Những điều ấm áp quanh ta

11/01/2021 06:20 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thời tiết miền Bắc đã bước vào đợt lạnh giá kéo dài. Nhiệt độ tại nhiều nơi xuống dưới 9 độ C. Đặc biệt tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ đã giảm xuống âm 1,6 độ.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trên phố giữa cái lạnh tê tái

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trên phố giữa cái lạnh tê tái

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (7/1/2021), bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường, ảnh hưởng đến Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Tại thủ đô Hà Nội, sáng sớm, người đi đường kín mít trong áo khoác, khẩu trang, giày, găng tay và khăn quấn cổ. 22h đêm, dọc đường phóng xe từ chỗ làm về nhà, tôi thường gặp những đống lửa bập bùng, vây xung quanh là các chị quét rác làm ca đêm, mấy bác bán quà đêm, một vài anh xe ôm công nghệ chờ đón khách…

Giá rét trong những ngày Đông đem lại nhiều cảm xúc trái ngược. Với cá nhân tôi, những kỷ niệm xưa lại ùa về. Đó là những buổi chiều mùa Đông giá lạnh, đi học về, vứt vội cặp sách vào nhà là tôi lại cùng mấy đứa bạn đạp xe ào lên đầu cầu Đuống, cởi bỏ quần áo và lao xuống nước lặn ngụp vớt rau nuôi lợn. Lên bờ cả bọn đốt đống lửa, vừa hong quần áo cho ấm, vừa nhảy nhót xung quanh cho người đỡ lạnh.

Chú thích ảnh

Nhớ những hôm buổi sáng lạnh quá, có đôi găng tay len đã sờn cũng phải chia ra cho đứa bạn một chiếc xỏ vào tay cho ấm.

Với nhiều người dân miền Bắc khi đi làm ăn xa, mỗi khi "nghe đài báo gió mùa Đông Bắc" tràn về quê mình là lập tức nhớ đến bát phở, chén trà mạn nóng “sôi sùng sục” nơi vỉa hè, bắp ngô nướng thơm lựng bên bếp than hồng tại các ngõ phố buổi tối…

Đối với những người ưa thích khám phá, du lịch, giá rét thế này là cơ hội để trải nghiệm ngắm băng tuyết tại Việt Nam. Cuối tuần vừa qua, tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), hàng ngàn du khách đã đổ về đây. Cho dù tắc đường và giá rét, nhưng nhiều người đã chấp nhận đi bộ để cảm nhận cái lạnh nơi vùng cao và cảnh băng tuyết trong thiên nhiên.

Theo nhận định từ Cơ quan khí tượng thủy văn, đợt rét đậm, rét hại này tại Hà Nội có khả năng kéo dài đến hết ngày 16/1. Khuyến cáo, khi có việc cần thiết phải ra ngoài trời, người dân cần mặc quần áo nhiều lớp, đeo khẩu trang, giữ ấm phần đầu, ngực, cổ, bàn tay và bàn chân, tránh để gió lạnh lùa trực tiếp hoặc đột ngột vào cơ thể.

Tại các gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi, việc trang bị các thiết bị sưởi ấm là hết sức cần thiết. Giờ đây, thị trường sản phẩm này cũng rất đa dạng. Thôi thì đủ cả quạt sưởi, máy sưởi, túi sưởi, đặc biệt là đèn sưởi đang bán cực chạy vào những ngày thời tiết xuống thấp thế này.

Bên cạnh đó, các sản phẩm đắt tiền hơn như chăn sưởi, đệm sưởi, điều hòa 2 chiều hay nhiều chủng loại từ quạt sử dụng công nghệ halogen, tia hồng ngoại, dầu nonan… cũng được khá nhiều người quan tâm và tìm mua. Có nhiều chủng loại và nhiều mức giá khác nhau cho người tiêu dùng lựa chọn. Và nếu như không đủ điều kiện mua sắm những thiết bị này, thì cũng tuyệt đối không nên sử dụng bếp than tổ ong để sưởi trong phòng kín.

Trong điều kiện thời tiết giá lạnh như thế này, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân đều bị đảo lộn, nhưng có lẽ khó khăn hơn cả là những ngưởi nghèo, người vô gia cư. Thật may mắn là hiện tại nhiều tủ quần áo miễn phí “Ai thiếu đến lấy, ai thừa ủng hộ” vẫn âm thầm hoạt động giữa lòng Thủ đô, mang đến cho những người nghèo một mùa Đông ấm áp hơn.Các tủ đồ này được ưu tiên đặt tại các vị trí gần bệnh viện và khu vực đông dân cư, những nơi có nhiều người lao động ngoại tỉnh tạm trú…

Mùa Đông là mùa lạnh giá, mùa của những yêu thương, mùa của những đôi bàn tay siết chặt lại với nhau. Cái lạnh của mùa Đông sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những điều ấm áp luôn tồn tại xung quanh ta.

QUỐC THẮNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm