Đội nắng, người dân chen chúc đổ về lễ Phủ Tây Hồ đầu năm

09/02/2019 08:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời tiết nắng nóng như giữa mùa hè, mỗi ngày vẫn có đến hàng ngàn người chen chân đến Phủ Tây Hồ lễ bái đầu Xuân Kỷ Hợi.

Những lễ hội khó lòng bỏ qua đầu Xuân Kỷ Hợi

Những lễ hội khó lòng bỏ qua đầu Xuân Kỷ Hợi

Đến hẹn lại lên. Tháng Giêng âm lịch hàng năm là tháng của rất, rất nhiều các lễ hội ở Việt Nam trong đó có những lễ hội đáng chú ý, thu hút mối quan tâm của đông đảo dân chúng cũng như du khách gần xa.

Từ ngày 8.2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi), những dòng người đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội)  lễ  bái đầu năm mỗi lúc một đông. Không ngoài dự kiến song thời tiết nắng nóng khác thường đã khiến cho khuôn viên Phủ Tây Hồ  càng trở nên chật chội và có phần ngột ngạt, quá tải.

Con đường chính vào Phủ luôn chật cứng người. Như thường lệ, người dân đi lễ phải gửi xe ở ngoài xa và đi bộ vào trong. Theo thông báo của BQL di tích, Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5h đến 21h ngày mùng 1 đến 15 tháng Giêng, ngày thường chỉ mở cửa đến 18h.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng mồng 1 Tết Kỷ Hợi, điểm di tích trung tâm này của Hà Nội đã thu hút rất đông du khách đổ về lễ bái, cầu may. Bắt đầu từ  ngày mồng 2 Tết, mỗi ngày lượng khách đổ về phủ Tây Hồ để cúng lễ càng đông.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Kéo theo lượng du khách đổ về là sự đông đúc, sôi động của nhiều dịch vụ  xung quanh điểm di tích. Điển hình như dịch vụ viết sớ, bán vàng hương, cành vàng lá ngọc, đồ cúng lễ, trông giữ xe, ăn uống.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Thu hút đông du khách là dịch vụ viết sớ chữ Nho. Ngay từ bãi gửi xe đến con đường dẫn vào Phủ có rất đông các ông đồ mời chào du khách nhiệt tình.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Đi kèm lượng khách đông là rất nhiều dịch vụ được tổ chức xung quanh điểm di tích

Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi tại Phủ Tây Hồ năm nay cũng có nhiều nỗ lực, tuy nhiên do lượng khách quá đôgn nên còn để xảy ra một số hình ảnh phản cảm, hiện tượng không đẹp như chen lấn xô đẩy, ăn mày ăn xin, rác thải chồng chất mà chưa được thu gom kịp thời.

Chú thích ảnh
Rác thải chưa được thu gom kịp thời
Chú thích ảnh
Còn hiện tượng ăn mày ăn xin quanh khu vực di tích

Theo Báo Văn Hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm