Video du lịch: Đến Hà Giang, đi chợ phiên Hoàng Su Phì

27/12/2015 22:13 GMT+7 | Video du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Nằm ngay dưới đỉnh núi Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, chợ phiên Hoàng Su Phì hấp dẫn bởi tính nguyên sơ vốn có. Người dân đến chợ không chỉ để trao đổi mua bán mà còn để giao lưu, gặp gỡ.

Cứ vào Chủ Nhật hàng tuần, đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng, La Chỉ … lại gọi nhau đi chợ phiên Hoàng Su Phì. Chợ họp dọc theo dãy phố chính kéo dài chừng vài cây số của thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Chợ phiên họp từ sáng sớm và đông người lúc mặt trời lên đỉnh. Bà con ở xa như Bản Luốc, Sán Xả Hồ, Nậm Ty đi chợ từ khi gà chưa gáy.

Mặc dù không gian họp chợ trong vòng 1 km nhưng tại đây ta vẫn tìm được đầy đủ các mặt hàng với măng rừng, củ quả, rau cải, mật ong, dao liềm hoặc các loại thổ cầm sặc sỡ đầy màu sắc. Một điểm đặc biệt cho du khách đến những phiên chợ vùng cao núi chung và chợ Hoàng Su Phì nói riêng là cảnh tượng các bà, các chị bán rượu. Kẻ bán người mua tấp nập một dãy chợ.


Xem chợ phiên Hoàng Su Phì ở Hà Giang

XZ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm