Đội nữ MU ngăn Greenwood trở lại, Ten Hag loay hoay tìm phương án khả thi nhất

10/02/2023 07:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tất cả các cáo buộc chống lại Mason Greenwood đã bị bãi bỏ vào đầu tháng 2 nhưng đội nữ MU sẽ vô cùng khó chịu nếu cầu thủ này trở lại CLB.

Mason Greenwood trở lại sau khi các cáo buộc được CPS bãi bỏ

Đội nữ MU chắc chắn sẽ không cảm thấy thoải mái nếu Mason Greenwood trở lại Old Trafford. Greenwood dính cáo buộc với tội danh hành hung, cưỡng bức bạn gái vào tháng 10 năm 2022.

Đội nữ MU rất khó chịu nếu Mason Greenwood trở lại CLB - Ảnh 2.

The Athletic báo cáo rằng một số cầu thủ của đội nữ MU sẽ 'cực kỳ khó chịu' với sự trở lại của Mason Greenwood. Ảnh: Getty Images

Đội nữ MU rất khó chịu nếu Mason Greenwood trở lại CLB - Ảnh 3.

Greenwood bị buộc tội tội danh cố ý cưỡng bức, hành hung bạn gái vào tháng 10 năm 2022. Ảnh: PA

Tuy nhiên, vào đầu tháng 2, CPS (cơ quan thực hiện các vụ truy tố hình sự tại Anh và xứ Wales) đã thông báo rằng các cáo buộc sẽ được bãi bỏ đối với Greenwood vì có sự xuất hiện của tài liệu mới khiến việc kết án không còn nhiều khả năng.

Greenwood đã ghi 35 bàn sau 129 trận cho MU kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2019, đã bị câu lạc bộ đình chỉ vào ngày 30/1 năm ngoái, ngay sau khi anh bị Cảnh sát Manchester bắt giữ.

Theo The Athletic, một số cầu thủ trong đội nữ 'vô cùng khó chịu' với khả năng Greenwood trở lại đội nam. Đội nam cũng được cho là không thoải mái về sự trở lại của cầu thủ 21 tuổi, đội lo sợ điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của họ.

Đội nữ MU rất khó chịu nếu Mason Greenwood trở lại CLB - Ảnh 4.

Các cáo buộc sau đó đã được cơ quan công tố bãi bỏ vào tháng 2 năm 2023. Ảnh: Reuters

Đội nữ MU rất khó chịu nếu Mason Greenwood trở lại CLB - Ảnh 5.

Đội nữ MU cũng đặt ra mục tiêu đua danh hiệu trong mùa giải này như Đội nam

Đội nữ MU rất khó chịu nếu Mason Greenwood trở lại CLB - Ảnh 6.

MU đã đưa ra một tuyên bố cho biết CLB 'sẽ tiến hành quy trình của riêng mình trước khi xác định các bước tiếp theo' sau khi Mason Greenwood dính cáo buộc. Ảnh: Reuters

Về mặt pháp lý, Greenwood vẫn có thể chơi cho MU vì các cáo buộc đã được bãi bỏ. Nhưng vẫn chưa rõ liệu cầu thủ này có trở lại Old Trafford hay không, vì tiền đạo chỉ bị câu lạc bộ treo giò vào tháng Giêng và vẫn được trả lương đầy đủ.

Và kể từ khi các cáo buộc được bãi bỏ, Greenwood đã giữ các tấm hình liên quan tới Manchester United trên trang Instagram - cũng như các liên kết đến nhà tài trợ Nike, nhà tài trợ đã chấm dứt hợp đồng với cầu thủ khi tiền đạo này bị giam giữ.

Hội CĐV đội nữ của MU khó chịu nếu Greenwood tiếp tục chơi tại Old Trafford

Đội nữ MU rất khó chịu nếu Mason Greenwood trở lại CLB - Ảnh 7.

Greenwood ra hầu tòa vào tháng 11 với cáo buộc cố ý cướng bức, tấn công hiện đã được bãi bỏ. Ảnh: Getty Images

Người sáng lập Câu lạc bộ cổ động viên đội nữ của MU, Natalie Burrell, đã nói rằng cô không muốn nhìn thấy Greenwood trong màu áo đỏ của MU thêm một lần nào nữa. Burrell cũng gợi ý rằng việc cho phép tiền đạo trở lại thi đấu sẽ ảnh hưởng đến danh dự của các tổ chức từ thiện như Her Game Too, tổ chức thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào bóng đá.

"Tôi không nghĩ cậu ấy nên trở lại Manchester United," Burrell nói với Athletic. "Đó là một trong những câu lạc bộ lớn nhất trên thế giới. Họ cần phải đưa ra tuyên bố, để cậu ta trở lại sẽ là điều tồi tệ nhất họ có thể làm.

Đội nữ MU rất khó chịu nếu Mason Greenwood trở lại CLB - Ảnh 8.

Người sáng lập Hội CĐV đội nữ MU chia sẻ với The Athletic rằng cô không muốn Greenwood trở lại trong màu áo MU một lần nào nữa

"Nó sẽ khiến câu lạc bộ của chúng tôi quay trở lại vạch xuất phát với những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện với đội nữ và các chiến dịch như Her Game Too, nhằm khuyến khích phụ nữ chơi và xem bóng đá. Tôi chắc chắn không muốn cậu ấy trở lại và tôi tin rằng họ cũng nghĩ vậy, cho dù cậu ấy có được bán vào mùa hè hay không thì tôi không biết.

"Mọi người chỉ nghĩ rằng họ sẽ xóa bỏ nó (hợp đồng của Greenwood kéo dài đến năm 2025 và có tùy chọn thêm một năm) và có thể họ sẽ làm vậy. Nếu họ chỉ bán cậu ấy thì đó cũng là một tuyên bố tốt. Tôi chỉ không muốn thấy cậu ta tập luyện. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy trong bộ đồ (của MU). Tôi không muốn thấy cậu ta ra sân ở Old Trafford thêm một lần nào nữa".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm