anh lọt vào mắt xanh một CLB nước ngoài.

Phương án thi đấu trong nước có thể coi là khả thi nhất, nhưng liệu CLB nào đủ tham vọng và tài chính để chi trả mức lương rơi vào khoảng 50-60 triệu mà tiền vệ người Hải Dương nhận được mỗi tháng? Bản hợp đồng kéo dài với CLB Hà Nội tới năm 2022 cũng là rào cản không hề nhỏ.

Muốn đi, Đức Huy phải thực sự thuyết phục được HLV Chu Đình Nghiêm cùng ban huấn luyện đội bóng. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng vì ông thầy người Thanh Hóa vẫn luôn cần một cầu thủ đa năng như Đức Huy trong đội hình để làm phương án dự phòng cho những Văn Kiên, Văn Xuân, Hùng Dũng, Quang Hải.

Giá trị của Đức Huy ở CLB Hà Nội là có, nhưng nếu cứ tiếp tục vắng mặt trong các lần triệu tập ĐT Việt Nam như trong tháng 12 này thì anh cũng phải tính đến phương án khác.

Dù vậy, việc đi hay ở cũng không nằm trong khả năng của Đức Huy. Vì thế, tiền vệ này không còn cách nào khác ngoài việc tập luyện chăm chỉ hơn nữa để giành được một chỗ đứng trong đội hình chính thức của Hà Nội FC ở mùa giải tới đây.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm