Làn sóng thu hồi xe vẫn lan rộng

13/07/2010 16:04 GMT+7 | Xe

Liên doanh Renault Samsung Motor sẽ tự nguyện thu hồi 59.410 xe do lỗi van xả khí trong bình xăng, Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết hôm 12/7.


Một mẫu SM3 của liên doanh Renault Samsung.

Theo AFP, mẫu xe nằm trong diện thu hồi lần này là SM3 compact sedan, được sản xuất từ ngày 6/5/2009 tới 15/6/2010. Việc thu hồi sẽ được thực hiện từ ngày 28/7.


“Vấn đề này không tới mức quá nghiêm trọng, nhưng chúng tôi vẫn áp dụng biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho khách hàng”, phát ngôn viên của Renault Samsung cho hay.

Trong khi đó, theo trang tin Zacks, hai tập đoàn sản xuất ôtô của Mỹ là Ford và Chrysler sẽ phải thu hồi hơn 55.000 sản phẩm lỗi.

Cụ thể, Ford sẽ tiến hành thu hồi 33.700 xe van thương mại cỡ nhỏ Transit Connect, do vấn đề ở lớp lót nội thất không đảm bảo một số điều kiện an toàn.

Những mẫu xe bị lỗi được sản xuất trong khoảng từ tháng 12/2008 đến tháng 5 năm nay. Nhà sản xuất xe hơi Mỹ sẽ yêu cầu đại lý ngừng bán loại xe trên, tới khi vấn đề lỗi được khắc phục.

Còn Chrysler sẽ thu hồi 22.000 chiếc SUV Jeep Liberty, Jeep Wrangler và Dodge Nitro, cùng với xe tải Ram 1500, do nguy cơ rò rỉ chất lỏng ở phanh.

Chrysler cũng quyết định ngừng bán những sản phẩm trên, cho tới khi lỗi được sửa chữa.

Theo Vneconomy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm