Lướt web bằng wifi làm tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới

02/12/2011 19:08 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Những ứng dụng công nghệ hiện đại như laptop, internet khiến cho cuộc sống của con người trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Nhưng nó cũng đem lại cho chúng ta không ít những phiền phức và ảnh hưởng tiêu cực.

 




Trước đây, các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra mối liên hệ giữa tần sóng phát ra từ máy tính cá nhân và khả năng sinh sản ở cả nam giới và phụ nữ. Vì thế, các nhà nghiên cứu đã đưa ra khuyến cáo rằng khi sử dụng laptop, chúng ta không nên để dưới chân bởi vì nó sẽ gần bộ phận sinh dục, làm tăng nguy cơ vô sinh.

Không những thế, một nghiên cứu mới được tiến hành trong thời gian gần đây cũng cho biết thêm việc sử dụng các thiết bị nối mạng không dây cũng có ảnh hưởng không tốt đến khả năng sinh sản ở nam giới.

Công trình nghiên cứu trên là kết quả hợp tác giữa các nhà khoa học Mỹ và Argentina. Để tiến hành công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã khảo sát 29 người đàn ông khỏe mạnh và thành đạt ở độ tuổi từ 26 đến 45. Những người tham gia nghiên cứu tình nguyện cho lấy mẫu tinh trùng và phân tích.

Nghiên cứu đã cho thấy bức xạ điện tử phát ra từ các thiết bị không dây có bước sóng và tần số lớn hơn. Các bức xạ này sẽ ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng, khiến cho tinh trùng yếu hơn và gây nên những biến đổi trong mã di truyền. Theo các nhà nghiên cứu chi biết, chỉ trong khoảng 1 vài tiếng đồng hồ được đặt cạnh một chiếc laptop kết nối mạng wifi đã có tới ¼ số lượng tinh trùng nghiên cứu bị chết.

Đồng thời, công trình nghiên cứu của trung tâm y học sinh sản Nascentis ở Cordoba, Argentina và trường y tế Eastern Virginia cũng chứng minh được ảnh hưởng tiêu cực của thiết bị không dây tới các tổn thương tế bào gen. Hơn nữa, lượng nhiệt quá lớn tỏa ra từ các thiết bị không dây cũng là một phần nguyên nhân làm tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới. Có khoảng 9% số lượng tinh trùng bị ảnh hưởng đột biến khi tiếp xúc với mạng không dây.

Tiến sĩ Conrado Avendano- trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ “Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy việc sử dụng laptop cá nhân nối mạng wifi gần bộ phận sinh dục của nam giới có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đặc biệt là làm giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới. Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ tiến hành những nghiên cứu sơ bộ cho nên các đấng mày râu- những người thường xuyên phải sử dụng laptop nối mạng wifi cũng đừng nên tỏ ra quá sợ hãi và lo lắng”.

Cũng theo ông Avendano, nghiên cứu này sẽ là bước mở màn cho hàng loạt các nghiên cứu lớn hơn về sau. “Các tia bức xạ phát ra từ sóng điện thoại không chỉ ảnh hưởng đến não mà còn khiến chất lượng tinh trùng yếu hơn. Ngoài ra, việc đặt máy tính xách tay ở đầu gối để tiện làm việc cũng gây ra những ảnh hưởng cực kì không tốt mà chúng ta đều nên tránh. Nghiên cứu của chúng tôi chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây”- tiến sĩ Avendano khẳng định trên tạp chí Telegraph.
 
 Theo VnMedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm