'Chữ nghĩa mang hồn vía/ Của tiếng Việt ngàn năm...'

26/11/2017 14:47 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Xung quanh đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt của PGS.TS. Bùi Hiền-  nguyên Phó Viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy - học phổ thông gây xôn xao trong dư luận, nhà thơ, nhà báo Trần Mai Hưởng đã viết bài thơ mang tựa đề Hồn cốt bình luận về đề xuất này.

Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) xin giới thiệu bài thơ:

HỒN CỐT

(Nhân ý tưởng đang gây xôn xao dư luận về thay đổi chữ viết )

Chẳng có ai cấm đoán
Những sáng tạo cá nhân
Mỗi người đều có thể
Đưa ý tưởng của mình

Nhưng xin hãy thận trọng
Với giá trị muôn đời
Gắn bó bao thế hệ
Làm nên đất nước này

Chữ nghĩa mang hồn vía
Của tiếng Việt ngàn năm
Nơi giữ hồn dân tộc
Qua muôn nỗi thăng trầm

Không chỉ là xác chữ
Với ký tự ký âm
Con chữ là biểu tượng
Của văn hoá trường tồn

Không chỉ là câu chuyện
Tiết kiệm mấy phần trăm
Thêm bớt theo tính toán
Kiểu duy lý đơn thuần

Những đổ vỡ đứt gãy
Trong văn hoá cội nguồn
Di hại còn để lại
Kéo dài hàng trăm năm

Xôn xao đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt của PGS.TS. Bùi Hiền

Xôn xao đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt của PGS.TS. Bùi Hiền

Đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt bằng cách giảm ký tự bảng chữ cái từ 38 xuống 31 của PGS.TS. Bùi Hiền - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy - học phổ thông đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm