Diễn viên Ngọc Lan phim 'Trang trại hoa hồng': Không muốn ai thấy mình yếu đuối

04/10/2018 07:04 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ngọc Lan chia sẻ, cô mồ côi cha từ sớm, một mình mẹ phải bươn chải nuôi các con. Cho nên, ngay từ nhỏ, cô đã luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lì lợm để tự bảo vệ mình.

Sau hơn 1 năm nghỉ sinh con, diễn viên này vừa “tái xuất” khán giả màn ảnh nhỏ với vai Hoa trong phim Trang trại hoa hồng đang phát sóng trên VTV1.

“Tôi cực một, ê-kíp cực mười”

Trong Trang trại hoa hồng, Hoa một cô gái xinh đẹp là nạn nhân của bạo lực gia đình, bị bắt làm gái mại dâm từ năm 17 tuổi. Sau 3 năm đi phục hồi nhân phẩm, Hoa về làng nhưng luôn bị kẻ xấu dụ dỗ, bắt nạt, dân làng và bố đẻ không chấp nhận cô.

Mất hết niềm tin vào cuộc sống, Hoa nhảy xuống hồ tự tử. Nhờ Dũng (Đoàn Thanh Tài đóng) cứu vớt, cô nguôi ngoai và làm lại cuộc đời bên Dũng ở trang trại hoa hồng.

Chú thích ảnh
Diễn viên Ngọc Lan

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Lan đảm nhiệm vai diễn một cô gái bán dâm bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm rồi làm lại cuộc đời. Cô bảo: “Có lẽ là do dư âm từ phim Kiều nữ và đại gia nên có giai đoạn, tôi thường được mời đảm nhiệm những vai về gái mại dâm, sau Đường chân trời lại đến Trang trại hoa hồng.

Cũng có thể vì đạo diễn Dương Nam Quan biết tôi khá lâu, hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của tôi. Nhân vật anh giao cho tôi đều có hoàn cảnh rất đặc biệt, họ bị tổn thương về mặt thể xác và tâm hồn, họ luôn khát khao một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác nhưng chưa bao giờ có được. Thêm nữa là do cách tôi thổi hồn vào nhân vật, có lẽ là hợp với ý của đạo diễn nên tôi thường được giao những vai khá gai góc”.

Nhớ về những ngày đầu ghi hình bộ phim, Lan Ngọc kể: “Tôi còn nhớ, đêm đó tôi được trao giải thưởng HTV Award 2014, vừa nhận xong là phải chạy ào ra xe. Tôi ghé qua một nhà hàng, xin mấy cô nhân viên cho vào WC thay đồ rồi ra xe lên Đà Lạt để kịp quay sáng hôm sau. Không phải một mình tôi vất vả mà cả ê kíp ai cũng vất vả, bởi có những bối cảnh phải leo đèo lội suối, rồi nhiều khi đang quay mưa bất chợt làm mọi người ướt hết, tội lắm.

Chú thích ảnh
Ngọc Lan (phải) vai Hoa trong phim “Trang trại hoa hồng”

Tôi nhớ và ám ảnh nhất có lẽ là cảnh nhân vật Hoa tự tử. Đà Lạt lạnh, mà cái hồ đó nằm trong rừng, xung quanh là đá và cây nên nhiệt độ thấp hơn ở ngoài phố, thế mà tôi phải nhảy xuống đó. Nhưng tôi cực một, còn anh em cực tới mười lần, vì tổ thiết kế phải nhảy xuống trước xem có vật nhọn hay có gì nguy hiểm không, rồi họ lên bờ canh tôi nhảy xuống, lỡ tôi có sao thì họ sẽ nhào xuống liền. Thời tiết thì lạnh, quay xong, chúng tôi phải sưởi ấm cho nhau bằng những cái nắm tay và những cái ôm”.

Không những thế, tâm lý nhân vật do Ngọc Lan đảm nhiệm ở những cảnh quay này vô cùng nặng nề. Nữ diễn viên chia sẻ thêm: “Tâm lý nặng nề trải dài suốt nhiều tập và tôi biết, những phân đoạn này quan trọng nên phải chú ý giữ tâm trạng ấy suốt nhiều cảnh quay”.

Chú thích ảnh
Ngọc Lan đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình

Tôi lì lợm từ bé

Ngọc Lan từng chia sẻ với khán giả truyền hình: một điều khó khăn khi tham gia vai diễn trong Trang trại hoa hồng đó là phải lột tả được... độ “lì” của vai diễn Hoa. Tưởng khó, nhưng thực ra là điều may mắn bởi cá tính của nhân vật cũng tương đồng với tính cách của tôi ngoài đời thực.

"Tôi lì lắm, có lẽ vì mồ côi cha từ quá sớm, mẹ tôi thì bươn chải nhiều để nuôi anh em tôi. Để tự bảo vệ, tôi không muốn ai thấy mình yếu đuối, nhất là mẹ" – cô kể - "Tôi luôn nghĩ, mẹ vất vả nhiều, chỉ muốn mẹ được hưởng thụ chứ không muốn mẹ bất an về con đường tôi chọn. Tôi luôn cố gắng để mẹ thấy rằng, tôi luôn ổn”.

Bên cạnh sự nghiệp đáng mơ ước với nhiều vai diễn ấn tượng, Ngọc Lan còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên nam diễn viên Thanh Bình và cậu con trai Louis kháu khỉnh. Con trai của Ngọc Lan - Thanh Bình đã hơn 1 tuổi nhưng hai người vẫn chưa chính thức lên xe hoa. Cặp đôi đã làm lễ đính hôn vào giữa năm 2016.

Ngọc Lan tự nhận mình may mắn bởi Thanh Bình cùng nghề nên hai vợ chồng dễ dàng chia sẻ và góp ý với nhau hơn về diễn xuất: “Chúng tôi thường xuyên xem phim của nhau và nói với nhau về nhân vật của đối phương. Khi con trai cứng cáp, chính anh đã động viên tôi trở lại phim trường cho đỡ nhớ nghề. Thậm chí khi tôi bận rộn với công việc đóng phim, anh sẵn sàng đảm đương việc chăm con trai để tôi toàn tâm toàn ý cho vai diễn”.

Vừa làm nghệ thuật, vừa chăm con nhỏ, nhưng Ngọc Lan không thấy cuộc sống của mình quá vất vả. Ngoài giờ làm việc, nữ diễn viên dành toàn bộ thời gian chăm sóc con và vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. “Hạnh phúc nhất với tôi bây giờ là mỗi sáng thức dậy lại nhìn thấy chồng, con đầu tiên, bởi điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống của tôi đang yên bình và ấm áp” – nữ diễn viên trải lòng.

Ngọc Lan là gương mặt được nhiều khán giả truyền hình yêu mến qua các bộ phim như: Kiều nữ và đại gia, Mặn hơn muối, Nó là con tôi, Lòng dạ đàn bà, Con nhà giàu... Phim Trang trại hoa hồng mà nữ diễn viên đảm nhiệm vai Hoa đang phát sóng vào 20h45 thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần trên VTV1.

Tiểu Phong

20h45 tối nay, phim mới 'Trang trại hoa hồng' lên sóng thay 'Mỹ nhân Sài thành'

20h45 tối nay, phim mới 'Trang trại hoa hồng' lên sóng thay 'Mỹ nhân Sài thành'

35 tập phim Trang trại hoa hồng về hành trình trở lại cuộc sống của những người một thời lầm lỗi sẽ được gửi đến khán giả truyền hình vào lúc 20h45 thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 29/8.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm