ĐIỂM NHẤN Senegal 0-2 Hà Lan: Gakpo giải cứu Van Gaal

22/11/2022 03:06 GMT+7 | World Cup 2022

Cody Gakpo không chỉ giúp Hà Lan giành chiến thắng trước Senegal mà còn giúp HLV Van Gaal tránh khỏi chỉ trích từ người hâm mộ.

Gakpo giải cứu HLV Van Gaal

Cody Gakpo thường được bố trí chơi ở bên hành lang cánh trái tại CLB PSV. Tuy nhiên, ở trận đấu với Senegal, HLV Van Gaal bố trí anh đá đằng sau 2 tiền đạo Janssen và Bergwijn. Gakpo gần như mất hút và không thể hiện được bất kỳ phẩm chất nào của mình.

Sẽ không hề oan nếu nói bàn thắng là tình huống đáng chú ý duy nhất của Gakpo trong trận đấu này. Dẫu vậy, đó lại là tình huống rất quan trọng đối với đội tuyển Hà Lan. Điều này đến từ nỗ lực thay đổi đội hình của HLV Van Gaal ở những phút cuối. Khi Klaassen và Koopmeiners được đưa vào sân, Gakpo được trở lại với vai trò tiền đạo bên cạnh Depay. Hai tiền vệ kia vào sân ở phút 79 thì Gakpo ghi bàn ở phút 84.

ĐIỂM NHẤN Senegal 0-2 Hà Lan: Gakpo giải cứu Van Gaal - Ảnh 2.

Gakpo tỏa sáng đúng lúc để giúp Hà Lan giành chiến thắng

Trong suốt trận đấu, Hà Lan không chơi bóng trực diện nhiều. Họ tạt bóng rất nhiều. Tuy nhiên, chất lượng những quả tạt từ Blind và Dumfries rất tệ. Người tạt bóng cho Gakpo ghi bàn là De Jong chứ không phải 2 cầu thủ chạy cánh của Hà Lan.

Nếu Gakpo không thể ghi bàn, Hà Lan chắc chắn vẫn sẽ thi đấu bế tắc. Sau trận đấu HLV Van Gaal dĩ nhiên cũng sẽ nhận muôn vàn câu hỏi từ phóng viên. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội sẽ không thể thiếu những lời chỉ trích từ người hâm mộ. Lối đá đơn điệu, thiếu sáng tạo mà HLV Van Gaal xây dựng đã được thấy từ khi ông dẫn dắt Man United. Giờ đây, họ lại chứng kiến lại 1 lần nữa. Nếu cứ đá thế này, Hà Lan rất khó để tiến sâu tại World Cup 2022.

Hà Lan chưa chắc đầu bảng

Nhìn vào lối chơi của Ecuador và Hà Lan có thể thấy sự khác biệt rõ rệt. Hà Lan thi đấu đơn điệu, thiếu sáng tạo. Ecuador mang tới một năng lượng bùng nổ hơn. Ecuador ghi 2 bàn vào lưới Qatar đầy thuyết phục. Cả 2 bàn thắng đều thể hiện sự kết nối giữa các cầu thủ Ecuador. Đồng thời, đại diện Nam Mỹ cũng cho thấy sự đa dạng trong các phương án tấn công của mình. Họ có thể đá trực diện nhưng cũng có thể ghi bàn từ những tình huống chơi biên.

Trong khi đó, Hà Lan không biết làm gì ngoài tạt bóng trong trận đấu với Senegal. Họ được đánh giá cao hơn Senegal rất nhiều nhưng cách họ giành chiến thắng không thuyết phục. Họ mang biệt danh "Cơn lốc" nhưng lối đá hiện tại thì lại giống như 1 bản nhạc thính phòng đầy du dương và nhẹ nhàng. Lối chơi này phù hợp với những người thiếu ngủ hơn là những người hâm mộ bóng đá mong chờ sự cuồng nhiệt từ World Cup nói chung hay Hà Lan nói riêng.

Hà Lan sẽ gặp Ecuador vào ngày 25/11. Với lối đá đã thể hiện trước Senegal, chẳng ai dám chắc đội bóng của HLV Van Gaal có nhiều cơ hội thắng.

ĐIỂM NHẤN Senegal 0-2 Hà Lan: Gakpo giải cứu Van Gaal - Ảnh 3.

Hà Lan không thể xem thường Ecuador

Senegal cần nhưng không nhớ Mane

Tinh thần thi đấu của Senegal rất đáng ca ngợi. Họ thiếu vắng thủ quân Sadio Mane nhưng không hề rệu rã hay bạc nhược trong lối chơi. Senegal vẫn thi đấu tự tin và quyết liệt. Đại diện của châu Phi vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm với Dia và Sarr.

Senegal thi đấu đầy quyết tâm như muốn khẳng định họ không hề nhớ Mane. Tuy nhiên, Senegal thực tế cần 1 cầu thủ có kỹ năng dứt điểm sắc bén, có tố chất ngôi sao để định đoạt trận đấu như Sadio Mane.

ĐIỂM NHẤN Senegal 0-2 Hà Lan: Gakpo giải cứu Van Gaal - Ảnh 4.

Sarr chưa thể thay thế Mane trên hàng công

Trước phút 84, Hà Lan không dứt điểm trúng đích lần nào. Senegal là những người làm tốt hơn với 3 pha dứt điểm trúng đích. Dia hay Gueye đều đã khiến Noppert phải bay người vất vả để cản phá các pha dứt điểm. Nhưng những gì Senegal cần là bàn thắng thì không thấy đâu.

Cơ hội đi tiếp của Senegal dĩ nhiên vẫn còn. Tuy nhiên, họ cần tận dụng tốt hơn các cơ hội của mình để nâng cơ hội đi tiếp lên hơn.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm