Những buôn làng K’Ho trở thành điểm đến mới lạ với du khách

14/08/2018 13:44 GMT+7 | Điểm đến

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ còn chọn những điểm đến quen thuộc ở trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), nhiều du khách trong và ngoài nước lại đang tìm về vùng ngoại ô phố núi để tìm hiểu nét văn hoá, nhịp sống hòa đồng cùng với thiên nhiên, với cảnh quan hoang sơ, thơ mộng, của đồi núi, rừng thông, thung lũng...ở những buôn làng người K’Ho như một trải nghiệm mới của những ngày đến Đà Lạt.

Những năm gần đây, vùng ven Đà Lạt đã hình thành những buôn làng K’Ho đã và đang trở thành điểm đến mới lạ cho du khách. Đó là làng con gà K’Long (xã Hiệp An, Đức Trọng), là làng dân tộc dưới đèo Tà Nung (xã Tà Nung, Đà Lạt), làng dân tộc Đa Blah, Long Lanh (xã Đa Nhim, Lạc Dương).

Chú thích ảnh
Một nhóm du khách dạo bước tham quan tại làng K’Ho B’Nơr C dưới chân núi Langbiang. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Chú thích ảnh
 Ông Neil Sumer (du khách người Úc) tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê Arabica của người dân tộc K’Ho. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Chú thích ảnh
 Du khách người nước ngoài thích thú thưởng thức cà phê truyền thống của người K’Ho ngay tại buôn làng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Chú thích ảnh
Một nhóm du khách trẻ chụp hình các em nhỏ trong buôn làng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Chú thích ảnh
 Du khách lưu giữ hình ảnh trên điện thoại những khoảnh khắc được trải nghiệm ở buôn làng K’Ho. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Chú thích ảnh
 Du khách ướm thử vải thổ cẩm – sản phẩm dệt truyền thống của dân tộc K’Ho huyện Lạc Dương. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Chú thích ảnh
Khung cảnh yên bình trong một ngôi nhà giữa buôn làng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Chú thích ảnh
Khách tham quan tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc K’Ho. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Chú thích ảnh
Chị Rolan Cơ Liêng tặng vị khách người nước ngoài một vòng đeo tay dệt bằng thổ cẩm đặc trưng của dân tộc mình. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

 

6 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đón 4,7 triệu lượt khách quốc tế

6 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đón 4,7 triệu lượt khách quốc tế

Con số này được đưa ra trong cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (diễn ra ngày 8/7 tại Hà Nội).

Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm