Đâm người xong bỏ chạy: Văn hoá chịu trách nhiệm!

16/08/2018 06:52 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng ai tham gia giao thông với mong muốn mình sẽ đâm phải ai đó trên đường, thế nhưng tai nạn bất ngờ vẫn sẽ xảy ra. Quan trọng là cách chúng ta đối diện với nó như thế nào.

Trên mạng xã hội đang truyền tay một video clip ghi lại hình ảnh một thanh niên đi xe phân khối lớn đâm phải một cụ bà đi xe đạp. Sự việc được cho là xảy ra ở đoạn cầu vượt Láng Hạ (Hà Nội), và điều khiến mọi người trở nên bức xúc là hành động bỏ chạy sau đó của chủ nhân chiếc xe phân khối lớn…

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn đang được làm rõ. Tuy nhiên, cách ứng xử sau khi tai nạn xảy ra của chủ nhân chiếc xe phân khối lớn thực sự có vấn đề!

Bất cứ ai cũng có thể gặp sai lầm trong cuộc sống. Chúng ta đều biết là chẳng ai muốn phạm lỗi và để lại hậu quả. Nhưng một khi sự việc đã rồi, ứng xử một cách văn minh là nhìn thấy trách nhiệm của mình và tìm cách giải quyết hậu quả do bản thân gây ra.

Chú thích ảnh
Thanh niên tông bà cụ đi xe đạp ngã sõng soài rồi bỏ chạy. Ảnh: cắt từ clip

Trách hành động chạy xe gây ra tai nạn 1, thì bức xúc hành vi bỏ mặc người bị nạn để chạy trốn gấp 10 lần. Bạn sử dụng một chiếc xe sang trọng và đắt tiền nhưng sẽ thật đáng buồn và đáng trách nếu bạn hành xử thiếu văn hoá và thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng, với những hậu quả chính mình đã gây ra.

Cuối tháng 3 vừa qua, cộng đồng mạng thế giới xôn xao về một vụ tai nạn xảy ra ở Sơn Đông, Trung Quốc. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế đã bỏ chạy. Chỉ sau khi bị cảnh sát bắt lại, người này mới đau đớn khi biết nạn nhân chính là vợ và con mình. Nếu người nàykhông ích kỷ, thiếu trách nhiệm tìm cách trốn tránh sai lầm, có thể anh ấy đã không hối hận với hậu quả mình gây ra.Nhưng nếu không phải là vợ con của mình, thì cũng là vợ con của một ai đó khác. Nỗi đau mất mát cũng lớn tương đương.

Những người gặp nạn cũng có gia đình, người thân, và bạn bè. Nhưng khi gặp tai nạn, những người thân lại chẳng thể biết được và có mặt ngay. Khi đó mọi sự chỉ còn cách cậy nhờ vào những người ở xung quanh. Những người gây ra tai nạn chắc chắn không thể xoá bỏ hoàn toàn lỗi lầm của mình. Nhưng họ luôn có một cơ hội để có thể giúp đỡ người gặp nạn, và thể hiện sự hối lỗi cùng trách nhiệm của mình và là một hành động nhân văn.
    
Thái độ đúng đắn khi đối diện với sai lầm là nhận trách nhiệm đối với hậu quả và sẵn sàng làm tất cả để có thể sửa sai, hướng đến những điều tốt đẹp trong tương lai. Trốn tránh trách nhiệm không khiến sai lầm biến mất, nó vẫn sẽ tiếp tục dày vò cuộc đời bạn về sau. Thậm chí, những hậu quả khủng khiếp có thể sẽ xảy đến nếu không được cứu vãn kịp thời.

Ai trong đời cũng đều không tránh khỏi việc mắc phải sai lầm. Luôn cố gắng hành xử đúng đắn là một điều tốt. Nhưng quan trọng hơn, nếu vô tình mắc sai lầm gây ra hậu quả, thì đừng bao giờ để việc thiếu trách nhiệm khiến mọi sự trở nên không thể cứu vãn. Đừng tự cắt đứt con đường sửa sai của chính mình.

Hạ Hồng Việt

Mỗi ngày có 23 người chết vì tai nạn giao thông

Mỗi ngày có 23 người chết vì tai nạn giao thông

Hà Nội (TTXVN 2/7) 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm 4.103 người chết. Trung bình mỗi ngày có 23 người chết vì tai nạn giao thông.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm