Điểm nhấn MU 4-0 Liverpool: Hiệu ứng Ten Hag, MU đá giao hữu như… chung kết

12/07/2022 22:13 GMT+7 | Man United

Sai lầm của Liverpool khiến họ trả giá bằng 4 bàn thua trước MU nhưng mặt khác, cầu thủ MU cũng chơi với sự hứng khởi, say mê, quyết tâm và tập trung cao độ để “ghi điểm” với thầy mới Ten Hag.

MU hạ Liverpool 4 bàn không gỡ, Ten Hag có màn ra mắt hoàn hảo

MU hạ Liverpool 4 bàn không gỡ, Ten Hag có màn ra mắt hoàn hảo

HLV Erik Ten Hag và các học trò đã có một màn trình diễn tuyệt vời khi đánh bại Liverpool với tỷ số 4-0 trong chuyến du đấu Hè 2022.

MU đá giao hữu như đá… chung kết

Chỉ là một trận giao hữu nhưng HLV Erik Ten Hag sử dụng đội hình mạnh nhất có thể. Trừ Ronaldo và Maguire vắng mặt, tất cả những cầu thủ tốt nhất hiện có của MU đều được HLV người Hà Lan tung ra sân từ đầu trong trận đấu với Liverpool.

Ngoài việc dùng đội hình rất mạnh, MU còn chơi đầy quyết tâm, tập trung cao độ trong từng pha bóng. Các cầu thủ đều muốn “ghi điểm” với thầy mới Ten Hag nên ai cũng nỗ lực cao.

Chú thích ảnh
MU thắng đậm Liverpool 4-0

Cầu thủ MU liên tục di chuyển, liên tục áp sát đối thủ mỗi khi Liverpool cầm bóng, liên tục vây ráp và tranh chấp quyết liệt. Họ tập trung cao độ trong từng pha bóng. Họ đuổi theo từng đường bóng với sự say mê.

Mỗi khi cầm bóng, MU phối hợp đâu ra đấy. Các cầu thủ chuyền bóng với độ chính xác khá cao, di chuyển đồng bộ, nhịp nhàng.

Vẫn với những con người cũ nhưng sự xuất hiện của HLV Ten Hag dường như đã tạo động lực cho các cầu thủ nỗ lực thể hiện mình. Dù 3 bàn thắng MU ghi được đều bắt nguồn từ lỗi phòng ngự của Liverpool nhưng cũng phải nói chính lối chơi áp sát và tranh chấp tích cực của cầu thủ MU đã phần nào thúc đẩy đối thủ mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Sancho, Fred, Martial lần lượt ghi bàn mang về chiến thắng 3-0 cho Quỷ Đỏ.

Chiến thắng không có nhiều ý nghĩa về chuyên môn đối với MU nhưng ít nhất nó mang đến cảm giác lạc quan cho fan MU. Erik Ten Hag mới có rất ít thời gian làm việc với các cầu thủ nhưng ông dường như đã bước đầu tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực và thổi không khí mới vào Old Trafford sau mùa giải đáng quên vừa qua.

Liverpool đá giao hữu đúng nghĩa

Ngay từ đầu HLV Juergen Klopp đã cho thấy ông coi đây đúng là một trận giao hữu thực sự khi chỉ dùng đội hình B đá với đội hình A của MU.

Salah, Van Dijk, Arnold, Fabinho, Thiago, Konate, Robertson và cả tân binh đắt giá Darwin Nunez tất cả đều đá dự bị trong khi Jota vắng mặt. Ông Klopp dùng hầu hết các cầu thủ trẻ hoặc ít tên tuổi để đối đầu với MU.

Đã thế, Liverpool còn “hào phóng” tạo cơ hội cho MU ghi không chỉ 1 mà cả 4 bàn thắng. 3/4 bàn thắng MU ghi được đều không đến sau những pha phối hợp bài bản sắc nét của họ mà chỉ là những tình huống Sancho, Fred, Martial tận dụng sai lầm phá bóng lỗi hoặc để mất bóng nguy hiểm của cầu thủ Liverpool để trừng phạt đối thủ.

Bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 đến sau pha phản công thần tốc của Quỷ Đỏ nhưng ngay cả bàn thắng này của họ cũng bắt nguồn từ sai lầm nguy hiểm của Liverpool.

Đó là tình huống chuyền hỏng của một cầu thủ áo trắng trong khi Liverpool đã dâng hết đội hình sang sân MU tìm kiếm bàn thắng và chỉ để duy nhất 1 hậu vệ bên sân nhà chống lại 2 cầu thủ áo MU.

Thất bại với cách biệt lớn nhưng trận thua dĩ nhiên không phải vấn đề với Liverpool. The Kop là một tập thể đã định hình cả lối chơi lẫn con người. Không ngạc nhiên khi ông Klopp sử dụng đội hình A, với sự bổ sung của những tân binh chất lượng, Liverpool đích thực sẽ trở lại.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm