Dịch COVID-19: Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

04/09/2020 19:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID -19 cho biết: Tính từ 6 h đến 18 h ngày 4/9, Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới, đều ghi nhận tại Bà Rịa - Vũng Tàu và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Dịch COVID-19: Cách ly 33 người liên quan ca dương tính khi nhập cảnh vào Nhật Bản

Dịch COVID-19: Cách ly 33 người liên quan ca dương tính khi nhập cảnh vào Nhật Bản

Ngày 3/9, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành Y tế đã cách ly tập trung 33 người liên quan đến trường hợp một công dân Việt Nam có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vảo Nhật Bản.

Bệnh nhân 1047 (nam, 8 tuổi), có địa chỉ tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 1048 (nam, 35 tuổi), có địa chỉ tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Bệnh nhân 1049 (nam, 43 tuổi), có địa chỉ tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 1/9/2020, cả 3 bệnh nhân từ Ukraina về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN28, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 3/9/2020, cả ba được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 4/9/2020 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh là cả ba bệnh nhân đều dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cả ba bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều dưỡng tại Khu cách ly tập trung của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra thân nhiệt của người cách ly tập trung. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
 Điều dưỡng tại Khu cách ly tập trung của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra thân nhiệt của người cách ly tập trung. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Như vậy, tổng số ca bệnh ghi nhận ở nước ta đến nay là 1.049 trường hợp. Trong đó có 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có 12 ca được công bố khỏi bệnh  trong thời gian gần đây là các bệnh nhân 449, 450, 482, 494, 515, 518, 523, 567, 568, 587, 588, 946.

Trong ngày 4/9/2020 có 19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm: 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (Bệnh nhân 852, 446, 552, 855, 876); 7 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (Bệnh nhân 460, 671, 722, 776, 672, 591, 882); 6 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam (Bệnh nhân 548, 932, 858, 721, 999, 991); Bệnh nhân 620 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Trong số các bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, có 24 người âm tính lần 1; 52 người âm tính lần 2 và 23 người âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 786 ca.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuýp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

Cả nước vẫn còn 61.968 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 998 người; có 15.619  người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 45.351 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Bộ Y tế cho biết, nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng vẫn hiện hữu do nguy cơ mầm bệnh trong cộng đồng vẫn còn cùng với trường hợp nhập cảnh nhiễm SARS-CoV-2; trường hợp mắc bệnh nhưng không có triệu chứng… Thời gian tới, thời tiết thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm về hô hấp phát triển mạnh. Do đó, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cần tiếp tục được duy trì và tăng cường.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới", Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến nhân dân thông điệp 5k "Khẩu trang – Khử khuẩn- Khoảng cách – Không tập trung đông người –Khai báo y tế".

Đặc biệt, mỗi người dân cần thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm