Diễn viên Tùng Dương và 4 "lần đò" đầy thăng trầm lận đận

11/03/2023 14:58 GMT+7 | Giải trí

Tùng Dương hi vọng người vợ thứ 4 sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình.

Diễn viên Tùng Dương (SN 1969, quê ở Hà Nội) bắt đầu tham gia vào lĩnh vực phim ảnh từ năm 1994 nhưng phải tới thập niên đầu của thế kỷ 21, anh mới được công chúng chú ý qua những vai diện phản diện mưu mô, xảo trá.

Khởi đầu, anh ghi dấu ấn trong phim "Chuyện phố phường" với vai Lân. Sau đó, Tùng Dương vào một số vai diễn trong loạt phim "Cảnh sát hình sự" như: vai Ban trong "Lãnh địa đen", vai Lưu trong "Hành trình bí ẩn", vai quân sư Thép trong "Đầm lầy bạc".

Sau đó là vai Lương Nhân trong "Đàn trời", vai tướng ngụy Trần Long trong "Dòng sông phẳng lặng", vai Trần Vương trong "Khi đàn chim trở về", vai Lê Hải trong "Mạch ngầm vùng biên ải", cùng nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình khác.

Ngoài đóng phim Tùng Dương còn làm biên kịch, đạo diễn, công ty chuyên về lĩnh vực truyền thông, giải trí và đào tạo diễn viên.

Hiện tại, nam diễn viên đã giải nghệ để tập trung cho công việc làm biên kịch và đạo diễn, chủ yếu trong lĩnh vực phim truyền hình. Những năm gần đây, anh gặp nhiều biến cố sức khỏe. Tùng Dương cho biết anh bị mắc bệnh bẩm sinh, bị chứng cầu cơ tim, thêm ngoại tâm thu thất, tim đập loạn, bỏ nhịp. Anh từng phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim nên sức khoẻ không đảm bảo nếu tiếp tục theo nghề diễn.

Về đời sống riêng, Tùng Dương khá lận đận tình duyên với 4 lần lên xe hoa với 4 cô gái ở những độ tuổi khác nhau.

Diễn viên Tùng Dương và 4 "lần đò" đầy thăng trầm lận đận - Ảnh 1.

Diễn viên Tùng Dương và 4 "lần đò" đầy thăng trầm lận đận - Ảnh 2.

Những vai phản diện Tùng Dương từng than gia diễn xuất

Cuộc hôn nhân  thứ nhất: "Vợ sinh con gái đầu lòng, tôi vẫn ham chơi"

Người vợ đầu tiên Tùng Dương cưới khi vừa ra trường được một năm. Khi đó anh mới 25 tuổi, còn rất mải chơi và bồng bột. Họ có với nhau một cô con gái. 

Nói về cuộc hôn nhân đầu và lý do ly hôn, Tùng Dương tâm sự với Dân trí: "Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu của Hà Nội. Nhà chỉ có hai anh em. Chúng tôi được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì. Có lẽ vì vậy, tuổi trẻ tôi ham chơi, tôi hơi hư… Vợ tôi sinh con gái đầu lòng. Tôi vẫn ham chơi…".

Chính sự ham chơi ấy khiến cuộc hôn nhân của anh với người vợ đầu bị rạn nứt. Nhưng khi cuộc hôn nhân ấy còn chưa kết thúc thì anh đã bắt đầu mối quan hệ với diễn viên Hoa Thuý, khi hai người tham gia chung bộ phim "Sống mãi với Thủ đô".

Diễn viên Tùng Dương và 4 "lần đò" đầy thăng trầm lận đận - Ảnh 3.

Cuộc hôn nhân thứ 2: "Phụ nữ thường là nạn nhân của thói sĩ diện và ích kỷ"

Hồi ấy, Tùng Dương 30 tuổi, còn Hoa Thuý mới tròn 18. Bất chấp sự phản ứng gay gắt của công chúng, Hoa Thúy và Tùng Dương vẫn dọn về sống chung với nhau. Đến khi Hoa Thúy hạ sinh 1 cô con gái cho Tùng Dương, nam diễn viên mới chính thức ly hôn người vợ đầu.

Tuy nhiên, cuộc tình đầy sóng gió và "bất chấp" của cặp đôi cũng không giữ hôn nhân của họ được lâu bền. 7 năm sau khi vượt mọi đàm tiếu để dọn về sống chung, Hoa Thúy và Tùng Dương ly hôn, nữ diễn viên đem theo cô con gái nhỏ.

Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng Hoa Thúy và Tùng Dương vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cặp đôi có thể gọi điện hỏi han, trao đổi với nhau về con cái, thỉnh thoảng còn có thể gặp gỡ, ăn uống một cách vui vẻ. Cô con gái Thiên Nga của cả hai giờ đây đã là một thiếu nữ trưởng thành và xinh đẹp.

Đến giờ, mỗi lần nhắc về người vợ hai này, Tùng Dương vẫn dùng những lời lẽ đầy trân trọng: "Hôn nhân đổ vỡ vì nhiều lý do. Về nhiều khía cạnh, tôi thương Thuý. Sau mọi sự đổ vỡ, phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi, đau khổ hơn. Tôi không nói xấu đàn ông, nhưng thật sự, đa phần đàn ông đều ích kỷ với cái "tôi" quá lớn. Phụ nữ vẫn thường là nạn nhân của thói sỹ diện và ích kỷ ấy", Tùng Dương tâm sự trên Dân trí.

Diễn viên Tùng Dương và 4 "lần đò" đầy thăng trầm lận đận - Ảnh 4.

Hoa Thuý và con gái tới thăm Tùng Dương khi anh bị bệnh

Cuộc hôn nhân thứ 3: "Tôi thích ăn kiểu này, vợ tôi lại thích món khác"

Sau vài năm chia tay Hoa Thuý, Tùng Dương gặp người vợ thứ 3 tên Trang Nhung, kém anh 17 tuổi. Khi ấy, anh đã 38 còn cô mới ngoài đôi mươi. Theo lời kể của Tùng Dương, chính Trang Nhung đã bày tỏ tình yêu và bày tỏ mong muốn được ở bên cạnh anh mà không cần bất cứ danh phận gì.

Thế nhưng, sau 1 năm tìm hiểu, Tùng Dương vẫn quyết định tổ chức đám cưới vì không muốn người phụ nữ của mình phải chịu thiệt thòi.

Trong khoảng thời gian sống chung, hai người có rất nhiều mâu thuẫn không thể tháo gỡ, cãi vã nhiều dẫn đến mệt mỏi không thể tiếp tục níu kéo.

"Hai người quá khác biệt về tính cách, quan điểm sống. Đơn giản nhất như chuyện ăn uống. Mỗi người một khẩu vị. Tôi thích ăn kiểu này, vợ tôi lại thích món khác. Hai người lệch nhau về giờ giấc, cách dạy dỗ con cái.

Khi lập gia đình một vài năm, mình sẽ cố gắng để dung hòa. Tuy nhiên, càng về sau, cả hai cảm thấy không thể chấp nhận những sự đối nghịch nữa. Tôi không ghét bỏ gì vợ cũ. Về bản chất, cô ấy là một người tốt", Tùng Dương tâm sự trên Zing.

Sau 2 năm sống ly thân để chuẩn bị tâm lý cho các con trước sự đổ vỡ của bố mẹ, Tùng Dương và Trang Nhung đã chính thức ly hôn vào tháng 7/2020. Nói về việc chia tay này, Tùng Dương tâm sự rằng anh và vợ cũ đã nghĩ vì con mà níu kéo cuộc hôn nhân. Thế nhưng mâu thuẫn cứ chồng chất lên, khiến cả hai người đều quá mệt mỏi, không thể tiếp tục chung sống. Hơn nữa, anh và vợ cũ cũng không muốn để những cuộc cãi vã của người lớn làm ảnh hưởng đến tinh thần của con trẻ.

Diễn viên Tùng Dương và 4 "lần đò" đầy thăng trầm lận đận - Ảnh 5.

Tùng Dương bên vợ ba và 2 cô con gái chung

Cuộc hôn nhân thứ 4: "Cảm xúc vẫn mới như yêu lần đầu"

Bẵng đi một thời gian, mới đây, Tùng Dương thông báo với khán giả tin vui rằng anh chuẩn bị cưới lần thứ 4 với bạn gái kém anh 12 tuổi tên Mai Huế. Cô không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà làm quản lý của một công ty nước ngoài, cũng đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ.

Hai người gặp nhau cách đây gần một năm, trong một sự kiện thời trang Tùng Dương làm khách mời. Tùng Dương tâm sự anh từng tự nhủ sẽ không lấy vợ nữa vì nhiều tuổi lại ốm đau bệnh tật và mệt mỏi với hôn nhân rồi. Nhưng khi thấy bà xã trẻ tuổi nhất mực chấp nhận, yêu thương và muốn gắn bó bên cạnh để chăm sóc mình, Tùng Dương quyết định sẽ tái hôn thêm một lần nữa. Và anh cũng hi vọng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình.

Trong cuộc phỏng vấn trên Vietnamnet, Tùng Dương tâm sự về người vợ sắp cưới: "Thú thật, cảm xúc của tôi bây giờ vẫn như người đàn ông mới yêu lần đầu vậy. Tôi thấy tình yêu khiến mình trở nên lạc quan hơn, yêu đời hơn, là chất xúc tác làm con người tràn đầy năng lượng để làm việc, để sống ý nghĩa hơn. Tôi đón chờ với tâm trạng hào hứng, hồi hộp và hoàn toàn tự tin vào cuộc hôn nhân lần này".

Diễn viên Tùng Dương và 4 "lần đò" đầy thăng trầm lận đận - Ảnh 6.

Tùng Dương và người vợ sắp cưới

Bảo Quỳnh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm