Điểm nhấn Mỹ 1–1 xứ Wales: Bale vẫn biết cách tỏa sáng

22/11/2022 05:51 GMT+7 | World Cup 2022

ĐT xứ Wales đã cầm hòa Mỹ với tỷ số 1-1 trong ngày ra quân ở World Cup 2022. Sau đây là những điểm nhấn của trận đấu này.

Gareth Bale vẫn biết cách tỏa sáng

Đây là một ngày mà tuyến giữa của đội tuyển Mỹ đã chơi tốt. Họ kiểm soát được thế trận trong hiệp 1, chia cắt các tuyến của xứ Wales và khiến ngôi sao nổi tiếng nhất trên sân, Gareth Bale hoàn toàn cô độc.

Trong suốt hiệp 1, Bale chạm bóng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh không thể hiện được nhiều và hình ảnh nổi bật nhất của tiền đạo này chỉ là việc anh thất vọng khi xứ Wales bị thủng lưới trước.

Tuy nhiên, Bale vẫn biết cách thay đổi lối chơi của bản thân để có thể giúp ích cho các đồng đội. Đầu tiên, anh đã cố gắng lùi sâu để có bóng, đồng thời hút đối thủ để Daniel James có nhiều khoảng trống hơn. Đáng tiếc là trong 45 phút đầu tiên, việc mất hoàn toàn tuyến giữa đã khiến xứ Wales không có được nhiều cơ hội.

Nhưng sang hiệp 2, Bale với sự tinh quái của mình đã có một pha cài người khiến Zimmerman phải phạm lỗi với anh trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Bale đã có một cú dứt điểm rất căng giúp xứ Wales thoát thua.

Để có thể tiến xa hơn tại World Cup, xứ Wales cần Bale lúc nào cũng phải chơi tốt. Anh sẽ là cái tên mà mọi hàng thủ đều phải đề phòng.

Điểm nhấn Mỹ 1–1 xứ Wales: Bale vẫn biết cách tỏa sáng - Ảnh 2.

Bale vẫn là niềm hy vọng số 1 của xứ Wales

Mỹ chơi tốt, nhưng không đủ

HLV tuyển Mỹ, Gregg Berhalter, đã có những quyết định rất đúng đắn trong 45 phút đầu tiên. Ông quyết định sử dụng Tim Weah ở cánh phải và Josh Sargent ở vị trí tiền đạo trung tâm. Hai cầu thủ này đã có pha hoán đổi vị trí và góp phần tạo nên bàn thắng dẫn trước cho ĐT Mỹ.

Không chỉ hàng công làm tốt, hàng tiền vệ và hàng thủ của Mỹ cũng đã chơi lấn lướt so với xứ Wales trong hiệp 1. Vào khoảng phút thứ 30 của trận đấu, tuyến sau của Mỹ chỉ mắc một sai lầm khi Sergino Dest bị khai thác.

Trong hiệp 1, Mỹ kiểm soát bóng tới hơn 60% và quan trọng nhất là có bàn thắng. Tuy nhiên, họ đã không thể duy trì được thế trận trong hiệp 2.

Đầu tiên, HLV Berhalter đã rút Weston McKennie và Sergino Dest ra khỏi sân. Sau đó, tiếp tục đến Sargent và Musah rời khỏi cuộc chơi. Haji Wright, DeAndre Yedlin và Kellyn Acosta là những người được đưa vào.

Lúc này, Yedlin là cầu thủ Mỹ duy nhất trong danh sách có kinh nghiệm tham dự World Cup. Acosta là cầu thủ khoác áo nhiều thứ hai trong đội và dễ hiểu khi các sao trẻ của Mỹ bắt đầu chịu áp lực từ phía Wales.

Đến phút 80, lão tướng 29 tuổi của Mỹ Zimmerman đã mắc sai lầm khi phạm lỗi không cần thiết với Bale trong vòng cấm. Trên chấm 11m, thủ thành Turner hoàn toàn bất lực trước cú sút của Bale.

Ở cuối trận, Turner mắc sai lầm khi rời quá xa khung thành. Bale chuẩn bị tung cú sút vào lưới trống nhưng rất may cho Mỹ là Acosta đã truy cản pha bóng này. Nếu không, Mỹ có thể đã là đội thua cuộc dù có khởi đầu tốt hơn.

Điểm nhấn Mỹ 1–1 xứ Wales: Bale vẫn biết cách tỏa sáng - Ảnh 3.

Cục diện bảng B hiện tại

HLV xứ Wales có thay đổi hợp lý

Sau khi nhận thấy sự kém hiệu quả của Daniel James trong hiệp 1, HLV Rob Page đã tung Kieffer Moore vào thay ngay đầu hiệp 2. Kể từ đây, xứ Wales có thế trận tốt hơn hẳn.

Kieffer Moore đã tạo ra sự khác biệt ngay khi vào sân. Anh thậm chí có một cú đánh đầu buộc thủ thành Turner phải cản phá. Nếu làm tốt hơn, tỷ số có thể đã là 1-1 trước cả khi Bale tỏa sáng.

Với những gì đã thể hiện, Moore có thể sẽ được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu tiếp theo gặp Iran. HLV Rob Page đã làm tốt công việc của mình kể từ khi tiếp quản Wales từ tay Ryan Giggs. Ông có thể đã mắc sai lầm trong việc chọn đội hình xuất phát nhưng quan trọng nhất vẫn có thay đổi hợp lý giúp đội bóng giành về kết quả tốt.

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm