ĐT Tây Ban Nha: Con đường gần gũi mới của De La Fuente

20/03/2023 22:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Tân HLV trưởng của Tây Ban Nha Luis De La Fuente chỉ giữ 11 cầu thủ dự World Cup 2022 trong danh sách triệu tập cho vòng loại EURO 2024, và cố gắng giải quyết tranh cãi về lời chia tay của Sergio Ramos.

De la Fuente phải bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát cuối cùng của quá khứ. HLV 61 tuổi biết được rằng, trong dự án mà ông xây dựng, điều cần thiết là tập hợp một nhóm gắn kết: "Nhóm là từ khóa. Tạo cảm giác đồng đội ngay từ lúc họ nghe thấy về nhau". 

Bộ mặt mới của ĐT Tây Ban Nha

Để lãnh đạo nhóm cầu thủ mới đấy, ông dựa vào các cựu chiến binh làm đội trưởng, theo truyền thống. Trong danh sách này có Morata, Rodri và Carvajal, những người mà ông cảm thấy thoải mái và không chịu áp lực về việc bị giới hạn quyền lực, nếu như ở đó còn có Sergio Busquets hay Sergio Ramos.

Nhưng đó không phải là những nhà lãnh đạo bẩm sinh và họ không thách thức quyền lực của De La Fuente hoặc không đại diện cho một triết lý bóng đá hay xu hướng bóng đá từ Real Madrid hay Atletico hoặc Barcelona. "Phòng thay đồ sẽ chọn ra đội trưởng, đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Người được lựa chọn phải là người đầu tiên nỗ lực với tấm băng ấy", ông De La Fuente nói.

De la Fuente thích làm việc với những cầu thủ trẻ, vì ông từng cầm các đội trẻ Tây Ban Nha và bắt đầu xây dựng cấu trúc đó cùng sự cân bằng về các triết lý bóng đá. Ông không phải lo lắng quá nhiều trong việc chuyển những ý tưởng bóng đá tới nhóm cầu thủ chỉ còn 11 người dưới thời Luis Enrique, và điều quan trọng là họ dễ tiếp thu triết lý của ông hơn nhóm cầu thủ làm việc quá lâu cùng với Enrique.

"Chúng tôi biết nên sử dụng chiến lược nào", HLV De Le Fuente nói, "Tôi đã có những cầu thủ mà tôi biết họ sẽ dễ dàng đáp ứng với mọi ý tưởng. Có một số hệ thống mà tôi thích hơn, nhưng hơn cả tính hệ thống là phải trung thành với ý tưởng".

ĐT Tây Ban Nha: Con đường gần gũi mới của De La Fuente - Ảnh 1.

Ông De La Fuente được hi vọng sẽ chỉ ra một con đường mới cho Tây Ban Nha

Kỷ nguyên mới bắt đầu

Vì thế, Barcelona chỉ có những tài năng trẻ như Balde, Pedri và Gavi mà không có Alba hay Busquets (đã giải nghệ). Thần đồng Ansu Fati mất phong độ và Ferran Torres kém hiệu quả đã bị loại bỏ lần này. Tiếc là Pedri không bình phục chấn thương, nhưng anh sẽ là hạt nhân trong lối chơi của Tây Ban Nha dưới thời De La Fuente. Trong khi Real Madrid chỉ có Nacho, Carvajal và Ceballos, không nhiều hơn so với thời Luis Enrique.

De La Fuente đã lập một danh sách được truyền thông Tây Ban Nha mô tả là thể hiện bước nhảy vọt về sức mạnh ở các vị trí trên sân với sự xuất hiện của các trung vệ như David Garcia hay Inigo Martinez, và các tiền đạo như Joselu của Espanyol, người đã 33 tuổi. Nhưng một trong những khía cạnh mà chiến lược gia này muốn nhấn mạnh nhất là tính linh hoạt, điều đặc biệt được thể hiện bởi Nacho, người ở tuổi 33 trở lại ĐTQG, có thể chơi ở mọi vị trí trong hàng phòng ngự: Hậu vệ cánh trái, cánh phải và trung vệ.

Kỉ nguyên mới của bóng đá Tây Ban Nha sẽ bắt đầu từ hôm nay, vào lúc 19h00 (giờ địa phương) tại Ciudad del Fútbol de Las Roza: "Đó là một giai đoạn mới. Chúng tôi muốn đi trên một con đường, và điều đó có nghĩa là người hâm mộ cảm thấy rất gần gũi với chúng tôi", ông De La Fuente kết luận. 

 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm