Đội tuyển Italy: Màu xanh hy vọng của Mancini

29/03/2021 06:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Roberto Mancini là mẫu người lãng mạn và mơ mộng. Trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Italy, ông truyền đến các tifosi những mơ mộng và hy vọng về điều tích cực cùng “Thiên thanh”.

Vòng loại World Cup khu vực châu Âu: Đức và Italy giành thắng lợi mãn nhãn

Vòng loại World Cup khu vực châu Âu: Đức và Italy giành thắng lợi mãn nhãn

Italy và Đức đều giành được thắng lợi ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Cả hai đội đều dẫn đầu ở bảng đấu của mình.

Dưới bàn tay Mancio, Italy đang có triết lý riêng, chơi bóng đá đẹp và hiệu quả, cùng với sự đa dạng cao.

Vẻ đẹp Italy

Italy đã chơi tốt, thậm chí là trình diễn bóng đá đẹp và đẳng cấp, trong trận thắng Bắc Ireland cách nay ít ngày. Một trận đấu được chờ đợi rất nhiều, dù Bắc Ireland không phải đối thủ mạnh. Đấy là trận đấu để kiểm chứng về sự chuẩn bị của Roberto Mancini trước thềm EURO 2020 – giải đấu bị hoãn một năm vì ảnh hưởng của Covid-19. Quan trọng hơn, trận đấu ấy mở màn vòng loại World Cup 2022, gợi lại nỗi đau của bóng đá Italy năm 2018.

Trong trận thắng Bắc Ireland 2-0, cũng như những trận đấu trước đó của triều đại Mancini, Italy rất khác với chính mình trong quá khứ. Italy kiểm soát bóng vượt trội trước Bắc Ireland (66,3%), áp đảo bằng các đường chuyền ngắn và trung bình (736; 88% đi chính xác).

Những người yêu bóng đá đẹp trong thế kỷ trước (tất nhiên, loại trừ các CĐV quá khích và có suy nghĩ cực đoan) đều thích xem Sampdoria với cặp đôi Mancini và Gianluca Vialli. Trong thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, Mancio và Vialli biến Sampdoria thành tập thể giàu sức mạnh, giành những chiến thắng bằng thứ bóng đá rất đáng xem. Họ được mệnh danh “I gemelli del gol” (cặp song sinh cũng bàn thắng).

Mancio đại diện cho bóng đá đẹp, và ông đang triển khai hiệu quả điều đó với Italy. “Azzurri” hiện nay là tập thể chiến thắng và luôn thể hiện được niềm vui; ghi bàn và luôn chơi tốt về khía cạnh chiến thuật. Kỹ năng của một HLV nằm ở chỗ biết cách khai thác tốt nhất nguồn nhân lực sẵn có. Mancio thực sự phát huy rất tốt kỹ năng này, và đội bóng của ông là tập thể mà mọi cá nhân đều quan tâm đến việc phục vụ cho lợi ích chung.

“Mancitalia”, sau 28 trận đấu chính thức (chưa tính trận làm khách của Bulgaria, vừa kết thúc rạng sáng nay), có sự kết hợp giữa triết lý và tài năng; giữa tính thực tế và trí tưởng tượng. Những người từng xem Mancio tung hoành trên sân cỏ đều cảm thấy phần nào hình ảnh của ông mỗi khi Italy thi đấu.

Kết quả vòng loại World Cup 2022, Kết quả bóng đá mới nhất, Đức, Italia, kqbd, ket qua bong da, kết quả bóng đá, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu
Mancini biến Italy thành đội bóng với lối chơi đẹp và hiệu quả

Màu xanh của hy vọng

Nền bóng đá Italy đang khủng hoảng ở châu Âu. Ít nhất là dựa trên thành tích của các CLB trong các Cúp châu lục. Không một đại diện nào của Serie A còn hiện diện ở Champions League. Inter, đội đang có khả năng cao nhất giành Scudetto, thậm chí bị loại sớm với vị trí bét bảng. Juventus bị Porto loại ở vòng 1/8, trong khi Lazio dừng bước trước Bayern Munich với 6 lần thủng lưới. Ở Europa League, chỉ còn Roma đi tiếp vào tứ kết.

Với mặt bằng giải đấu như thế, Mancini xây dựng được tập thể Italy đủ để các tifosi hài lòng, và tự hào. Cùng với triết lý đẹp được định hình, “Mancitalita” chỉ thua 2 trong 28 trận. Trước khi đến Bulgaria, Italy có 4 trận thắng liên tiếp không thủng lưới, trong chuỗi 23 trận bất bại.

Thành tích của Italy với Mancio là 64 điểm, nghĩa là ít hơn 1 điểm so với Inter trên ngôi đầu Serie A. Hiệu suất tấn công là 64 bàn, ít hơn Inter đúng 1 bàn. Trong thời gian này, Italy chỉ thủng lưới 14 bàn – con số mà không đội nào ở Serie A sánh bằng. Trong 30 cầu thủ ghi bàn hàng đầu Serie A hiện nay, chỉ 2 trường hợp cầu thủ nội thuộc các đội Top 6 (Insigne của Napoli; Chiesa của Juventus). Trong 30 người kiến tạo nhiều nhất, cũng chỉ có 3 cầu thủ đến từ các đội Top 6 (Chiesa; Pellegrini của Roma; Barella của Inter). Điều này càng thể hiện hiệu quả công việc của Mancio.

Domenico Berardi, vốn bị chê trẻ mãi không lớn, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 3 trận liên tiếp dưới thời Mancini. Berardi cũng là 1 trong 27 cầu thủ Italy ghi bàn từ khi Mancino dẫn đội. Vâng, 27 cầu thủ ghi bàn (cùng 2 bàn đối phương đá phản), sau 28 trận.

Không thể đòi hỏi về thành công tức thì, nhưng Italy với Mancio đang là niềm tự hào của các tifosi, mang đến hy vọng về ngày mới tốt đẹp hơn.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm