Điểm nhấn Man City 5-1 Watford: Show diễn của Jesus, Man City vẫn nắm quyền tự quyết

24/04/2022 06:47 GMT+7 | Man City

Cú poker của Gabriel Jesus đã mang về chiến thắng Watford 5-1 cho Man City. Ngôi đầu của thầy trò Guardiola tiếp tục bất khả xâm phạm trong lúc đường đến chức vô địch vẫn có chiều hướng ủng hộ đội chủ sân Etihad.

 

KẾT QUẢ bóng đá Man City 5-1 Watford, Ngoại hạng Anh hôm nay

KẾT QUẢ bóng đá Man City 5-1 Watford, Ngoại hạng Anh hôm nay

KẾT QUẢ bóng đá Man City 5-1 Watford, Ngoại hạng Anh hôm nay. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Anh.

 

Show diễn của Gabriel Jesus

Giai đoạn cuối mùa đang chứng kiến những bước hồi sinh khó tin của Gabriel Jesus trong màu áo Man City. Từ chỗ luôn chấp chới giữa một vị trí chính thức trên hàng công và một lựa chọn vào sân thay người của Pep Guardiola, tiền đạo người Brazil đang nhận được niềm tin lớn hơn từ chiến lược gia vùng Santpedor. Tính cả trận thắng Watford, tiền đạo 25 tuổi này đã ra sân 3 trong 5 trận gần nhất của Man City trên tất cả các đấu trường.

Không phải ngẫu nhiên HLV Guardiola lại cho Jesus đá chính ổn định như thế. Anh ghi một bàn trong trận hòa Liverpool 2-2 ở Premier League, trước khi lập cú poker vào lưới Watford. Chừng đó đã bằng một nửa số pha lập công của anh trong 34 trận trước đó (7 bàn).

Hoàn toàn có thể hiểu động lực tỏa sáng của Jesus, số 9 đúng nghĩa duy nhất Man City đang sở hữu mùa này. Đội chủ sân Etihad được cho tiến rất gần tới cơ hội sở hữu Erling Haaland từ Borussia Dortmund. Đó sẽ là thương vụ được kỳ vọng giải quyết nan giải bài toán thiếu trung phong chất lượng kể từ khi Sergio Aguero nói lời chia tay sân Etihad mùa hè năm ngoái, nhưng có tiềm năng đe dọa tương lai của Jesus. Tiền đạo người Brazil từng được kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống ấy, nhưng phong độ ghi bàn kém ấn tượng buộc HLV Guardiola phải xoay chuyển sang hệ thống không cần trung phong đúng nghĩa khi các tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh được luân phiên nhau di chuyển đá như số 9 ảo, còn Jesus phải chấp nhận hai lựa chọn: hoặc đá tiền đạo cánh, hoặc trở thành phương án vào sân thay người. Còn Jesus đang muốn ghi thật nhiều bàn thắng để trở thành màn PR hoàn hảo cho khả năng tìm bến đỗ mới mùa Hè này nếu Man City mua thêm trung phong, cụ thể là Arsenal đang tìm kiếm cơ hội đón tiền đạo 25 tuổi này về sân Emirates.

Chú thích ảnh

Lực lượng Man City không suy yếu như câu nói của Guardiola

Trước trận thắng Watford, HLV Guardiola không ngần ngại bày tỏ lo lắng về tình trạng thể lực và chấn thương của các cầu thủ Man City. Cụ thể, hàng thủ đội chủ sân Etihad chịu tổn thất nặng nề khi Kyle Walker vẫn tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, trong khi thể lực của bộ đôi trung vệ John Stones-Nathan Ake, những người chơi cùng nhau ở trận bán kết Cúp FA gặp Liverpool cách đây một tuần, bị đặt dấu hỏi lớn, chưa kể nỗi lo về Joao Cancelo khi hậu vệ người Bồ Đào Nha sẽ vắng mặt ở trận bán kết lượt đi gặp Real Madrid vào tuàn tới. Chiến lược gia vùng Santpedor còn tính đến khả năng sẽ đẩy một tiền đạo cánh đá trung vệ ở trận gặp Watford. Rốt cuộc, kịch bản ấy không xảy ra khi bộ đôi trung vệ tốt nhất John Stones-Aymeric Laporte hiện diện trên sân, trong lúc Cancelo và Zinchenko chơi ở các vị trí hậu vệ cánh.

Thay vì xoay vòng lực lượng chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi đầy cam go với Real Madrid, HLV Guardiola vẫn cho ra sân đội hình gần như tối ưu nhất, khi Kevin De Bruyne vẫn góp mặt trên sân. Điều đó cho thấy vị HLV 51 tuổi này không quá lo lắng về nguy cơ quá tải của các trụ cột, khi hàng công vẫn có nhiều phương án để lựa chọn.

Chú thích ảnh

Man City nắm quyền tự quyết cuộc đua vô địch

Bất luận kết quả trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton ra sao, Man City vẫn sẽ ngự trị trên ngôi đầu bảng sau chiến thắng Watford. Khả năng làm chủ cuộc đua vô địch đã trở thành một đặc tính quan trọng của đội chủ sân Etihad dưới thời HLV Guardiola. Không phải ngẫu nhiên nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã sở hữu ba chức vô địch Premier League. Từng chiến thắng giúp Man City của ông tiến gần hơn tới chức vô địch mà chẳng phải bận tâm khoảng cách chỉ một điểm với Liverpool, khi nửa xanh thành Manchester mới đang là người nắm quyền tự quyết về điểm số.

Lịch đấu của Man City ở 5 trận còn lại tương đối dễ thở. Ngoại trừ trận gặp West Ham không đơn giản khi đội bóng của HLV David Moyes còn khát vọng lọt vào Top 4, bốn trận gặp Leeds, Newcastle, Aston Villa và Southampton (riêng trận Southampton chưa xác định thời gian cụ thể) đều mang đến cơ hội giành chiến thắng cho thầy trò Guardiola. Chỉ cần thắng đủ 5 trận còn lại ở Premier League, Man City sẽ lên ngôi mà chẳng cần bận tâm tình hình của Liverpool ra sao.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm