Dự báo thời tiết: Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa dông, còn 5 cơn bão trên biển Đông

03/10/2019 19:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh dần lên mực 5000m nên trong đêm 3/10 và ngày 4/10 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. 

Dự báo thời tiết: Miền Bắc mưa to trên diện rộng, còn 3 đến 5 cơn bão trên biển Đông

Dự báo thời tiết: Miền Bắc mưa to trên diện rộng, còn 3 đến 5 cơn bão trên biển Đông

Dự báo thời tiết, tin bão mới nhất, bão số 5: Từ chiều 3/10 đến ngày 5/10 các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 50-100mm/24giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ).

Cảnh báo, khoảng 18 giờ ngày 3/10, trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 60mm. Trong khoảng từ 18- 21giờ ngày 3/10, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt tại các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết cho các vùng đêm 3/10 và ngày 4/10

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất  28 - 31 độ C.

Dự báo thời tiết, dự báo thời tiết, Du bao thoi tiet, Tin bão mới nhất, Tin bão, thời tiết, thoi tiet, tin thời tiết, tin bão, tin bao moi nhat, bão số 5, tin thoi tiet

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 27 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối 3/10 và chiều tối 4/10 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ; cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Mùa bão từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020 còn 5 cơn bão!

Dự báo, từ nay đến cuối năm 2019 có khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực Biển Đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm (khoảng 3-5 cơn); trong đó có khoảng 1-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trọng điểm là khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp.

Thời tiết chuyển mùa, tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệt độ trung bình tháng 10-12/2019 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 1.0-1.5 độ, các nơi khác cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.5-1.0 độ; từ tháng 1 đến tháng 3/2020 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.5-1.0 độ.

Lượng mưa Khu vực Bắc Bộ: Tổng lượng mưa tháng 10 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%; tháng  11 ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm; tháng 12/2019 và tháng 3/2020 cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%; từ tháng 1-2/2020 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa tháng 10/2019 thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20-40%; tháng 11 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%; tháng 12/2019 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Các tháng 1-3/2020 ở mức thấp hơn từ 10-30%. Đề phòng tình trạng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tổng lượng mưa tháng 12/2019 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30%; tháng 11 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%; các tháng 10/2019, tháng 1-3/2020 phổ biến ở mức thấp hơn từ 15-30%. Khả năng mùa mưa ở khu vực kết thúc tương đương với trung bình nhiều năm, tuy nhiên trong các tháng cuối năm 2019 có khả năng vẫn xuất hiện các đợt mưa diện rộng trên khu vực.

Châu Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm