Trần Lập ung thư run rẩy, cả xã hội 'lạnh xương sống'

13/11/2015 07:23 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, nỗi sợ ung thư và thực phẩm bẩn từ văn hóa tràn sang xã hội, len lỏi vào từng bàn phím Việt.

Trần Lập mắc bệnh, cả xã hội sợ ung thư

Với tâm thế lạc quan, Trần Lập nhiều khả năng lập kỷ lục “ca sĩ chụp ảnh trên giường bệnh ung thư nhiều nhất Việt Nam”. Chính anh công bố thông tin này trên Facebook kèm những bức ảnh khi đi khám tại bệnh viện, sau đó các hình ảnh trước và sau quá trình phẫu thuật cũng được cập nhật. Ở ảnh nào, Trần Lập cũng tươi cười. Viết status, anh cũng cười “hà hà”.

Mặc dù vậy, nhiều người dù chưa bị ung thư nhưng không thể có được tâm thế lạc quan như Trần Lập. Một số bài báo giật tít “Ngu thì chết” và người Việt ăn gì để không chết?, hay Bàn tay run rẩy của Trần Lập và cú “lạnh xương sống” của Bộ trưởng Phát.


Không phải bệnh nhân ung thư nào cũng lạc quan được như Trần Lập

Tràn ngập hình tượng văn học và những con số biết nói. Đều bàn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đạo đức kinh doanh và nguy cơ ung thư của người Việt (với những con số thống kê “hàng đầu thế giới” còn nhiều điều phải bàn).Đánh vào tâm lý sợ chết của người đọc nên những bài báo đều nhận được nhiều view và share. Bỗng dưng, một nỗi bi quan lan truyền.

Mặc dù vậy, những người kinh doanh thực phẩm bẩn dường như ít đọc những bài báo như vậy. Mặc dù có thể họ có nghe qua về bệnh tình Trần Lập.

Vở xiếc Làng tôi bị “xếp kho”, 12 diễn viên xin nghỉ việc

Không chấp nhận đời sống công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, 12 nghệ sĩ xiếc tham gia vở xiếc Làng tôiđã nộp đơn xin nghỉ việc và được Liên đoàn Xiếc Việt Nam chấp thuận. Sự việc diễn ra từ tháng 10, nay được báo chí phát hiện.

Làng tôi là vở diễn nổi tiếng của ngành xiếc Việt Nam, từng được đi lưu diễn quốc tế, khi diễn ở Việt Nam cũng được báo chí hết sức khen ngợi. Mặc dù vậy, từ năm 2012 đến nay, vở diễn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức biểu diễn. Làng tôi từng được diễn thay À ố show ở TP.HCM trong vòng 4 tháng.


 Làng tôi đi lưu diễn quốc tế nhưng không diễn nổi ở Việt Nam

Sau đó, một hợp đồng diễn lâu dài ở TP.HCM từng được bàn bạc khiến tập thể nghệ sĩ hy vọng được tiếp tục đứng trên sân khấu. Nhưng cuối cùng, hợp đồng này bất thành, khiến 12 nghệ sĩ nói trên quyết định từ bỏ biên chế nhà nước vì thấy cơ chế cũ không còn phù hợp.

“Chúng tôi làm sao chịu nổi khi hai năm qua ngày ngày vẫn đổ mồ hôi trên sàn tập để rồi mỏi mòn chờ đợi những đêm được ra sân khấu?” là chia sẻ của nghệ sĩ Nguyễn Quang Thọ.

Diễm xưa vào top bài hát hay mọi thời ở Nhật Bản

Ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng được ca sĩ Khánh Ly thu âm với bản tiếng Nhật mang tên Utsukushii Mukashi trong một lần sang Nhật hợp tác với Hãng đĩa Myrica Music của Nhật. Theo Khánh Ly, Utsukushii Mukashi trở thành một ca khúc thuộc hàng “top hit” ở Nhật Bản khi đó.


Diễm xưa trở thành hit ở Nhật là chuyện ít ai biết

Năm 1978, Utsukushii Mukashi được Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) chọn làm nhạc phẩm chính cho bộ phim Sài Gòn Kara Kita Tsuma To Musuko. Nữ danh ca  nhạc dân gian hàng đầu Nhật Bản Tendo Yoshimi từng đến Việt Nam năm 2002 và hát Utsukushii Mukashi cho một chương trình của Đài NHK. Cả 2 phiên bản Utsukushii Mukashi qua giọng hát Tendo đều lọt vào Top 10 bài hát hay nhất mọi thời đại của Nhật Bản.

Diễm xưa cũng được đưa vào chương trình học bộ môn Văn hóa và Âm nhạc tại Đại học Kansai Gakuin của Nhật Bản từ năm 2004.

Angeline Jolie khỏa thân nhưng phim vẫn dở

By The Sea (Bên bờ biển), bộ phim do minh tinh biên kịch, đạo diễn và đóng vai chính cùng người chồng Brad Pitt, hầu như không nhận được lời khen nào từ giới phê bình. Nhưng với công chúng, việc được xem Pitt và Jolie (cũng vừa thêm họ Pitt vào tên mình) lần thứ hai diễn vai vợ chồng trong một bộ phim cũng là trải nghiệm đáng có.


Angeline Jolie - vai nhân vật cô vợ trầm cảm trong By The Sea

Lần thứ nhất, cặp diễn viên diễn vai vợ chồng là trong Mr & Mrs Smith (2005). Đó là bộ phim đưa họ đến với nhau. Còn lần này, Jolie khai thác một cuộc hôn nhân rạn nứt. Đoạn giới thiệu phim nhiều cảnh đau khổ, khóc lóc, đánh nhau giữa cặp vợ chồng.

Nhưng tất nhiên, gây chú ý nhất vẫn là cảnh tắm của Jolie. Nhiều báo giật tít “Jolie từng muốn cắt cảnh khỏa thân của mình khỏi By The Sea” (điều mà cô đã không làm, vậy mới có chuyện để nói). Nữ diễn viên cũng có những chia sẻ đáng thông cảm về nỗi mặc cảm sau khi phẫu thuật cắt bỏ vú ngừa ung thư, dẫn đến việc cô ngại ngần đưa cảnh khỏa thân lên phim (việc mà đằng nào cô cũng đã làm).

Chưa rõ phim có được chiếu ở Việt Nam hay không.

Hàn Quốc dựng tượng Gangnam Style (dù Việt Nam không thèm đón Psy)

Tuần trước, độc giả đã được biết buổi biểu diễn của Psy tại Việt Nam trong tháng 11 này vì quá ế vé nên đã bị hủy. Nhưng tại Hàn Quốc, vị thế biểu tượng văn hóa của Psy vẫn chưa suy suyển. Cụ thể, dự án dựng bức tượng đôi bàn tay mô phỏng điệu nhảy ngựa trong ca khúc Gangnam Style để đặt trước Trung tâm Thương mại COEX (quận Gangnam, Seoul) vừa được thực hiện và sẽ hoàn thành cuối năm nay.


Mô hình bức tượng điệu nhảy trong Gangnam Style ở khu Gangnam

Bức tượng kim loại do nghệ sĩ Hwang Man Seok thiết kế. Nơi đặt tượng cũng là địa điểm từng xuất hiện trong MV ca nhạc hơn 2,4 tỷ lượt xem này. Gangnam Style còn nổi tiếng hơn chính Psy.

Điệu nhảy ngựa trong Gangnam Style từng bị nhận xét là kỳ quặc, không đẹp, nhưng cuối cùng khắp thế giới đều nhảy theo. Cả nam lẫn nữ, già lần trẻ đều nhảy theo. Chừng đó đủ khiến đôi bàn tay bắt chéo trở thành biểu tượng văn hóa Hàn.

Chúa tể của những bản nhạc phim

Nhạc phim Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord Of The Rings) của nhà soạn nhạc tài năng Howard Shore vừa được kênh Classic FM bầu chọn là hay nhất mọi thời đại. Đây là năm thứ 6 liên tiếp bộ phim này đoạt danh hiệu này.

Cả 3 phần phim Chúa tể những chiếc nhẫn đều đoạt giải hoặc được đề cử về Nhạc phim hay nhất tại Oscar lẫn Quả cầu vàng và Grammy. Cả loạt phim để lại những bài hát tuyệt hay như May It Be, Into The West và các bản nhạc nền kinh điển.


Nhạc phim Chúa tể những chiếc nhẫn rất hào hùng và vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả sau 14 năm

Trong thành công này có dấu ấn sâu đậm của nhà soạn nhạc Howard Shore, người cũng soạn nhạc cho các bộ phim nổi tiếng như The Silence Of The Lambs (Sự im lặng của bầy cừu), Philadelphia, Gangs Of New York...

Các vị trí tiếp theo gồm: Schindler’s List (John Williams), Gladiator (Hans Zimmer), Star Wars (1977) (John Williams) và Out Of Africa (John Barry). Trong Top 30 có Jurassic Park, Saving Private Ryan, E.T, Raiders Of The Lost Ark, Braveheart, Titanic, Apollo 13 Avatar.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm