Đội hình dự kiến Đan Mạch vs Tunisia: Eriksen và “những chú lính chì”

22/11/2022 16:48 GMT+7 | World Cup 2022

Đội hình dự kiến Đan Mạch vs Tunisia: Eriksen và “những chú lính chì”

Đội hình dự kiến Đan Mạch vs Tunisia: Ngoài Eriksen chắc chắn góp mặt trong đội hình, những cầu thủ nào sẽ sát cánh cùng anh?

Đan Mạch và những thành công ngoài kỳ vọng

ĐT Đan Mạch đang cho thấy sự ổn định ở những giải đấu lớn gần đây. Ở World Cup 2018, họ vào đến vòng 16 đội và chỉ chịu thua trên loạt đấu súng trước Á quân Croatia. Euro 2020 chứng kiến một Đan Mạch quả cảm khi họ đi tới bán kết, mặc cho thiếu vắng "nhạc trưởng" Eriksen ngay từ vòng bảng vì đột quỵ.

Tiếp đà hưng phấn, "những chú lính chì" thi đấu bùng nổ ở Nations League. Họ thắng 4 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trong số 4 trận thắng của Đan Mạch, có tới 2 trận họ đánh bại ĐKVĐ World Cup Pháp.

Đan Mạch vs Tunisia

Đan Mạch có thành tích tốt ở những giải đấu lớn gần đây

Đan Mạch ra sân với đội hình nào?

May mắn cho HLV Kasper Hjulmand, Đan Mạch không có cầu thủ nào gặp vấn đề về chấn thương hay thể lực. Được đánh giá cao hơn đối thủ, Đan Mạch chắc chắn sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất để hướng đến 3 điểm đầu tiên. Đây cũng sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho Eriksen và các đồng đội trước cuộc đụng độ với Pháp ở lượt trận thứ hai.

Đứng trong khung gỗ của đội bóng Bắc Âu vẫn sẽ là cái tên quen thuộc Kasper Schmeichel. Thủ thành 36 tuổi đã không còn chơi ở Ngoại hạng Anh sau khi chuyển tới Nice ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua. Tuy vậy, đẳng cấp của cựu cầu thủ Leicester là không phải bàn cãi.

Ở vị trí hậu vệ phải, HLV Hjulmand có hai sự lựa chọn là Rasmus Kristensen và Daniel Wass. Trong đó, nhiều khả năng Kristensen sẽ được lựa chọn do đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh và là trụ cột trong đội hình Leeds United.

ĐT Đan Mạch có thể sử dụng đội hình này để đối đầu với Tunisia

ĐT Đan Mạch có thể sử dụng đội hình này để đối đầu với Tunisia

Tại vị trí trung vệ, Andersen và Christensen sẽ là bộ đôi án ngữ trước khung thành của Schmeichel. Cả hai đang có phong độ khá ổn định trong màu áo Crystal Palace và Barca.

Ở vị trí hậu vệ trái, khó cái tên nào có thể cạnh tranh vị trí với Joakim Maele. Cầu thủ 25 tuổi đã chơi rất tốt ở Euro 2020 và thường xuyên là sự lựa chọn hàng đầu nơi hành lang biên trái của Đan Mạch thời gian gần đây.

Niềm hy vọng mang tên Eriksen

Tại hàng tiền vệ, HLV Hjulmand có thể sử dụng ba cầu thủ là Thomas Delaney, Pierre-Emile Hojberg và Christian Eriksen. Trong đó, Eriksen chắc chắn sẽ là hạt nhân được kỳ vọng nhất. Được hỗ trợ bởi hai "công nhân" là Delaney và Hojberg, tiền vệ đang thi đấu cho MU có thể yên tâm thỏa sức sáng tạo, tung ra những đường chuyền mang tính sát thương cao tới hàng thủ Tunisia.

Eriksen vẫn là cái tên được kỳ vọng nhất bên phía Đan Mạch

Eriksen vẫn là cái tên được kỳ vọng nhất bên phía Đan Mạch

Mũi đinh ba tấn công của Đan Mạch trận này sẽ là Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg và Andreas Skov Olsen. Đặc biệt, Damsgaard và Olsen là hai cầu thủ trẻ có khả năng gây đột biến cực cao, nhất là Damsgaard. Cầu thủ 22 tuổi đóng góp 2 bàn và 1 kiến tạo trong chiến dịch Euro 2020 của Đan Mạch và là một trong những cái tên trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Với đội hình đồng đều và chất lượng hơn đối thủ, ĐT Đan Mạch khả năng cao sẽ có được chiến thắng trước Tunisia.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm