Diễn tại khai mạc World Cup, Jungkook BTS đạt cột mốc chưa nghệ sĩ solo nào chạm tới kể từ năm 1998

21/11/2022 15:48 GMT+7 | Giải trí

Jungkook của BTS đã bay đến Qatar để biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 một tuần trước.

Vào ngày 19/11, Big Hit Music cuối cùng đã tiết lộ Jungkook sẽ biểu diễn một ca khúc solo tại lễ khai mạc.

Jungkook lên sân khấu hát Dreamers - nhạc nền chính thức của FIFA World Cup 2022 - tại Sân vận động Al Bayt ở Doha. Bài hát được phát hành vào ngày 20/11.

Jungkook cũng được tiết lộ là đã quay MV cho Dreamers ở Qatar.

Ngay sau khi phát hành, Dreamers đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chỉ 13 giờ sau khi giảm lần đầu tiên, đĩa đơn này đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở ít nhất 102 khu vực khác nhau, bao gồm 8 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Pháp, Canada, Australia, Đức và Italy.

Jungkook BTS đạt cột mốc quan trọng mà chưa nghệ sĩ solo chạm tới kể từ năm 1998 - Ảnh 2.

Poster chính thức của “Dreamers” | @bts_bighit/Twitter

Dreamers cũng lập kỷ lục mới cho ca khúc FIFA World Cup chính thức nhanh nhất đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại Hoa Kỳ - bài hát chỉ mất 2 giờ 11 phút để đứng đầu bảng xếp hạng.

Với Dreamers, Jungkook hiện đã trở thành nghệ sĩ solo châu Á và Hàn Quốc đầu tiên có nhạc nền chính thức của World Cup. 

Jungkook BTS đạt cột mốc quan trọng mà chưa nghệ sĩ solo chạm tới kể từ năm 1998 - Ảnh 3.

Jungkook BTS trình diễn tại FIFA World Cup

Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có một bản nhạc chính thức của World Cup sau Ricky Martin hồi năm 1998. 

Ngay cả những ngôi sao như Shakira và Pitbull cũng không có được thành tích này. Xin chúc mừng Jungkook!

Jungkook BTS đạt cột mốc quan trọng mà chưa nghệ sĩ solo chạm tới kể từ năm 1998 - Ảnh 4.

ARMY hiển nhiên rất tự hào về thành tích này và nhiều người nhớ lại rằng Jungkook và BTS đã tiến xa như thế nào trong sự nghiệp của họ.

Việt Lâm (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm