ĐT Việt Nam sắp có thủ môn đẳng cấp Europa League, cánh cửa dự World Cup đang ở rất gần?

17/01/2023 18:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ môn đẳng cấp châu Âu, Filip Nguyễn sắp chuyển về thi đấu ở V-League và sáng cửa lên thi đấu cho ĐTQG Việt Nam.

Sau khi gia nhập CLB Công An Hà Nội, Filip Nguyễn sẽ lên tuyển Việt Nam?

Theo On Sports, CLB CAHN đã đăng kí thủ môn Filip Nguyễn vào danh sách thi đấu tại V-League mùa giải 2023. Chi tiết giá trị chuyển nhượng và thời hạn hợp đồng vẫn chưa được tiết lộ. Thủ môn 30 tuổi hiện vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam nên anh vẫn được xem là cầu thủ ngoại binh của CAHN.

Với quyết định đầu quân cho tân binh của V-League, Filip Nguyễn đứng trước cơ hội lên tuyển Việt Nam. Mặc dù trong 2 năm gần đây, Filip Nguyễn thường xuyên được gọi lên tuyển CH Czech nhưng chưa 1 lần được ra sân bắt chính. Về mặt lý thuyết, anh vẫn có thể thi đấu cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam sắp có thủ môn đẳng cấp Europa League, cánh cửa dự World Cup đang ở rất gần? - Ảnh 2.

Filip Nguyễn sáng cửa lên tuyển Việt Nam

Được biết, Filip Nguyễn nhiều lần bày tỏ mong muốn xin quốc tịch Việt Nam trong vài năm qua. Vợ của Filip Nguyễn cũng là người gốc Việt. Nếu thủ môn Việt kiều này nhập tịch thành công, anh sẽ là sự bổ sung chất lượng cho ĐT Việt Nam.

Cách đây vào năm, lãnh đạo VFF cũng như HLV Park Hang Seo từng muốn đưa Filip về Việt Nam khoác áo đội tuyển nhưng khi đó Filip chưa có đủ giấy tờ.

Hiện tại, cánh cửa lên tuyển đã mở rộng với thủ môn 30 tuổi này. Đẳng cấp của Filip Nguyễn là không phải bàn cãi. Anh đã cùng CLB 1. FC Slovácko vô địch Cúp quốc gia CH Séc mùa giải 2021/22. Bản thân Filip Nguyễn đã thi đấu ở Cúp C2 (Europa League) ở mùa giải 2020/21 cho CLB Slovan Liberec và có màn trình diễn ấn tượng ở đấu trường này.

Hiện tại, VFF đang tìm kiếm HLV mới sau khi HLV Park Hang Seo chia tay ĐT Việt Nam. Bất kể HLV mới nào được bổ nhiệm, Filip Nguyễn rất có có thể sẽ được triệu tập lên tuyển, tất nhiên với điều kiện là người gác đền này phải nhập tịch thành công.

ĐT Việt Nam sắp có thủ môn đẳng cấp Europa League, cánh cửa dự World Cup đang ở rất gần? - Ảnh 3.

Filip Nguyễn đã vô địch Cúp quốc gia CH Séc

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang sở hữu thủ môn Đặng Văn Lâm, người đã chứng tỏ đẳng cấp của mình tại Đông Nam Á. Nếu có thêm Filip Nguyễn, sự cạnh tranh trong khung gỗ của ĐT Việt Nam sẽ rất quyết liệu. Chưa biết chừng, sự xuất hiện của Filip Nguyễn sẽ tạo ra hiệu ứng tốt để các thủ môn khác ở ĐT thi đấu tiến bộ hơn.

Nếu ĐT Việt Nam có sự phục vụ của Filip Nguyễn, "Những chiến binh sao vàng" sẽ càng thêm tự tin ở VCK Asian Cup 2023 cũng như vòng loại World Cup 2026. Ở kỳ World Cup 2026, số lượng đội tham dự tăng lên 48 đội còn châu Á có 8,5 suất. Nói cách khác, cơ hội dự World Cup của ĐT Việt Nam rộng mở hơn.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino gần đây tuyên bố: "Tôi hy vọng sẽ có một đội bóng ở Đông Nam Á góp mặt ở giải đấu sắp tới. Các bạn chắc chắn có cơ hội bởi tình yêu bóng đá ở khu vực này rất lớn. Điều đó giúp bóng đá Đông Nam Á ngày một phát triển".

Sẽ không quá lời nếu cho rằng sự có mặt của Filip Nguyễn, cùng một HLV mới, sẽ mở ra một thời kỳ mới đầy hứa hẹn cho ĐT Việt Nam cũng như với giấc mơ góp mặt ở World Cup.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm