Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, lỡ hẹn với Indian Wells Masters

06/03/2023 22:30 GMT+7 | Thể thao

Được đăng ký là hạt giống số một ở Indian Wells Master (BNP Paribas Open), nhưng Novak Djokovic không thể dự giải đấu này. Ngoài ra, khả năng góp mặt ở Miami Masters của anh cũng vẫn bỏ ngỏ.


Tất nhiên, nguyên nhân của sự lỡ hẹn này thì hầu như ai cũng biết: đơn xin quyền miễn trừ nhập cảnh Mỹ của Djokovic đã bị từ chối. Tiết lộ trên trang Twitter cá nhân, thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott cho biết Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ đã từ chối đơn xin miễn trừ nhập cảnh của Djokovic. Indian Wells Masters 2023 sẽ khởi tranh vào ngày 8/3, trong khi Miami Masters 2023 sẽ diễn ra ngày 22/3. Đây là hai giải đấu danh giá trong hệ thống Masters 1000, với cái tên mỹ miều Sunshine Double.

Djokovic vẫn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, 99% lỡ hẹn với Indian Wells Masters - Ảnh 2.

Tiết lộ của Rick Scott trên trang Twitter cá nhân

Liệu có ngoại lệ cho Djokovic?

Scott, thượng nghĩ sĩ bang Florida đồng thời là thành viên đảng Cộng hòa, đang nỗ lực để giúp Nole được nhập cảnh vào Mỹ. Ông cùng với đồng nghiệp Marco Rubio đã gửi thư cho tổng thống Mỹ Joe Biden. Bức thư lý giải rằng "Djokovic là VĐV đẳng cấp thế giới. Anh vẫn thi đấu đỉnh cao trong giai đoạn đại dịch bùng nổ. Anh ấy lúc này không phải là nguy cơ lây nhiễm Covid-19 của nước Mỹ". Nole không kịp có mặt ở Indian Wells. Nhưng nếu được ông Biden can thiệp, có lẽ anh sẽ kịp tham dự Miami Masters.

Thực tế thì vào ngày 11/5 tới, chính phủ Mỹ sẽ dỡ bỏ yêu cầu người nhập cảnh phải tiêm phòng Covid-19. Vậy nên, Djokovic chắc chắn sẽ được dự các giải Masters 1000 ở Bắc Mỹ, cũng như US Open. Nhưng tay vợt 35 tuổi đang khát khao trở lại Indian Wells và Miami sau khi đã bỏ lỡ các sự kiện này năm ngoái.

Djokovic vẫn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, 99% lỡ hẹn với Indian Wells Masters - Ảnh 3.

Djokovic lỡ hẹn với Indian Wells Masters 2023

Chắc chắn lỡ hẹn với Indian Well

Djokovic nộp đơn nhập cảnh Mỹ từ hôm 14/2 trong những nỗ lực được góp mặt ở Indian Well Masters. Vô địch lần thứ 6, anh sẽ vượt Roger Federer để trở thành kỷ lục gia của Indian Well Masters. Anh cũng đang chia sẻ kỷ lục 6 lần vô địch Miami Masters cùng huyền thoại Andre Agassi. Ngoài ra, Nole cũng 4 lần giành Sunshine Double (vô địch Indian Wells Masters và Miami Masters cùng năm).

Nếu lỡ hẹn với hai giải Masters 1000 này, Djokovic sẽ lại phải ngồi chơi xơi nước đến tháng Tư. Anh chỉ có thể trở lại sân quần ở các giải đất nện tại châu Âu. "Tôi biết tình cảnh của bản thân. Tôi khao khát thi đấu nhưng nếu không được thì đành chấp nhận", anh ngậm ngùi.

Video clip highlights Djokovic vs Medvedev, bán kết Dubai Tennis Championship 2023 Nguồn: Tennis TV

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm