Dịch COVID-19: Xem xét trách nhiệm Bí thư các quận, huyện nếu để dịch xảy ra, không kiểm soát được

13/03/2020 22:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Xem xét trách nhiệm Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy nếu để dịch COVID-19 xảy ra, không kiểm soát được... Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Thành ủy Hải Phòng với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, diễn ra chiều 13/3.

Xử phạt nghiêm những trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Xử phạt nghiêm những trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Chiều 13/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng tổ chức làm việc với ba trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngay sau buổi làm việc, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nguyễn Thúy Hằng đã ra ba quyết định, xử phạt mỗi người vi phạm 10 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử.

Bí thư Thành ủy Hải phòng chỉ rõ, với đặc điểm của một thành phố công nghiệp, dịch vụ, trung tâm hội nhập quốc tế; đầu mối giao thông, cửa ngõ quốc tế bằng cả đường biển, đường hàng không; có nhiều khách du lịch quốc tế, kiều bào, học sinh, sinh viên, người lao động ở các nước đang là tâm dịch đi, đến, Hải Phòng là địa phương có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập, bùng phát.

Theo đó, các ngành, địa phương, nhân dân thành phố không nên quá hoang mang, mà cần phải bình tĩnh chủ động, chi tiết, cụ thể hóa từng phần việc, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch, không được chủ quan, lơ là. Thành phố xác định phòng ngừa là giải pháp quan trọng nhất.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.  Ảnh: TTXVN

Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch bệnh; trực tiếp chủ trì chỉ đạo xây dựng các kịch bản chi tiết đối với từng cấp độ của dịch bệnh để sẵn sàng đáp ứng với tình huống khi dịch bệnh xâm nhập, lây lan tại địa phương, đơn vị mình; phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ, nhân lực tại chỗ) trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng sẽ phân công các đồng chí Thường vụ phụ trách từng địa phương, trực tiếp xuống kiểm tra tình hình phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời ban hành các quy định cụ thể về quản lý dân cư, hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang, sinh hoạt cộng đồng, để áp dụng thực hiện trong trường hợp dịch bệnh xâm nhập, bùng phát.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.  Ảnh: TTXVN

Ông Lê Văn Thành yêu cầu ngành Y tế khẩn trương triển khai mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức sản xuất khẩu trang, dụng cụ bảo hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng xây dựng phần mềm ứng dụng trên điện thoại và internet về khai báo trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19 để phát hiện sớm, sàng lọc, xử lý nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Để ứng phó với việc học sinh nghỉ học do dịch, từ sáng 13/3, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng chính thức phát chương trình dạy học trên truyền hình trên hai Kênh THP cho học sinh lớp 9 và lớp 12; các môn Văn, Toán, Anh cho học sinh lớp 9 lúc 8 giờ 30 và 6 môn chính cho lớp 12 vào 14 giờ 30.

Cũng trong ngày 13/3, Hải Phòng dừng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát y tế tại 4 khu vực có những hành khách trên chuyến bay VN0054 cư trú, gồm: ngõ 132 An Đà, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền); đường Trần Văn Lan (quận Hải An); tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành (quận Dương Kinh) và thôn Trại, xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên). Đồng thời, tiếp tục cách ly đủ 14 ngày đối với các trường hợp nghi ngờ tại các khu cách ly tập trung của thành phố.

Hiện tại, thành phố Hải Phòng có thể trang bị, huy động các cơ sở y tế phục vụ cách ly tập trung được tối đa hơn 13.000 người. Hải Phòng đã huy động trang bị được khoảng 183 máy thở, và trang bị thêm 17 máy theo Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND, sẽ đáp ứng được nhu cầu điều trị cho 200 - 300 người bệnh. 

Tính đến 19 giờ ngày 13/3, theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, 122/124 trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19 tại Hải Phòng đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hải Phòng chưa có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2./.

Đoàn Minh Huệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm