Điền kinh Việt Nam có thêm HCV Asian Games 2018 vì đối thủ dùng doping

20/07/2019 11:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Asian Games 2018 đã kết thúc được gần một năm nhưng thể thao Việt Nam vừa nhận được tin vui khi VĐV Quách Thị Lan được đôn lên giành HCV ở nội dung 400m rào nữ, do đối thủ người Bahrain gốc Nigeria là Kemi Adekoya (Bahrain) bị Tổ chức Liêm chính điền kinh (AIU) phát hiện dương tính với chất cấm stanozolol.

Quách Thị Lan giành HCV, tạo kỳ tích tại giải điền kinh vô địch châu Á

Quách Thị Lan giành HCV, tạo kỳ tích tại giải điền kinh vô địch châu Á

Tối 22/4, VĐV Quách Thị Lan của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã về nhất ở nội dung chung kết 400 m rào nữ tại giải vô địch châu Á với thành tích 56 giây 10.

Chất cấm này có tác dụng làm tăng sự phát triển của cơ bắp nhưng đồng thời lại làm giảm béo. Stanozolol từng được VĐV điền kinh nổi tiếng người Mỹ là Ben Johnson sử dụng tại Olympic Seoul 1988, và sau đó VĐV này đã bị tước huy chương.

Kemi Adekoya là người gốc Nigeria và được nhập tịch Bahrain ngay trước Asian Games 2014. Kể từ khi đầu quân cho đội tuyển điền kinh Bahrain, Kemi Adekoya đã giành được 4 HCV ở Asian Games 2014 và 2018, 1 HCV tại giải vô địch châu Á và HCV 400m tại giải điền kinh vô địch thế giới trong nhà năm 2016.

Với việc bị kết luận sử dụng chất cấm stanozolol, Kemi Adekoya phải nhận án phạt cấm thi đấu 4 năm, bắt đầu từ tháng 11 năm 2018, đồng thời bị tước bỏ tất cả các thành tích đã đạt được từ giữa tháng 8 năm 2018, kể cả 2 tấm HCV cá nhân và đồng đội giành được tại Asian Games 2018 (400m rào nữ và 4x400m tiếp sức hỗn hợp).

Đương nhiên thành tích HCV 4x400m tiếp sức hỗn hợp của đội tuyển Bahrain ở Asian Games 2018 cũng bị tước bỏ để trao cho đội tuyển Ấn Độ đứng thứ nhì.

Với việc Quách Thị Lan được trao HCV 400m rào nữ, điền kinh Việt Nam đã đi vào lịch sử với tư cách là môn Olympic đầu tiên đoạt tới 2 HCV tại Đại hội Thể thao lớn nhất châu lục, có sự tham gia của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước đó, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã giúp điền kinh Việt Nam lần đầu tiên có HCV ở Asian Games tại bộ môn nhảy xa.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm