Đi Hàn Quốc mùa Thu mà bỏ qua chỗ này thì TIẾC NUỐI vô cùng

20/09/2016 09:12 GMT+7 | Điểm đến

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Ngoài những địa danh nổi tiếng vốn đã trở nên quen thuộc với tất cả các du khách như Jeju, Nami, Everland thì núi Seorak cũng là một điểm đến không thể bỏ lỡ khi mỗi độ Thu về.
Thu Hàn Quốc tuy là mùa ngắn ngủi nhất trong năm nhưng chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ về một bức tranh cổ tích lãng mạn, nên thơ bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp được điểm tô bằng những gam sắc màu rực rỡ của mùa cây thay lá diệu kì. Ngoài những địa danh nổi tiếng vốn đã trở nên quen thuộc với tất cả các du khách như Jeju, Nami, Everland thì núi Seorak cũng là một điểm đến không thể bỏ lỡ khi mỗi độ thu về.

Núi Seorak được xếp hạng cao thứ 3 ở Hàn Quốc

Nằm trong quần thể công viên quốc gia núi Seorak, tỉnh Gangwon, núi Seorak được xếp hạng cao thứ 3 ở Hàn Quốc, trong đó đỉnh cao nhất là đỉnh Daecheong cao 1.708 mét so với mực nước biển. Đây là nơi khởi nguồn cho mùa thay lá ở xứ sở Hàn Quốc đầu tiên, do đó khoảng thời gian để tham quan công viên quốc gia núi Seorak đẹp nhất là từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Thời điểm trên hoàn toàn thích hợp cho những người thích leo núi muốn chinh phục đỉnh Seorak và trải nghiệm mùa thu đẹp nhất trên đất nước xinh đẹp này. Hãy thử tưởng tượng xem ở độ cao hơn nghìn mét, được tận mắt chiêm ngưỡng không gian bao la, mênh mang của đất trời giữa vùng núi hùng vĩ đan xen rừng cây lá vàng, lá đỏ trải dài bất tận trong áng mây bồng bềnh sẽ là một cảm giác choáng ngợp đến sửng sốt trước cảnh quan ngoạn mục.

Khoảng thời gian để tham quan công viên quốc gia núi Seorak đẹp nhất là từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10

Những tán lá thu diễm lệ phủ lên rặng núi kiêu kì chắc chắn sẽ làm say mê tâm hồn người lữ khách

Trong khi đó, đối với những người ưa thích hoạt động nhẹ nhàng hơn, có thể sử dụng hệ thống cáp treo hiện đại chỉ mất 5 phút để lên lưng chừng núi, lúc này tầm mắt của bạn lại như mở ra một thế giới khác, bởi bức tranh điêu khắc của tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây tấm áo choàng lộng lẫy của những tán lá thu diễm lệ phủ lên rặng núi kiêu kì không ngừng hút hồn lấy tâm trí người thưởng lãm. Sau khoảng thời gian ngồi trên cáp treo ngắm nhìn những góc đẹp nhất của khu vực núi Seorak, bạn sẽ đến với phế tích pháo đài Gwongeumseong dài 300m nằm trên đỉnh núi để hồi ức về một thời quá khứ hào hùng. Theo như lời truyền miệng, đây là pháo đài được xây dựng từ thế kỷ thứ 13 để chống lại quân Mông Cổ xâm lược bấy giờ.

Tiếp tục hành trình khám phá tại Seorak, bạn có thể đến thung lũng Cheonbuldong nổi tiếng với những khối đá khổng lồ hai bên vách trông như hàng nghìn pho tượng an nhiên, tự tại tạo nên một tuyệt tác thiên nhiên huyền diệu khiến bạn không ngừng phải trầm trồ, suýt xoa. Bên cạnh đó, vãn cảnh ở ngôi đền linh thiêng Sinheung để nguyện cầu những điều tốt lành cho người thân và bạn bè cũng là một hành trình trải nghiệm đáng nhớ về một không gian hài hòa giữa thánh địa Phật môn và cao sơn. 


Đền Sinheung linh thiêng luôn thu hút đông đảo khách du lịch

Thụy Anh - TST Tourist






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm