‘Độc cô cầu bại’ Nguyễn Trần Duy Nhất cực thành công khi chuyển hướng làm HLV, bỏ xa cả ‘Thánh Muay’ của Thái Lan

19/05/2023 10:15 GMT+7 | SEA Games 32

Nguyễn Trần Duy Nhất cho thấy bản thân "mát tay" với việc làm HLV ở SEA Games 32 hơn cả "Thánh muay Thái" Buakaw Banchamek.

Nguyễn Trần Duy Nhất "mát tay" với vai trò HLV

Võ sĩ được mệnh danh "Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất có một kỳ SEA Games đáng nhớ trong vai trò mới là HLV. Đây là kỳ SEA Games mà Duy Nhất không tham gia dù 1 năm trước đó, anh giật HCV tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á ở Việt Nam.

"Tôi tham dự nhiều kỳ SEA Games, nên lần này muốn trao cơ hội cho các VĐV trẻ. Tôi cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước. Nhưng tôi có kinh nghiệm, và sẽ truyền đạt cho các VĐV", Nguyễn Trần Duy Nhất tiết lộ về lý do quyết định không thi đấu ở SEA Games 32.

Tưởng như Duy Nhất chỉ làm trợ lý cho tuyển Khun Khmer ở kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á tại Campuchia nhưng sau đó, Duy Nhất được giao vai trò HLV.

Bỏ xa ‘Thánh Muay’ của Thái Lan tại SEA Games, ‘Độc cô cầu bại’ Duy Nhất của Việt Nam sẵn sàng chuyển hướng làm HLV - Ảnh 2.

Nguyễn Trần Duy Nhất thành công với vai trò HLV

Đặt chỉ tiêu ít nhất 3 HCV tại SEA Games 32, tuyển Kun Khmer Việt Nam vượt kỳ vọng khi mang về 5 HCV. Do vậy có thể nói rằng, Duy Nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm HLV của mình.

Được biết, tuyển Kun Khmer Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn với 5 HCV, 8 HCB và 4 HCĐ chỉ sau chủ nhà Campuchia. Rõ ràng HLV Nguyễn Trần Duy Nhất có công rất lớn giúp tuyển Khun Khmer của Việt Nam giành được thành tích cao tại Campuchia.

Một cao thủ Muay Thái khác là "Thánh Muay Thái" Buakaw Banchamek cũng tham gia SEA Games 32 với vai trò là HLV cho tuyển kick boxing của Thái Lan. Buakaw Banchamek đặt mục tiêu giành 6 HCV tại SEA Games 32 nhưng rốt cuộc tuyển kick boxing của Thái chỉ giành được 3 HCB và 6 HCĐ.

Bỏ xa ‘Thánh Muay’ của Thái Lan tại SEA Games, ‘Độc cô cầu bại’ Duy Nhất của Việt Nam sẵn sàng chuyển hướng làm HLV - Ảnh 3.

Buakaw Banchamek cũng tham dự SEA Games với vai trò HLV

Tại SEA Games 31 ở Việt Nam, Buakaw Banchamek cũng tham gia với vai trò HLV nhưng cũng không thể giúp kick boxing Thái giành được thành tích cao như kỳ vọng. Tại giải đấu năm đó, Việt Nam đứng nhất với 5 HCV trong khi Thái Lan đứng hạng 2 với 2 HCV.

Trong khi đó, Duy Nhất lại thành công hơn so với Buakaw Banchamek trên cương vị HLV. Bản thân "Độc cô cầu bại" cũng cảm thấy phù hợp với việc làm HLV khi năm nay cũng đã 34 tuổi và thể lực không còn được như trước.

Sau nhiều năm thi đấu trên các sàn đấu võ ở nhiều loại hình khác nhau, Duy Nhất có nhiều kinh nghiệm phong phú về võ học và chính điều đó đã giúp ích cho anh khi làm HLV. Duy Nhất cảm thấy việc nhường cơ hội lại cho các võ sĩ trẻ là hợp lý. Các CĐV đang hy vọng Duy Nhất sẽ tiếp tục đào tạo lứa VĐV kế cận để giúp thể thao Việt Nam giành được nhiều thành công nữa.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm