Dự báo thời tiết ngày 9/7: Miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài, Hà Nội vẫn nóng ngột ngạt

09/07/2019 06:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua 8/7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết: Mùa bão năm 2019 trên Biển Đông đến chậm hơn so với nhiều năm

Dự báo thời tiết: Mùa bão năm 2019 trên Biển Đông đến chậm hơn so với nhiều năm

Dự báo thời tiết: Có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Dự báo ngày hôm nay 9/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; khu vực đồng bằng nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay 9/7, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Nhiệt độ hôm nay, Thời tiết, Tin thời tiết, du bao thoi tiet, nhiệt độ, thời tiết hà nội, nắng nóng bao giờ kết thúc, nắng nóng

Cảnh báo ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày hôm nay 9/7, chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình đến gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/7

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ C; cao nhất từ 34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C...

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Nhiệt độ hôm nay, Thời tiết, Tin thời tiết, du bao thoi tiet, nhiệt độ, thời tiết hà nội, nắng nóng bao giờ kết thúc, nắng nóng

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C; cao nhất từ 34 – 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C; cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm