ĐIỂM NHẤN Pháp 2-1 Australia: Giá trị Pogba và sự sáng suốt của Deschamps

16/06/2018 20:10 GMT+7 | Bảng C

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp 2-1 Australia. Chiến thắng nhọc nhằn nhưng cần thiết với Les Bleus trong trận đấu ra quân. Pogba đã lên tiếng đúng lúc và Deschamps có những quyết định chính xác.

Giá trị của Pogba

Tiền vệ 25 tuổi vừa trải qua mùa giải thứ 2 thất vọng ở M.U. Pogba vẫn thể hiện phong độ thất thường và rõ ràng không tương xứng với kỳ vọng mà fan Quỷ Đỏ gửi gắm ở tiền vệ từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Nhưng khi trở về tuyển Pháp, Pogba chơi thoải mái hơn nhiều và thể hiện được phẩm chất của tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới hiện tại.

Không gò ép Pogba bằng các yêu cầu chiến thuật như Mourinho áp đặt ở M.U, ông Didier Deschamps để tiền vệ số 6 thoải mái tấn công và hỗ trợ tấn công thay vì đòi hỏi anh phải lùi về phòng ngự khi không có bóng.

Chú thích ảnh

Thế là đủ để Pogba thể hiện phẩm chất của mình. Đó là óc quan sát tuyệt vời và chất lượng đường chuyền miễn chê. Chính Pogba chọc khe cực chính xác để Griezmann băng vào cấm địa Australia và buộc hậu vệ áo vàng phạm lỗi, dẫn tới quả 11m cho Pháp và được chính Griezmann thực hiện thành công. Chính Pogba băng vào vòng cấm Australia dứt điểm mang về bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho Les Bleus.

Chú thích ảnh

Đúng là bàn thắng có phần may mắn khi pha cản phá của Aziz Behich khiến pha dứt điểm của Pogba trở nên quá khó đối với Matthew Ryan nhưng may mắn ấy là do Pogba tạo ra sau những pha phối hợp với đồng đội và tiếp nối bằng pha xâm nhập và dứt điểm đủ nhanh của anh.

Pháp 2-1 Australia: Pogba tỏa sáng, Pháp vất vả giành 3 điểm

Pháp 2-1 Australia: Pogba tỏa sáng, Pháp vất vả giành 3 điểm

Hai bàn thắng của Griezmann và Paul Pogba giúp tuyển Pháp thắng sát nút Australia 2-1 trong trận đấu thuộc bảng C World Cup 2018

Ngoài việc tham gia trực tiếp vào 2 bàn thắng của Pháp, số 6 còn có nhiều đường chuyền thông minh và chính xác khác mà nếu đồng đội tận dụng tốt hơn hoặc hậu vệ Australia không xuất sắc cản phá thì Pháp đã có cơ hội ghi thêm bàn thắng. Do Pogba chơi không tốt như kỳ vọng ở M.U mùa qua nên trước trận đấu, nhiều người đã vội vã cho rằng bộ đôi Mbappe – Griezmann mới là những người quyết định thành bại của đội áo Lam.

Thực tế thì tất cả đều “việt vị”. Mbappe dù nỗ lực và đầy sức trẻ vẫn không thể tỏa sáng. Griezmann dù ghi bàn vẫn có phần gây thất vọng. Pogba mới chính là “Người phán xử” giúp Pháp giành 3 điểm quý giá ở trận ra quân này. Đúng lúc Les Bleus gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự dày đặc của Australia, Pogba lên tiếng để tạo ra khác biệt. Đấy là giá trị của một tiền vệ hàng đầu.

Deschamps thật sáng suốt

Giữa hiệp 2 khi tỷ số đang là 1-1, ông Didier Deschamps quyết định rút Griezmann khỏi sân và thay bằng Olivier Giroud dù chính Griezmann là tác giả của bàn thắng cho Pháp trước đó. Đấy là quyết định chính xác bởi dù đã ghi bàn nhưng Griezmann tỏ ra thất thế trong các pha tranh chấp với các hậu vệ cao lớn của Australia và tuyển Pháp cần một tiền đạo mạnh mẽ, không chiến, tì đè và làm tường tốt để đa dạng hóa lối chơi của mình.

Hiệu ứng đến không lâu sau đó khi chính Giroud tận dụng khả năng làm tường và che chắn tốt của mình để chuyền bóng cho Pogba băng vào cấm địa Australia dứt điểm, mang về bàn thắng quyết định cho Les Bleus. Cần lưu ý rằng đấy là pha phối hợp bóng ngắn nhanh của tuyển Pháp, giúp họ thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ trước khi Pogba có cơ hội dứt điểm và ghi bàn.

Chú thích ảnh

Cùng với Giroud, Deschamps còn rút Tolisso và Dembele ra để đưa Matuidi và Nabil Fekir vào sân. Đó là những điều chỉnh nhân sự chính xác khi Dembele rất mờ nhạt trên hàng công còn Tolisso không hỗ trợ phòng ngự tốt và thiếu chút nữa còn đốt lưới nhà trong hiệp 1. Ngoài ra, những nhân tố mới vào sân còn góp phần tạo ra sức bật mới cho lối chơi tấn công của đội áo Lam khi họ chơi nhanh hơn, mở khoảng trống tốt hơn và từ đó gây ra nhiều sóng gió cho khung thành Australia.

Đó là hình ảnh trái ngược với phần lớn thời gian của hiệp 1 khi Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Australia do họ di chuyển và phối hợp bóng chưa đủ nhanh để mở khoảng trống trong khi đội bóng áo vàng với thể hình cao lớn lại chơi phòng ngự dày đặc.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm