Đinh Hồng Vinh và chiếc Cúp vàng U13 quốc tế

21/03/2022 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chia tay HAGL sau gần 10 năm gắn bó với công tác đào tạo trẻ, HLV Đinh Hồng Vinh đã tiếp tục cho thấy sự mát tay của mình khi đến làm Giám đốc Học viện Juventus Việt Nam (đăng ký dự giải U13 quốc tế Việt Nam – Nhật Bản với tên TP.HCM). Đội bóng của HLV này vừa đánh bại U13 Kawasaki Frontale để lần đầu đoạt chức vô địch.

Đàn em Tiến Linh, Chanathip khởi đầu tưng bừng ở giải U13 quốc tế

Đàn em Tiến Linh, Chanathip khởi đầu tưng bừng ở giải U13 quốc tế

Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản có truyền thống từ nhiều năm qua rất có ý nghĩa đối với quan hệ 2 quốc gia đã được khai mạc vào sáng 18/3 tại Thành phố Mới Bình Dương. Ở ngày ra quân, đội chủ nhà và Kawasaki Frontale đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội bằng những chiến thắng tưng bừng.

HLV Đinh Hồng Vinh từng giúp HAGL vô địch giải U13 và U15 quốc gia vào các năm 2015 và 2016. Ông cũng là thầy của nhiều tài năng giờ đang là trụ cột của HAGL thi đấu tại V-League như Minh Vương, Hồng Duy… Tuy nhiên, sự nghiệp của cựu trợ lý HLV đội U20 Việt Nam gặp nhiều trắc trở và phải lang bạt qua rất nhiều đội bóng.

HLV Đinh Hồng Vinh đã chọn công tác đào tạo trẻ để tiếp tục công việc mình ưa thích thay vì một vị trí trên ghế huấn luyện các CLB V-League, hạng Nhất từ nhiều năm qua. Và ở vai trò mới, cựu chiến lược gia HAGL tiếp tục cho thấy sự thành công.

Tại giải U13 quốc tế Việt Nam – Nhật Bản vừa khép lại ở Thành phố Mới Bình Dương chiều 20/3, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đã chơi trận chung kết rất hay trước U13 Kawasaki Frontale. Ở bán kết, đại diện Nhật Bản đã thể hiện họ là đối thủ rất đáng gờm ở giải năm nay khi hạ đẹp chủ nhà B.Bình Dương 2-0. Còn TP.HCM của HLV Hồng Vinh phải rất vất vả mới thắng 3-2 trên lượt sút luân lưu trước Bình Phước (2 hiệp chính trận bán kết hoà 0-0).

Trận chung kết của U13 TP.HCM – U13 Kawasaki Frontale đã diễn ra rất quyết liệt và hấp dẫn. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cho thấy họ thích nghi nhanh với mặt sân và điều kiện thời tiết hơn. Sau 50 phút thi đấu, U13 TP.HCM đã giành chiến thắng 3-0 trước đại diện đến từ Nhật Bản. 3 bàn thắng được ghi bởi cú đúp của Đậu Quang Hưng và Hồ Đức Tuấn.

Sau những thành công khi gắn bó với công tác đào tạo trẻ, HLV Đinh Hồng Vinh có cơ sở để chọn việc “trồng người”. Sau thế hệ của Minh Vương, Hồng Duy, Ngọc Quang hay mới nhất là Đức Việt ở HAGL, ông thầy gốc Bình Định hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều tài năng mới có thể trình làng ở sân chơi V-League vài năm tới.

bóng đá Việt Nam, U13 quốc tế, giải U13 quốc tế, HLV Đinh Hồng Vinh, HAGL, Bà Rịa Vũng Tàu, VFF, dtvn, U23 Việt Nam, V-League
HLV Đinh Hồng Vinh là người cầu tiến và có chuyên môn. Ảnh: V.H

Học viện Juventus Việt Nam đã đúng khi đặt niềm tin vào HLV Đinh Hồng Vinh sau thời gian thoả thuận hợp tác được với CLB danh tiếng của Italy. Dù vai trò Giám đốc nhưng với công việc chuyên môn sành sỏi, ông đã trực tiếp đi tuyển chọn cùng nhiều cựu danh thủ khác để có lứa cầu thủ chất lượng như hiện tại. Cựu HLV XSKT Cần Thơ từng dự V-League cho biết sau thành công vừa qua: “Đây là giải đấu để các cầu thủ Học viện Juventus Việt Nam có cơ hội trình làng sau gần 3 năm tập luyện. Các em được cọ xát để có thể đánh giá một cách toàn diện về sự phát triển. Mục tiêu của chúng tôi là làm tốt đào tạo trẻ để góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Ở lĩnh vực “gõ đầu trẻ”, HLV Đinh Hồng Vinh ngoài kỹ năng của một cầu thủ chuyên nghiệp còn có cái duyên, sự tâm huyết, đối xử với các học trò như con của chính ông trong gia đình. Sự góp mặt của HLV họ Đinh có thể sẽ giúp bóng đá TP.HCM trong tương lai không hề lo lắng chuyện thiếu hụt lực lượng và có thể tự sống được từ những sản phẩm "màu cờ sắc áo" CLB.

Trở lại với giải U13 quốc tế Việt Nam – Nhật Bản, ở trận tranh hạng Ba, U13 B.Bình Dương đã đánh bại U13 Bình Phước 5-3 trên chấm luân lưu (2 hiệp chính hoà 0-0). Sau giải, BTC cũng đã trao danh hiệu cá nhân cho Vua phá lưới Đậu Quang Hưng (U13 TP.HCM, 10 bàn); Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Trần Gia Bảo (U13 Kawasaki Frontale); Thủ môn xuất sắc nhất là Hoa Xuân Tín (U13 TP.HCM).

Chiều cùng ngày đã diễn ra trận giao hữu giữa hai đội bóng ngôi sao trẻ Việt Nam và Nhật Bản. Kết quả chung cuộc: Đội các ngôi sao Nhật Bản thắng các ngôi sao Việt Nam với tỷ số 3-2.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm