Thư cuối tuần: Bạn chọn tầng thứ mấy để sống ở chung cư?

18/10/2015 07:27 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn sẽ chọn tầng thứ mấy để sống khi ở chung cư? Tầng 2 thì có thể bị lụt như cơn mưa lớn gần đây nước thoát từ trên xuống không kịp đã tràn hết vào trong nhà.

Nhưng nếu chọn ở những tầng quá cao, điều gì sẽ xảy ra khi có hoả hoạn? Thang cứu hộ của cứu hoả ở một số trường hợp chỉ vươn cao cỡ trên 50m, trong khi các toà nhà chung cư ở Hà Nội cao tầm 20-40 tầng không phải là hiếm.  

Nhưng nếu chỉ có 1-2 tỉ đồng (đã là một số tiền rất lớn), chưa đủ để mua chung cư cao cấp, mà lại muốn ở gần trung tâm thành phố cho tiện đi lại trong khi chờ hệ thống giao thông công cộng phát triển một cách đầy đủ, thì chỉ có thể mua những căn nhà trong hẻm.


Hiện trường vụ cháy lớn tại tòa nhà CT4A, Khu đô thị Xa La . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Những căn nhà trong hẻm sâu cũng là một thách thức cho công tác chữa cháy và cứu hộ. Có những con hẻm ở Hà Nội mà 2 xe máy tránh nhau phải nghiêng hết người, lại dài hàng trăm mét tới cả km thì lực lượng cứu hoả cũng chỉ còn biết cách dùng bơm tay và bình xịt.

Thời gian để dập lửa khi ấy có thể ngang với quãng thời gian mà ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ.

Quả là có quá nhiều thách thức trong việc chọn nhà để ở trong thời điểm hiện tại với những người có thu nhập không cao hoặc thấp.

Cũng may là cho tới thời điểm này, cháy chung cư đã xảy ra thường xuyên nhưng tỉ lệ đó vẫn còn khá nhỏ so với tốc độ chung cư được xây rất nhanh và nhiều.

Chung cư là biểu tượng của đô thị hoá, của sự phát triển khi nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Các con hẻm nhỏ là biểu tượng của một giai đoạn xa hơn, khi kinh tế khó khăn hơn bắt nguồn từ sự bùng nổ dân số nhưng còn chưa kèm theo những thách thức từ vấn đề giao thông lớn như bây giờ.

Chúc quý vị một tuần gặp nhiều may mắn và bình an!

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm