Điểm nhấn Hà Lan 3-1 Mỹ: Sự thực dụng đáng sợ của Van Gaal

04/12/2022 00:21 GMT+7 | World Cup 2022

ĐT Hà Lan không trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt mà thay vào đó, họ thể hiện lối chơi thực dụng nhưng vẫn giành được hiệu quả tối đa.

Hà Lan có hiệp 1 hoàn hảo

Hiệp 1 trận đấu giữa Hà Lan và Mỹ là minh chứng rõ nhất cho triết lý mà HLV Van Gaal theo đuổi. Trước trận đấu ở vòng 1/8, một nhà báo người Hà Lan phàn nàn với Van Gaal rằng "Cơn lốc màu da cam" chơi nhàm chán ở kỳ World Cup này. Van Gaal đáp lại: "Vậy thì anh hãy về nhà đi". Nhà báo kia đáp lại: "Không, tôi phải ở lại cho tới trận chung kết". HLV Van Gaal trả lời: "Vậy thì hẹn gặp anh ở đó".

Rõ ràng Van Gaal không bận tâm về những chỉ trích xoay quanh lối chơi của ĐT Hà Lan. Các học trò của ông đá rất thực dụng ở hiệp 1 trận gặp ĐT Mỹ. Họ để cho các cầu thủ đối phương kiểm soát bóng, tổ chức tấn công, tuy nhiên khi đối thủ sơ hở, Hà Lan lập tức phản đòn. 

Bàn thắng của Depay cũng đậm chất Van Gaal. Nó là kết quả của 20 đường chuyền liên tục và đây cũng là kỷ lục của Hà Lan về số đường chuyền nhiều nhất trong tình huống ghi bàn tại World Cup.

Điểm nhấn Hà Lan 3-1 Mỹ: Sự thực dụng đáng sợ của "Cơn lốc màu da cam" - Ảnh 2.

ĐT Hà Lan đá với đội hình thấp, trong khi ĐT Mỹ thì ngược lại

Cần phải nói rằng, ĐT Mỹ hoàn toàn bất lực trước bài đánh biên và chuyền vào trong của ĐT Hà Lan. Denzel Dumfries đã thực hiện 2 pha kiến tạo trong hiệp 1 đều với đường chuyền vào từ cánh phải. Sau Depay, tới lượt Blind tung ra cú dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới ĐT Mỹ.

Điểm nhấn Hà Lan 3-1 Mỹ: Sự thực dụng đáng sợ của "Cơn lốc màu da cam" - Ảnh 3.

Sơ đồ các đường chuyền của ĐT Hà Lan trong trận đấu

Đội bóng xứ Cờ hoa kiểm soát bóng tới 64% trong hiệp 1 khi mà ĐT Hà Lan đá với đội hình thấp. Các cầu thủ Mỹ không thể tìm ra khoảng trống để tấn công và hoàn toàn bất lực. Rõ ràng, ĐT Hà Lan đã thành công với ý đồ của họ.

Denzel Dumfries là cầu thủ hay nhất trận của Hà Lan

Với 2 kiến tạo và 1 bàn thắng, Denzel Dumfries là cầu thủ hay nhất trận. Hậu vệ cánh của ĐT Hà Lan là cơn ác mộng đối với hàng thủ của ĐT Mỹ. Họ hoàn toàn bất lực với những pha căng ngang của của Denzel Dumfries. Trái bóng sau khi rời chân của anh luôn tìm đến đúng vị trí của các đồng đội ở bên trong và rất vừa tầm để họ tung ra cú dứt điểm.

Điểm nhấn Hà Lan 3-1 Mỹ: Sự thực dụng đáng sợ của "Cơn lốc màu da cam" - Ảnh 4.

Denzel Dumfries góp công lớn vào chiến thắng của ĐT Hà Lan

Trong hiệp 2, Denzel Dumfries tiếp tục để lại dấu ấn nhưng lần này, anh tự mình lập công với cú vô lê trong vòng cấm làm tung lưới ĐT Mỹ. Bàn thắng của anh đã khiến tinh thần ĐT Mỹ sụp đổ. Hy vọng của họ vừa được nhen nhóm sau khi Haji Wright ghi bàn nhưng rồi lập tức vụt tắt.

Với một bàn thắng và hai pha kiến tạo, Denzel Dumfries là một trong ba cầu thủ để lại dấu giày vào 3 bàn thắng trở lên trong một trận đấu tại World Cup cho ĐT Hà Lan, sau Rob Rensenbrink (2 lần vào năm 1978) và Johan Cruijff (năm 1974). Denzel Dumfries còn là cầu thủ Hà Lan đầu tiên có 2 kiến tạo trong hiệp 1 của 1 trận đấu tại World Cup.

Anh còn là cầu thủ đầu tiên để lại dấu giày trong 3 bàn thắng ở 1 trận đấu tại World Cup 2022.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm