Diện mạo mới đầy nhạt nhòa của tuyển Tây Ban Nha

27/03/2023 06:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Tây Ban Nha thắng đậm Na Uy 3-0 trong trận đấu ra mắt của Luis de la Fuente, người thực hiện rất nhiều thay đổi so với Luis Enrique.

Mặc dù vậy, ngoài những điều chỉnh về mặt con người cùng với phong cách làm việc, Tây Ban Nha của De la Fuente vẫn còn tương đối nhạt nhòa.

Những đổi mới ở "La Roja"

Có những trận đấu không thể nào quên. Có thể chúng không đi vào lịch sử bóng đá, nhưng sẽ ở lại trong ký ức của một số người suốt đời. Đó là trường hợp Tây Ban Nha trong trận đấu với Na Uy ở bảng A vòng loại EURO 2024, trận đấu mà Luis de la Fuente lần đầu tiên được ra mắt sân khấu lớn thế giới khi đã hơn 61 tuổi. Không cường độ, không lễ hội, trận đấu trôi qua với nhịp độ bình thường cho đến phút cuối. Tây Ban Nha áp đảo trước đối thủ Na Uy không có Erling Haaland nên quá yếu.

Cuối tuần qua, Tây Ban Nha đánh dấu một diện mạo mới. Ban đầu, người ta kỳ vọng Haaland sẽ là thuốc thử cho những điều chỉnh của De la Fuente. Ít người giỏi hơn chân sút của Man City để định lượng hàng phòng ngự cùng lối chơi mới của La Roja. Anh chỉ cần 37 trận trong mùa đầu tiên để lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Man City (42). Haaland, với 6 cú hat-trick, có nhiều hơn tổng số hat-trick mà toàn bộ các cầu thủ đang thi đấu tại Premier League đạt được trên mọi đấu trường mùa này. Tuy vậy, Haaland không thể di chuyển đến bán đảo Iberia.

Trên sân La Rosaleda ở Malaga, "La Roja" xuất hiện mà không còn dấu vết nào của Luis Enrique. Có đến 10 cầu thủ từng dự World Cup 2022 không có mặt ở trận đầu tiên của De la Fuente vì những lý do khác nhau. Unai Simon và Pedri chấn thương, Busquets từ giã đội tuyển, còn lại là 7 trường hợp không được gọi vì chuyên môn. Tây Ban Nha của tân HLV trưởng De la Fuente cởi mở hơn với công chúng, không có giàn giáo, và cũng không còn những tuyên bố mạnh mẽ trên cuộc hành trình tìm vé đến Đức mùa hè năm sau. Với De la Fuente là một bản chất khác.

Về nguyên tắc, Tây Ban Nha của De la Fuente đa dạng hơn ở các tuyến, trong khi các cá nhân vốn ít tiếng tăm. Đội được xây dựng với Morata làm đội trưởng. Có 7 cầu thủ chưa thi đấu quá 2 trận quốc tế, trong đó hai người chưa từng ra mắt cho đến trước trận gặp Na Uy. Những cầu thủ khiêm tốn như Borja Iglesias, Iago Aspas hay Joselu được trao cơ hội trên hàng công. Ít hay nhiều, họ là những tiền đạo thuần Tây Ban Nha. Kepa trở lại sau gần 3 năm, Nacho và Dani Ceballos xuất hiện dù vai trò ở Real Madrid là ngồi dự bị. Nhân tiện, chỉ có 5 cầu thủ đến từ Real Madrid (3) và Barcelona (2), những đội dẫn đầu La Liga.

Đội tuyển Tây Ban Nha: Diện mạo mới nhạt nhòa - Ảnh 1.

Tây Ban Nha thắng đậm nhưng chưa có nhiều điểm nhấn

 Khoảnh khắc lịch sử của Joselu

"Chúng tôi là một nhóm với trình độ tuyệt vời và nhiều khả năng", De la Fuente hào hứng về đội ngũ của mình. Trong trận ra mắt, ông chọn sơ đồ 4-1-4-1 khi tấn công và biến thành 4-4-2 khi phòng ngự. Rodri không còn đóng vai trung vệ ảo như với Luis Enrique mà trở thành tiền vệ đúng nghĩa. Ở sơ đồ đầu tiên, Rodri trụ, trong khi Dani Olmo, Aspas, Merino và Gavi hỗ trợ sau lưng Morata.

Dani Olmo trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho "La Roja" trong triều đại mới. Tuy nhiên, đội không thể dứt điểm trận đấu. De la Fuente không tìm thấy chìa khóa để giải quyết thế trận. Chỉ đến khi Joselu xuất hiện, mọi chuyện mới thay đổi. Joselu vào sân phút 81 và bỏ lỡ cơ hội rõ ràng sau đó hai phút. Đến phút 84, anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 107 giây sau đó, tiền đạo 32 tuổi ghi bàn thứ hai. Đây là khoảng cách nhanh nhất giữa bàn đầu tiên và bàn thứ hai của một cầu thủ ghi cho Tây Ban Nha.

Sau 25 năm mới lại có tân binh ghi cú đúp cho đội, kể từ Morientes năm 1998. Joselu là trường hợp đầu tiên trong toàn bộ lịch sử Tây Ban Nha có cú đúp ghi 2 bàn trong trận ra mắt từ ghế dự bị. Anh phải chờ đợi gần cả cuộc đời bóng đá để có được khoảnh khắc này. "Tôi vẫn không tin vào những gì diễn ra. Đây là điều tuyệt vời nhất mà một cầu thủ có thể đạt được. Làm việc chăm chỉ mỗi ngày mang lại phần thưởng xứng đáng", Joselu hạnh phúc.

Tây Ban Nha bế tắc và thiếu tia lửa cho đến khi Joselu bùng nổ. De la Fuente cần sớm có điều chỉnh quan trọng để mang lại diện mạo mới tích cực hơn cho đội, trước khi làm khách trên sân Scotland (1h45 ngày 29/3).

Ngọc Linh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm