Địa điểm được ví như 'đảo của giới siêu giàu', tiêu hàng triệu đô chỉ cho 1 tuần nghỉ dưỡng: Elon Musk và Kylian Mbappe cũng thường được bắt gặp ở đây

10/01/2023 12:07 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Với những hàng quán sang trọng trên bãi biển, một chai đồ uống có giá lên tới 125.000 bảng Anh, những chiếc đồng hồ Rolex trị giá 20.000 bảng Anh được trưng bày khắp ngóc ngách, không lạ gì khi hòn đảo này trở thành điểm đến yêu thích của giới siêu giàu. 

Chắc hẳn với những cư dân sống trên đảo Mykonos của Hy Lạp, việc bắt gặp các ngôi sao bóng đá, ngôi sao hạng A của Hollywood, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng… là việc đã quá đỗi quen thuộc.

Những người giàu có đổ xô đến hòn đảo tiệc tùng vào mùa nghỉ lễ và tận hưởng niềm vui. Các cầu thủ nước Anh như Luke Shaw , Declan Rice và Mason Mount, nữ diễn viên Demi Moore và các ngôi sao Amber Turner và Montana Brown… đều từng xuất hiện ở đây.

Sân chơi mới dành cho các “tay chơi thượng hạng” là những bữa tiệc tùng tại địa điểm hào nhoáng như Bãi biển Paraga, một bờ vịnh được che chắn rất yên bình, sở hữu hàng loạt câu lạc bộ tư nhân độc quyền như SantAnna. Đó là nơi mà các triệu phú có thể vừa tận hưởng đồ uống đắt đỏ, vừa đắm mình trong điệu nhạc, tận hưởng một bờ biển riêng tư, có cả hồ bơi bên bờ biển lớn nhất châu Âu, với mức chi tiêu tối thiểu hơn 17.000 bảng Anh (20.000 Euro). 

Địa điểm được ví như 'đảo của giới siêu giàu', tiêu hàng triệu đô chỉ cho 1 tuần nghỉ dưỡng: Elon Musk và Kylian Mbappe cũng thường được bắt gặp ở đây - Ảnh 1.

Các cầu thủ của của đội tuyển Anh, Mason Mount, Declan Rice và Luke Shaw xuất hiện ở Mykonos sau trận đấu Euro 2020.

Địa điểm được ví như 'đảo của giới siêu giàu', tiêu hàng triệu đô chỉ cho 1 tuần nghỉ dưỡng: Elon Musk và Kylian Mbappe cũng thường được bắt gặp ở đây - Ảnh 2.

SantAnna Beach Club là nơi có hồ bơi bên bờ biển lớn nhất châu Âu.

Địa điểm được ví như 'đảo của giới siêu giàu', tiêu hàng triệu đô chỉ cho 1 tuần nghỉ dưỡng: Elon Musk và Kylian Mbappe cũng thường được bắt gặp ở đây - Ảnh 3.

Giới siêu giàu và người nổi tiếng đổ xô tới đây để tận hưởng.

Địa điểm được ví như 'đảo của giới siêu giàu', tiêu hàng triệu đô chỉ cho 1 tuần nghỉ dưỡng: Elon Musk và Kylian Mbappe cũng thường được bắt gặp ở đây - Ảnh 4.

Bãi biển Ornos là một trong những bãi biển thời thượng và nổi tiếng nhất ở Mykonos, cũng là điểm dừng chân thường xuyên của các du thuyền sang trọng.

Trước đây, Mykonos chỉ là một làng chài nhỏ. Hòn đảo này nổi lên từ năm 1961 khi cựu phu nhân Mỹ Jackie Kennedy đến đây nghỉ dưỡng. Từ đó, Mykonos thành "thiên đường tiệc tùng" của giới siêu giàu và người nổi tiếng.

Sự phát triển du lịch khiến bóng dáng làng chài yên bình biến mất tại hòn đảo này. Thay vào đó là những khu nghỉ dưỡng xa hoa, nhà hàng, club nhộn nhịp ven biển. Dọc bờ biển Nammos trên đảo là sự xuất hiện của những du thuyền siêu sang. Dịch vụ thuê du thuyền ở Mykonos cũng nở rộ, có giá trung bình hàng chục nghìn USD/tuần.

Một người dân cho biết: “Chúng tôi thấy rất nhiều cầu thủ bóng đá ở đây, chẳng hạn như Jack Grealish và Luke Shaw. Họ vào ở trong khu VIP của câu lạc bộ với bạn gái và đoàn tùy tùng. Mọi người ăn uống, khiêu vũ và vui vẻ chụp ảnh với những vị khách khác. Trước họ, chúng tôi cũng có thể bắt gặp tuyển thủ Pháp Kylian Mbappe, rất nhiều ngôi sao NBA, ca sĩ và diễn viên khác.”

Bên cạnh SantAnna, Scorpios cũng là địa điểm ấn tượng không kém. Nhà hàng này thuộc sở hữu của câu lạc bộ Soho House London - Nơi trước kia được thành lập cho hoàng gia và các chính trị gia quyền lực, đến ngày nay thì phát triển để phục vụ giới thượng lưu London, bao gồm những người giàu có, nổi tiếng và những nhà hoạt động văn hóa như giám đốc truyền thông, nghệ sĩ.

Địa điểm được ví như 'đảo của giới siêu giàu', tiêu hàng triệu đô chỉ cho 1 tuần nghỉ dưỡng: Elon Musk và Kylian Mbappe cũng thường được bắt gặp ở đây - Ảnh 5.

Hòn đảo này cũng không thiếu các khu nghỉ dưỡng hạng sang. Vào tháng cao điểm du lịch, giá thuê khu nghỉ dưỡng cao cấp không dưới 1.000 USD/đêm.

Scorpios dành cho những người không thích ồn ào, đông đúc như SantAnna, nhưng vào những đêm tiệc tùng với sự tham gia của các DJ nổi tiếng nhất châu Âu, nơi đây vẫn có thể thu hút tới 2000 người. Một chai đồ uống có thể sẽ tiêu tốn của bạn 500 bảng Anh, nhưng để có thể đặt một bàn nhìn ra Vịnh Psarou quyến rũ sẽ tốn thêm 10.000 bảng Anh nữa.

Robbie Williams là một trong số những ngôi sao tên tuổi đã đến với Scorpios vào mùa hè năm 2021. Anh tham dự tiệc với đông đảo bạn bè trong khoảng một giờ rồi rời đi trước. Các vệ sĩ xung quanh đã phải cảnh báo những khách hàng quen khác đặt điện thoại xuống và không được chụp ảnh.

Tại đây, bạn cũng có thể thuê một chiếc du thuyền với giá tới 20.000 bảng Anh một ngày, đã bao gồm chi phí để có một đầu bếp riêng sẽ phục vụ bạn trong suốt hành trình. Du thuyền sẽ đón và tiễn khách tại cầu cảng, đưa khách đi du ngoạn một buổi trên biển rồi trở lại.

Địa điểm được ví như 'đảo của giới siêu giàu', tiêu hàng triệu đô chỉ cho 1 tuần nghỉ dưỡng: Elon Musk và Kylian Mbappe cũng thường được bắt gặp ở đây - Ảnh 6.

Chuyến đi vào Làng Nammos có thể sẽ dẫn tới những hóa đơn “cao ngất trời” tại các cửa hàng bán túi xách Gucci, đồ trang sức và đồng hồ Rolex hoặc Panerai.

Rời khỏi các bãi biển, địa điểm nổi tiếng nhất trên đảo là Thị trấn Hora hoặc Mykonos, một khu vực đầy mê hoặc với những con đường hẹp dài hun hút, được quét vôi trắng, có đầy các nhà hàng và cửa hàng quà tặng nhỏ.

Còn chuyến đi vào Làng Nammos có thể sẽ dẫn tới những hóa đơn “cao ngất trời” tại các cửa hàng bán túi xách Gucci với giá hơn 4.500 bảng Anh, đồ trang sức với giá 700.000 bảng Anh và đồng hồ Rolex hoặc Panerai với giá lên tới 20.000 bảng Anh.

Vào mùa hè năm ngoái, Elon Musk cũng được bắt gặp trong chuyến nghỉ dưỡng tại đảo Mykonos. Trang Page Six đã chia sẻ loạt ảnh chuyến nghỉ dưỡng của Elon Musk tại “hòn đảo dành cho giới siêu giàu” nổi tiếng. Đi cùng vị tỷ phú là bạn thân Sarah Staudinger - nhà thiết kế thời trang và người sáng lập thương hiệu Staud. 

Địa điểm được ví như 'đảo của giới siêu giàu', tiêu hàng triệu đô chỉ cho 1 tuần nghỉ dưỡng: Elon Musk và Kylian Mbappe cũng thường được bắt gặp ở đây - Ảnh 7.

Địa điểm được ví như 'đảo của giới siêu giàu', tiêu hàng triệu đô chỉ cho 1 tuần nghỉ dưỡng: Elon Musk và Kylian Mbappe cũng thường được bắt gặp ở đây - Ảnh 8.

Ông chủ Space X xuất hiện trong ống kính với trang phục giản dị, áo phông trắng, quần bơi đen, đội mũ lưỡi trai và tắm nắng trên du thuyền Zeus có giá thuê khoảng 20.000 USD/tuần. Ảnh: Daily Mail. Ảnh: Page Six.

Hòn đảo này cũng không thiếu các khu nghỉ dưỡng hạng sang. Vào tháng cao điểm du lịch, giá thuê khu nghỉ dưỡng cao cấp không dưới 1.000 USD/đêm. Những căn biệt thự tư nhân có giá thuê khoảng hơn 300.000 euro/tuần, theo The Guardian.

Với nhu cầu nghỉ dưỡng xa xỉ của người nổi tiếng và giới siêu giàu, đảo Mykonos có sân bay trực thăng tư nhân. Ngoài ra, hòn đảo cũng cung cấp dịch vụ cho thuê trực thăng giá khoảng 3.500 euro/chuyến 35 phút, theo Daily Mail. Sự xa hoa của hòn đảo này còn được biết đến qua làng Nammos (Nammos Village). Nơi này tập trung hàng chục gian hàng thời trang xa xỉ, phòng trưng bày, bán các tác phẩm nghệ thuật.

Địa điểm được ví như 'đảo của giới siêu giàu', tiêu hàng triệu đô chỉ cho 1 tuần nghỉ dưỡng: Elon Musk và Kylian Mbappe cũng thường được bắt gặp ở đây - Ảnh 9.

Nhiều nơi phải đặt chỗ trước cả tháng, các khu vực riêng tư luôn có bảo vệ túc trực.

Vì thường xuyên đón tiếp những vị khách nổi tiếng, các nhà hàng, quán xá tại đây chú trọng sự riêng tư. Nhiều nơi phải đặt chỗ trước cả tháng, các khu vực riêng tư luôn có bảo vệ túc trực.

Du lịch xa xỉ phát triển, người dân Mykonos tạo được thu nhập đáng kể từ ngành công nghiệp không khói này. Theo The Guardian, những nhân viên phục vụ tại resort, nhà hàng tại đây chỉ cần làm việc chăm chỉ một mùa du lịch là sống an nhàn cả năm.

*Theo Dailymail, The Guardian, PageSix 

Dubai có gì mà giới siêu giàu lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng cho dịp Giáng sinh và năm mới?

Thúy Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm