Djokovic suýt bị loại khỏi Roland Garros vì ném vợt vào trọng tài

05/06/2016 06:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Novak Djokovic suýt bị loại khỏi giải Pháp mở rộng Roland Garros 2016 sau khi ném vợt vào trọng tài biên trong trận tứ kết gặp Tomas Berdych.

Trong trận tứ kết giải Pháp Mở rộng 2016 với Tomas Berdych, Novak Djokovic đã ném chiếc vợt của mình trong một lúc bực tức. Quỹ đạo bay của chiếc vợt vô tình lại nhắm đến vị trí của trọng tài biên Philippe Chartier. Rất may cho tay vợt số 1 thế giới là chiếc vợt đã bay vào tường chứ không trúng người trọng tài. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia vẫn bị phạt 4 nghìn đôla Mỹ cho hành động phi thể thao của mình.






Djokovic suýt bị loại khỏi giải đấu vì hành động phi thể thao của mình

“Tôi đã may mắn”, Novak Djokovic thừa nhận. Trong khi đó, Marian Vajda, một trong 2 HLV của Djokovic, tỏ ra không hài lòng với hành động của tay vợt này. “Tôi đã rất lo lắng. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại làm thế. Tôi rất không hài lòng về điều này. Hành động ấy có thể gây hại cho cậu ấy”, Marian Vajda chia sẻ.


Bản thân Djokovic cũng thừa nhận mình đã may mắn khi cây vợt không trúng vào người trọng tài

Nếu cây vợt bay trúng người trọng tài, mọi thứ có thể sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều cho Djokovic. Giống như David Nalbandian năm 2012. Trong một 1 phút nóng giận, tay vợt này cũng đã tự khiến bản thân mình bị loại khỏi giải AEGON Championships. Tuy nhiên, theo trọng tài của giải đấu, Stefan Fransson, cho biết thì không có hình phạt mặc định nào cho lỗi giống như của Djokovic và mọi lệnh cấm sẽ tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm