Đội tuyển Pháp: Cuộc xung đột quanh chiếc băng đội trưởng

23/03/2023 09:48 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Hugo Lloris và Raphael Varane từ giã đội tuyển, Kylian Mbappe được chọn làm đội trưởng, Antoine Griezmann cảm thấy buồn và tổn thương. Ngày đầu tiên trở lại từ thất bại ở chung kết World Cup 2022 của Les Bleus thật sự bất ổn.

Didier Deschamps chỉ cần vài giờ để chỉ định tân đội trưởng của đội tuyển Pháp. Nhưng có lẽ, ông cần nhiều thời gian hơn thế để hàn gắn những mối quan hệ dường như đã bị đổ vỡ và khó được nguôi ngoai bởi bất kì biện minh nào.

Đổ vỡ

Leo Messi được chọn làm đội trưởng Argentina, Ronaldo trở thành thủ quân của Bồ Đào Nha và trong quá khứ không xa của đội bóng áo Lam, Zinedine Zidane hay Thiery Henry dễ dàng được trao vai trò là người đứng đầu phòng thay đồ bởi tài năng thiên bẩm của họ.

Những người giỏi nhất hiển nhiên là người được trao trọng trách dẫn dắt các đồng đội ở trên sân. Điều đó ít mang đến sự tranh cãi, nhưng trong một số trường hợp, vấn đề nảy sinh, ngay cả khi anh ta là cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình thì cũng không làm hài lòng tất cả các đồng đội.

Kylian Mbappe, người được yêu mến bởi cả nước Pháp, người đã có bài phát biểu trong phòng thay đồ giữa hai hiệp đấu của trận chung kết World Cup 2022 với Argentina, người thúc giục các đồng đội trong đường hầm tiến ra sân và sau đó tự mình ghi 3 bàn vào lưới đối thủ, và chỉ chấp nhận thất bại sau loạt sút luân lưu, tự chứng minh rằng, anh đủ sức ảnh hưởng và lay chuyển mọi thứ bằng tài năng của mình.

Ở PSG, Mbappe cũng được chọn làm một trong số các đội trưởng. Quyết định của HLV Deschamps sau cuộc họp ngắn với các cầu thủ và trao trọng trách cho số 10, vì thế, đã trở thành điều không cần phải bàn cãi. Nhưng nó mâu thuẫn với chính quyết định trước đó: Ở trận đấu cuối cùng trước thềm World Cup 2022 gặp Đan Mạch, Lloris và Varane vắng mặt vì chấn thương và lúc đó chính Griezmann là người đeo băng đội trưởng.

Nhưng điều đó không lặp lại như cách mà tiền đạo của Atletico Madrid chờ đợi. Griezmann, một trong những ứng cử viên được yêu thích để kế vị Hugo Lloris và Raphael Varane, đã vô cùng thất vọng khi biết mình sẽ là đội trưởng thứ hai của nhà á quân thế giới, bởi vì Deschamps tin rằng, Mbappe là người có thể thống nhất cả đội bóng.

Và nó xảy đến sau trận chung kết World Cup 2022 lịch sử, sau đó, người ta thấy rằng, Tổng thống Pháp Macron đã phải rất nhẫn nại để chờ an ủi người hùng của đội tuyển Pháp khi đó. Đó là một cử chỉ tôn trọng, lịch sự và gần như mang tới sự thay đổi về toàn bộ những nhận thức của HLV Deschamps về vai trò của mỗi cá nhân đối với đội bóng do ông dẫn dắt.

Đội tuyển Pháp: Cuộc xung đột quanh chiếc băng đội trưởng - Ảnh 1.

Liệu quyết định của Didier Deschamps có làm tan vỡ mối quan hệ giữa Mbappe-Griezmann?

 Căng thẳng

Pháp là một đội bóng đã từng nhiều lần vướng phải căng thẳng đội hình trong quá khứ, và theo quan điểm của các đối thủ mà họ gặp ở vòng loại EURO 2024 tới đây, cuộc tranh cãi mới nhất này không thể đến vào thời điểm tốt hơn. Và Griezmann có thể cân nhắc việc rút lui khỏi đội bóng áo Lam, theo tờ L'Equipe, vì cảm thấy bất công và không được coi trọng theo thứ bậc mà anh ta xứng đáng được nhận. Đó là tổn thương sâu sắc.

Với 117 lần khoác áo và ghi 42 bàn thắng cho đội tuyển Pháp, Griezmann tự coi mình là người kế thừa tiềm năng cho Hugo Lloris, sau khi thủ môn này tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng Một vừa qua. Số 7 chỉ đứng sau Olivier Giroud về số lần khoác áo, và đứng thứ 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại cho Les Bleus. Anh được nói về tinh thần đồng đội, cũng như khả năng lãnh đạo của Pháp tại World Cup 2022, nhưng thiếu điều gì đó để vượt trên Kylian Mbappe ở khía cạnh thủ lĩnh.

Về vấn đề này, chúng ta phải nói thêm rằng Antoine Griezmann luôn cảm thấy mình là một cầu thủ bị đánh giá thấp. Thứ nhất là vì khi còn nhỏ, anh đã bị nhiều câu lạc bộ Pháp ruồng bỏ vì chiều cao của mình và thứ hai, với tư cách là một trong những người hùng của World Cup 2018, một thành viên chủ chốt trong những thành công gần đây của đội tuyển Pháp, số 7 chưa bao giờ nhận được nhiều lời khen ngợi như những gì mà Mbappe, Paul Pogba, Raphael Varane hay Kante được hưởng.

Căng thẳng được ghi nhận trong ngày tập trung đầu tiên của Les Bleus, đó là điều không thể tránh khỏi, vì hãy nhìn xem, sự bất công luôn tồn tại trong cuộc sống này, và một HLV không thể làm hài lòng tất cả các cầu thủ. Và bất chấp việc muốn bước sang một trang mới sau thất bại ở World Cup 2022, sẽ có một cuộc tranh cãi ngầm kéo dài ở Pháp.

Cả hai đều giữ sự kiềm chế qua những nụ cười, vì ý thức rằng lợi ích chung của tất cả các cầu thủ là thành công của đội tuyển quốc gia. Nhưng sự cạnh tranh về vai trò thủ lĩnh ở trên sân sẽ xuất hiện và nó có thể là mồi lửa cho một cuộc xung đột trực diện giữa hai nhân vật lớn nhất trên sân này. 

 Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm